Khuyến khích thu hút nhân tài vào các cơ quan của Văn phòng Quốc hội

Chiều 28/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Trần Quang Phương dự hội nghị.

Đánh giá cao kết quả công tác vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội bảo đảm ngày càng hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, hiện đại, tiếp tục phát huy dân chủ, pháp quyền, công khai, minh bạch.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hơn nữa công tác phối hợp Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 3 Văn phòng Trung ương và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị quyết số 22/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.

“Nguyên tắc là tất cả các đơn vị phải bao phủ hết các chức năng, nhiệm vụ mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao. Trên cơ sở đó rà soát lại để xây dựng vị trí việc làm, hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh rằng cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 của Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục thực hiện chủ trương giao các vụ trực tiếp tìm kiếm, tuyển dụng nguồn từ các cơ quan khác; tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, đặc biệt là nguồn sinh viên Thủ khoa các trường đại học. Sau đó là tổ chức thi tuyển để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan.

Văn phòng Quốc hội tiếp tục thực hiện chủ trương giao các vụ trực tiếp tìm kiếm, tuyển dụng nguồn từ các cơ quan khác; tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, đặc biệt là nguồn sinh viên Thủ khoa các trường đại học. Sau đó là tổ chức thi tuyển để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Theo báo cáo, trong năm 2022, Văn phòng Quốc hội đã kịp thời tham mưu, phục vụ việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 3 kỳ họp Quốc hội; 16 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 10 Hội nghị quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 4 Đoàn giám sát chuyên đề; 18 cuộc họp, làm việc của Đảng đoàn Quốc hội; 1.613 cuộc họp, các cuộc làm việc, hội nghị, hội thảo.

Bên cạnh đó, Văn phòng Quốc hội tham gia tổ chức 161 cuộc tiếp khách quốc tế của lãnh đạo Quốc hội, Thường trực các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; 4 Đoàn ra của Chủ tịch Quốc hội, 4 Đoàn ra của Phó Chủ tịch Quốc hội, 7 Đoàn vào cấp Chủ tịch Quốc hội; Diễn đàn Kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2022, Hội thảo Văn hóa năm 2022; phát hành 17.622 văn bản và xử lý 265.881 văn bản; các cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cùng nhiều hoạt động khác của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại những thành tựu nổi bật của đất nước nói chung, Quốc hội nói riêng trong năm 2022; nhấn mạnh tới những đóng góp của Văn phòng Quốc hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội trong thành tựu chung của đất nước và Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Quốc hội đã hoạt động trên tinh thần “Kỷ cương – Trách nhiệm – Chất lượng – Chuyên nghiệp – Hiện đại”; làm việc tận tâm, tận tụy, trên tinh thần không ngừng cải tiến, đổi mới tổ chức bộ máy cũng như cách thức, lề lối làm việc, có những tiến bộ rất rõ rệt trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác tham mưu, phục vụ, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực và phối hợp hiệu quả với các cơ quan, tổ chức hữu quan.

“Mọi việc có vẻ chuẩn hóa và đi vào nền nếp hơn, các công việc đều “chạy” hơn, có tiến bộ rõ rệt hơn so với năm ngoái; mọi thứ gần như là thành tiêu chuẩn “ISO hết rồi”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Trong năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục bám sát và triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và 2 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Nhì; các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội trao Cờ thi đua, Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Thời gian tới, Văn phòng Quốc hội tham mưu, phục vụ tổ chức thành công các Kỳ họp của Quốc hội gồm: Kỳ họp bất thường lần thứ hai (đầu năm 2023), Kỳ họp thứ năm (tháng 5 /2023), Kỳ họp thứ sáu (tháng 10/2023); các phiên họp, hội nghị, cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục tham mưu, phục vụ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, cũng như các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, trong đó có việc tham mưu triển khai thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội ban hành tại Kỳ họp thứ tư;

Tham mưu, phục vụ việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước; công tác nhân sự, tổ chức bộ máy và một số vấn đề quan trọng khác. Tham mưu, phục vụ triển khai chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, bảo đảm phù hợp tình hình thực tế và hài hòa với hoạt động đối ngoại của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.