Kon Tum: Sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Chiều 22/1, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 -2024.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với địa bàn biên giới, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân. Phong trào đã được triển khai sâu rộng trong phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là ở các huyện, xã biên giới.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới được nâng lên, ngày càng có nhiều phong trào hành động hướng về biên giới hiệu quả, thiết thực.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 450 nhà cho hộ nghèo trên khu vực biên giới; các địa phương, lực lượng vũ trang, các tập thể, cá nhân, tổ chức thiện nguyện đã thăm hỏi, tặng quà và các cơ sở vật chất khác cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền, các đơn vị lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum mở 27 lớp xóa mù chữ, với 788 học viên. Thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, trong 5 năm qua, có 245 tập thể thôn, 716 lượt hộ gia đình, 572 lượt cá nhân thuộc 13 xã biên giới tự nguyện đăng ký tham gia tự quản gần 300km đường biên giới và 86 mốc quốc giới; 560 tổ/3.750 lượt hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Ngày Biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể nhân dân trên địa bàn biết, nhận thức tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong mọi tình huống.

Lực lượng vũ trang tỉnh và các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương. Các hoạt động phải hướng tới việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho quân và dân biên giới; giữ vững thế trận lòng dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các Chương trình Mục tiêu quốc gia đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm bảo đảm ổn định đời sống, phát triển kinh tế góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Công ước, luật pháp quốc tế và các Hiệp định Việt Nam đã ký kết với Lào và Campuchia.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn

Các sở, ban ngành, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét việc đầu tư, xây dựng các công trình, dự án nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương phục vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố cơ sở chính trị; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, hệ thống giao thông, điện… trong khu vực biên giới nhằm phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa với các Đồn biên phòng và đỡ đầu các xã biên giới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào khu vực biên giới.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.