Kiều bào trẻ tụ hội tại Trại hè Việt Nam năm 2023

Với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành vươn tới tương lai”, chương trình Trại hè Việt Nam năm 2023, với sự tham gia của 120 đại biểu là thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, trở về từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam lần thứ 18 được tổ chức sáng 20/7, tại Hà Nội.
Đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham dự chương trình.
Đông đảo thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tham dự chương trình.

Là sự kiện hằng năm được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp các cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức, Trại hè Việt Nam năm 2023 diễn ra từ ngày 18/7-2/8/2023.

Phát biểu khai mạc Trại hè Việt Nam năm 2023, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Trại hè Việt Nam qua nhiều năm đã trở thành vòng tay kết nối nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, ở khắp nơi trên thế giới, đồng thời kết nối với thế hệ trẻ trong nước, là nền tảng quan trọng cho khối đại đoàn kết dân tộc, là nguồn lực vô cùng quý báu cho Tổ quốc và là tương lai của dân tộc Việt.

Trong những năm qua, hàng nghìn bạn trẻ đã tham gia Trại hè Việt Nam và trong số đó, nhiều em ngày càng tham gia tích cực và trở thành hạt nhân của cộng đồng, một số em đã trở về và đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội trong nước có sự tham gia của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó, có gia đình, cha mẹ các em, với những đóng góp bằng cả vật chất và tinh thần như ý tưởng, sáng kiến, đầu tư, kinh doanh, làm từ thiện hỗ trợ người dân trong nước còn khó khăn, thiếu thốn hay quảng bá văn hóa, du lịch, ẩm thực Việt Nam ra thế giới...

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ tin tưởng, trong tương lai, các thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài sẽ là những người tiếp nối ông bà, cha mẹ mình, nỗ lực học tập, phấn đấu xây dựng sự nghiệp riêng, nhưng đồng thời sẽ luôn duy trì sự gắn bó với quê hương Việt Nam, để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Tiết mục văn nghệ của thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại Lào.

Tiết mục văn nghệ của thanh niên, sinh viên Việt Nam đang sinh sống tại Lào.

Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình gồm: tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc; các hoạt động tri ân, tưởng niệm; tọa đàm giao lưu, kết nối với thanh niên trong nước; các hoạt động từ thiện tại các địa phương; cuộc thi “Tài năng trẻ tiếng Việt”…

Các đại biểu tham gia chương trình nằm trong độ tuổi từ 16 đến 24, là những gương mặt kiều bào trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, thể thao, nghệ thuật… đồng thời, có những đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng cộng đồng. Các kiều bào trẻ sẽ tham gia nhiều hoạt động tại 10 địa phương gồm: Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã trao bằng khen của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tặng 6 cá nhân đại diện các thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu trở về từ: CH Séc, Đức, Ba Lan, Slovakia, Nga và Malaysia, vì đã có thành tích trong củng cố, phát triển cộng đồng và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kể từ năm 2004, Trại hè Việt Nam đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 thanh niên, sinh viên người Việt từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thông qua chương trình Trại hè Việt Nam, các thế hệ kiều bào trẻ hiểu thêm về đất nước, góp phần nuôi dưỡng tình yêu với quê hương và tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của quê hương, nguồn cội.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.