Kinh tế Bà Rịa-Vũng Tàu đạt kết quả ấn tượng trong quý I/2025

Những tháng đầu năm 2025, tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước cấp mới và điều chỉnh tăng vốn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan, các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng ấn tượng.
Thành phố Phú Mỹ hội đủ các tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài.
Thành phố Phú Mỹ hội đủ các tiềm năng, lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài.

Những kết quả khả quan

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2024, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã rà soát, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các phương hướng thực hiện trong năm 2025. Những việc làm này được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 4/12/2024 Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa 7 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và Nghị quyết số 67/NQ-HÐND ngày 6/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 7 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025.

Ðồng thời, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2025 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, ngày 17/1, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 95/QÐ-UBND giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; đến nay các cấp, các ngành, các địa phương đã hoàn thành công tác giao chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ cho các đơn vị cấp dưới và đang triển khai các nhiệm vụ được giao.

Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Vũ Thảnh cho biết: So với cùng kỳ năm 2024, tháng 1/2025, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) ước đạt 37.545 tỷ đồng, tăng 4,28%; doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 8.024 tỷ đồng, tăng 8,85%; doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 554 tỷ đồng, tăng 9,86%; doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 41,6 tỷ đồng, tăng 2,26%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 600 triệu USD, tăng 9,06%.

Tổng thu ngân sách của tỉnh ước đạt 8.403 tỷ đồng, tăng 0,21%, trong đó, thu nội địa đạt 4.753 tỷ đồng, tăng 14,19%. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 5.963 tỷ đồng, tăng 16,49%. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt 171,41 triệu USD và 11.202 tỷ đồng, tăng 17,5%.

Các lĩnh vực văn hóa thể thao, y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, thông tin truyền thông,... được triển khai theo lộ trình bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và trật tự an toàn xã hội; công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo… có nhiều cải thiện.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng ngành dịch vụ tăng, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm dần, phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Ðáng chú ý, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn quốc gia, hoàn thành trước ba năm so với kế hoạch đề ra.

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng là địa phương tiên phong trong sử dụng ngân sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh các cấp và cấp bảo hiểm y tế miễn phí cho người từ 65 tuổi trở lên. Chính sách này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ðảng bộ và chính quyền tỉnh trong việc bảo đảm phúc lợi xã hội, hướng tới phát triển con người toàn diện, bền vững.

Tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho biết: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là thời điểm then chốt để Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Ðây cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện trọng đại của đất nước như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, 80 năm thành lập nước; chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ các cấp, tiến tới Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 8, nhiệm kỳ 2025-2030, Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng.

Ðể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2025, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần sâu sát cơ sở, bám sát chương trình hành động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho biết: Ðể tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá được tỉnh xác định trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt là hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, tập trung vào hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển kinh tế gắn với mục tiêu tăng trưởng bền vững; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới theo quy hoạch.

Ngoài tập trung nguồn lực thực hiện các dự án giao thông kết nối, như: Ðường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, dự án cầu Phước An, đường ven biển ÐT994… tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng triển khai đầu tư tuyến đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh gắn với cảng quốc tế Cái Mép, sân bay quốc tế Long Thành để hình thành hành lang kinh tế, khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, khu công nghiệp, cảng, logistics; kết nối hệ thống giao thông quốc gia, mở rộng không gian phát triển với các địa phương.

Năm 2025, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP (trừ dầu thô và khí đốt tăng) 10%; dự kiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt khoảng 135.067 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 53.550 tỷ đồng và vốn đầu tư trong nước là 81.517 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.