Khởi động dự án thúc đẩy bình đẳng giới ở Sơn La

Ngày 10/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức họp Ban Chỉ đạo và khởi động giai đoạn 2 Dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại Sơn La (Dự án GREAT 2 Sơn La).
Họp Ban Chỉ đạo và khởi động giai đoạn 2 Dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại Sơn La.
Họp Ban Chỉ đạo và khởi động giai đoạn 2 Dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại Sơn La.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, kiêm đồng Trưởng Ban chỉ đạo Dự án GREAT 2 tỉnh Sơn La và bà Cherie Anne Russell, Tham tán Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam kiêm đồng Trưởng ban Chỉ đạo Dự án GREAT 2 tỉnh Sơn La, cùng chủ trì cuộc họp.

Đây là cuộc họp Ban Chỉ đạo đầu tiên của Dự án GREAT 2 Sơn La sau khi thỏa thuận thực hiện được chính thức ký kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam vào đầu tháng 4/2024.

Dự án GREAT là dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao vị thế kinh tế-xã hội và khả năng thích ứng của phụ nữ trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Sơn La và Lào Cai.

Tại tỉnh Sơn La, giai đoạn 2 dự án sẽ được triển khai từ năm 2022 đến năm 2027 tại tất cả các huyện và thành phố thuộc tỉnh.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2 là hơn 250 tỷ đồng, trong đó vốn ODA không hoàn lại từ chính phủ Australia là hơn 236 tỷ đồng, vốn đối ứng được cung cấp từ nguồn ngân sách của tỉnh là 14,5 tỷ đồng.

Kế thừa các thành quả đạt được của giai đoạn 1 (2017-2022), Dự án GREAT 2 Sơn La sẽ tiếp tục áp dụng các phương thức tiếp cận có hiệu quả và mở rộng các mô hình thành công được thiết kế nhằm tạo ra các thay đổi bền vững và có khả năng nhân rộng.

Trọng tâm của Dự án GREAT 2 Sơn La bao gồm phát triển hệ thống thị trường các ngành hàng nông nghiệp, tăng cường các năng lực ngành du lịch, qua đó gia tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số.

Đại biểu các huyện của Sơn La tham dự họp Ban Chỉ đạo và khởi động Dự án GREAT 2 tỉnh Sơn La.

Đại biểu các huyện của Sơn La tham dự họp Ban Chỉ đạo và khởi động Dự án GREAT 2 tỉnh Sơn La.

Dự kiến hơn 15.000 phụ nữ, trong đó có 70% là các phụ nữ dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La sẽ hưởng lợi từ Dự án GREAT 2 Sơn La thông qua các can thiệp nhằm nâng cao kỹ thuật sản xuất kinh doanh; tiếp cận với các dịch vụ như: thông tin thị trường, khuyến nông, vật tư đầu vào có chất lượng, tài chính và tín dụng, tăng cường khả năng tiếp cận và ứng dụng kỹ năng số và công nghệ số trong sản xuất-kinh doanh.

Trong giai đoạn chuẩn bị từ tháng 7/2022 đến tháng 3/2024, đơn vị quản lý thực hiện dự án đã thực hiện các nghiên cứu, đánh giá thách thức và cơ hội, xây dựng các chiến lược ngành hàng trong ngành nông nghiệp, du lịch và các vấn đề xuyên suốt như ứng dụng công nghệ số, tài chính bao trùm, hỗ trợ chính sách; đã có 3 thỏa thuận hợp tác được phê duyệt và 6 đề xuất khác đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện…

Ngoài ra, sổ tay hướng dẫn quản lý dự án và quy trình đánh giá đề xuất tiểu dự án, hệ thống giám sát, đánh giá, nghiên cứu, học hỏi và hệ thống thông tin quản lý cũng đã được phát triển hoàn chỉnh và đưa vào vận hành.

Các hoạt động ưu tiên của Dự án GREAT 2 Sơn La sẽ tập trung vào huy động đối tác, tham vấn, hoàn thiện và trình tỉnh phê duyệt các đề xuất dự án trong thời gian sớm nhất; xây dựng năng lực cho đối tác nhằm bảo đảm các đối tác chính và đối tác hỗ trợ sẵn sàng triển khai dự án sau khi hoàn tất quá trình phê duyệt tiểu dự án; tập trung hoàn thành và ký kết các thỏa thuận hợp tác, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn tài trợ.

Dự án GREAT 2 Sơn La sẽ góp phần hỗ trợ tỉnh Sơn La thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chiến lược bình đẳng giới của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.