Kiên Giang phấn đấu thành tỉnh khá của cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Năm 2023, Kiên Giang đề ra mục tiêu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phải tăng điểm, tăng hạng, đạt từ 67 điểm trở lên và trở lại nhóm các tỉnh có thứ hạng khá của cả nước.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn phát biểu tại hội nghị.

Chiều 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị triển khai Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh (PGI) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cho biết, mặc dù đại dịch Covid-19 đã qua đi nhưng những tác động tiêu cực kinh tế-xã hội vẫn còn.

Tình hình thế giới vẫn còn đối mặt với nhiều biến động như chiến tranh, khủng hoảng năng lượng, sự sụp đổ của các tổ chức tài chính, lạm phát tăng cao… làm cho “sức khỏe” của doanh nghiệp bị giảm sút, dẫn đến yêu cầu đối với chính quyền địa phương có phần khắt khe hơn.

Tại đồng bằng sông Cửu Long, hiện vẫn duy trì được 5 vị trí trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu PCI của cả nước. Kết quả PCI năm 2022 của Kiên Giang đã giữ vững xu hướng cải thiện và có sự đồng đều ở các chỉ số thành phần.

Trong đó, chỉ số thành phần cạnh tranh bình đẳng, gia nhập thị trường và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đều nhận được những đánh giá cao từ cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu.
Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu.

Để cải thiện môi trường kinh doanh tại Kiên Giang theo hướng bền vững, ông Thành khuyến nghị tỉnh Kiên Giang tăng cường thúc đẩy vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trong việc tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa của PCI đến doanh nghiệp, trong đó hiểu các chủ trương của tỉnh, kết quả thực hiện và tổ chức đối thoại doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Tổ chức tập huấn, đào tạo về PCI để nâng cao trình độ, nhận thức của cán bộ, viên chức, công chức, tạo nhận thức để cán bộ, công chức thực hiện tốt trách nhiệm của mình.

Theo Ủy ban nhân dân Kiên Giang, năm 2022, PCI Kiên Giang đạt 62,24 điểm, tăng 2,51 điểm so với năm 2021, được xếp thứ hạng 56/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 4 bậc so với năm 2021, thuộc hạng tương đối thấp).

Các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh cần được duy trì trong dài hạn, xem các hoạt động này là công việc thường niên. Cần phải kiên trì, quyết tâm để cải thiện môi trường kinh doanh một cách thực chất, bền vững…

Tại hội nghị, nhiều đại biểu tập trung nêu các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số thành phần về tính năng động và tiên phong của chính quyền địa phương…

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết, để nâng cao PCI, thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hướng tới mục tiêu phục vụ doanh nghiệp và người dân là trọng tâm.

Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, công khai kết quả xử lý sau đối thoại; tăng cường gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, địa bàn và nhóm doanh nghiệp… Đa dạng hóa kênh thông tin phản ánh, tiếp nhận và phản hồi trong giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn đề nghị Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh làm tốt vai trò là cầu nối giữa tỉnh với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ để kịp thời nắm bắt, cập nhật những điểm mới, cần lưu ý của PCI, PGI để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch cùng các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan kịp thời tập trung triển khai thực hiện PGI năm 2023 và những năm tiếp theo.

Ông Nhàn cũng đề nghị các hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tốt với các sở, ban, ngành và địa phương tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chỉ số PCI, PGI để các doanh nghiệp hiểu và đánh giá đúng trong quá trình tham gia khảo sát, đánh giá.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn tin tưởng với sự quyết tâm, tinh thần “nói đi đôi với làm”, sự đồng lòng của lãnh đạo các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh, hỗ trợ tích cực của Trung ương, Kiên Giang sẽ khắc phục được những “điểm nghẽn” trong cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, sẽ cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Theo Ủy ban nhân dân Kiên Giang, năm 2022, PCI Kiên Giang đạt 62,24 điểm, tăng 2,51 điểm so với năm 2021, được xếp thứ hạng 56/63 tỉnh, thành phố cả nước (tăng 4 bậc so với năm 2021, thuộc hạng tương đối thấp).

So với các tỉnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Kiên Giang được xếp thứ hạng 11/13 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2021).

Về PGI, năm 2022 Kiên Giang đạt tổng số 13,34 điểm, đứng hạng 57/63 tỉnh, thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.