Khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước là điểm nhấn của Đại hội XIII

Trả lời báo chí bên lề phiên khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngày 26-1, đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn và nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và nội dung phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội là phù hợp với thực tiễn của Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Việt Anh)
Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: Việt Anh)

Thưa đồng chí Đặng Ngọc Sơn, đồng chí tâm đắc nhất với những nội dung nào tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng?

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn: Đại hội lần thứ XIII thảo luận về nhiều vấn đề, nhưng tôi đặc biệt quan tâm một số vấn đề lớn. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá, đất nước chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế như ngày nay. Đại biểu tham dự Đại hội thảo luận nhiều về vấn đề này, chúng tôi tin tưởng và sẽ bày tỏ sự đồng thuận cao. Vấn đề nữa tôi quan tâm là việc xây dựng Đảng trong thời gian tới. Từ những bài học trong thời gian vừa qua, chúng ta tiếp tục thực hiện việc xây dựng Đảng để Đảng không ngừng mạnh hơn, giữ vững bản lĩnh, tiếp nối con đường của các thế hệ để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển vững mạnh.

Chúng tôi rất tâm đắc với nội dung văn kiện đã đánh giá nông nghiệp là trụ đỡ của kinh tế - xã hội trong những lúc khó khăn. Hôm nay, trong bối cảnh của Covid-19 thì chúng ta càng thấy rõ điều này. Vì vậy, chúng tôi đồng tình rất cao với văn kiện Đại hội Đảng đã khẳng định vai trò của nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Xin đồng chí đánh giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh trong 5 năm qua?

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn: 5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội ở Hà Tĩnh đã có sự phát triển khá tốt, trong đó Hà Tĩnh đã kêu gọi nhiều dự án đầu tư làm thay đổi cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm cơ cấu nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nhưng đồng thời Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn và nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hà Tĩnh rất vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương chọn là tỉnh xây dựng Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là cơ hội rất lớn cho tỉnh Hà Tĩnh, nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn đối với phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước. Và như hôm nay, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đã khẳng định, nông thôn mới làm cho nông thôn chúng ta thay đổi, làm khởi sắc nông thôn, giúp nông thôn có nhiều cơ hội phát triển hơn và chính đó là sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đặt vấn đề khơi dậy khát vọng, ý chí phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh. Tôi cho rằng đây là điểm nhấn của Đại hội lần này, bởi vì chỉ có khát vọng, chỉ mong muốn vươn lên và tinh thần đấy lan tỏa đến doanh nghiệp, đến người dân, đến toàn xã hội thì sẽ tạo nên một sức mạnh ghê gớm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy mọi tiềm năng, khơi dậy mọi nguồn lực để phát triển đất nước thì tôi tin Việt Nam sẽ có sự tăng trưởng mạnh mẽ.

Hà Tĩnh có giải pháp gì trong những năm tới để có thể khơi dậy được khát vọng, tiềm năng của địa phương?

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn: Trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Hà Tĩnh, tinh thần khát vọng vẫn được thể hiện rất rõ và khát vọng ở đây thể hiện ở hai điểm. Một là, khát vọng về phát triển kinh tế, nhất là công nghiệp. Thứ hai là phát triển nông thôn mới. Nông nghiệp, nông thôn vẫn là một vấn đề lớn của tỉnh Hà Tĩnh. Xuất phát là một tỉnh nghèo, chúng tôi thấy được giá trị của nông thôn, của người nông dân. Vì vậy phải giúp đỡ họ, phải khơi dậy tiềm năng để phát triển. Phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp, phát triển nông thôn gắn với đô thị, tạo động lực cho vùng sâu, vùng xa cùng với vùng công nghiệp phát triển, đó chính là sự phát triển bền vững. Bền vững không chỉ về ngân sách, mà bền vững cả về môi trường sinh thái, về đời sống đa số người dân.

Hôm nay, chúng tôi thấy trong chủ đề của văn kiện nêu rất rõ, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là chủ đề rất thực tiễn với Việt Nam chúng ta. Một đất nước rất lợi thế về nông nghiệp, nông thôn, có vai trò rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi cho rằng việc văn kiện quan tâm đến vấn đề này là rất hợp lòng dân, khơi dậy được đông đảo nông dân Việt Nam để cùng với Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta phát triển bền vững.

Trong bài phát biểu khai mạc hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có đề cập vấn đề môi trường khi thu hút đầu tư. Là đại biểu đến từ Hà Tĩnh, nơi từng xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường của Formosa, đồng chí nghĩ như thế nào về vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế thời gian tới?

Đồng chí Đặng Ngọc Sơn: Địa bàn Hà Tĩnh đã chứng kiến sự cố môi trường. Chúng tôi rất hiểu được quan điểm của Đại hội là phải kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Quá trình phát triển phải đi đôi bảo vệ môi trường và chính quan điểm bảo vệ môi trường sẽ giúp cho đất nước chúng ta phát triển bền vững. Từ bài học của tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi thấy rằng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này là hoàn toàn sát với thực tiễn, và chúng tôi tin đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác

Phóng viên (PV): Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá: Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Những kết quả của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là gì, thưa đồng chí?

Phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Phóng viên (PV): Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TP Hải Phòng phát huy tốt vai trò của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp (DN), góp phần thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Theo đồng chí, kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm nổi bật là gì?

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, dự thảo Văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng, nêu định hướng về xã hội trong phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030 có đề cập đến nội dung "chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển". Từ thực tế công tác ở địa phương, đồng chí có thể đánh giá về những thành tựu của đất nước ta về lĩnh vực y tế trong thời gian qua?

Cải thiện môi trường kinh tế, thu hút đầu tư

Cải thiện môi trường kinh tế, thu hút đầu tư

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, trong những nội dung quan trọng có tính toàn diện được đặt ra và thảo luận tại Ðại hội XIII, thể hiện tầm nhìn và định hướng của Ðảng trong phát triển đất nước thời gian tới, vấn đề nào thu hút sự quan tâm đặc biệt của đồng chí?

Chú trọng chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Chú trọng chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Phóng viên (PV): Công tác tuyên giáo là một trụ cột quan trọng của công tác xây dựng Ðảng, bảo đảm cho sự lãnh đạo toàn diện của Ðảng. Nét nổi bật của công tác tuyên giáo góp phần xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị tỉnh Ninh Thuận trong nhiệm kỳ qua là gì, thưa đồng chí?

Sức sống mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Ðồng

Sức sống mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Ðồng

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, với vai trò là Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh và là người con đồng bào dân tộc bản địa nam Tây Nguyên, đồng chí đánh giá và cảm nhận như thế nào về sự đổi thay ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Lâm Ðồng?

Giây phút nghỉ giải lao của các đại biểu nữ bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Tâm huyết của đại biểu nữ dân tộc thiểu số tại Đại hội XIII

Trong số 1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. Bên lề Đại hội, các phóng viên Nhân Dân điện tử đã gặp gỡ ba đại biểu phụ nữ là người dân tộc thiểu số với nhiều tâm huyết mang tới Đại hội lần này.

Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời phỏng vấn báo chí sáng 29-1. Ảnh: VIỆT ANH.

Phát triển nông nghiệp: Thu hút “đại bàng” nhưng đừng quên “chim sẻ”

Ngày 29-1, trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cần có chiến lược tạo hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đây cũng là một điều kiện để kéo các “đại bàng” vào đầu tư.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Đổi mới sáng tạo là đường hướng, hồn cốt của giáo dục

Chiều 28-1, trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đổi mới sáng tạo là đường hướng, hồn cốt của giáo dục và là thời cơ cho giáo dục đại học Việt Nam.

Kiên trì thực hiện các chủ trương, giải pháp đúng đắn

Kiên trì thực hiện các chủ trương, giải pháp đúng đắn

Phóng viên (PV): Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đồng Tháp đạt nhiều kết quả rõ rệt. Kinh nghiệm của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là gì, thưa đồng chí?

Quảng Ninh huy động các nguồn lực, tạo đột phá phát triển

Quảng Ninh huy động các nguồn lực, tạo đột phá phát triển

Phóng viên (PV): Năm 2020, đất nước ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và thiên tai. Là một trong những địa bàn trọng yếu, tuyến đầu, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thế nào và đạt được những kết quả nổi bật gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trả lời phỏng vấn báo chí.

Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh trong thanh niên

Ngày 28-1, bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trả lời phỏng vấn Nhân Dân điện tử về những điều tâm đắc với văn kiện trình Đại hội và những giải pháp khơi dậy khát vọng, ý chí xây dựng đất nước cường thịnh trong thanh niên.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội sáng 28-1. Ảnh: VŨ ANH TUẤN - DUY LINH.

Các tham luận tại Ðại hội XIII tâm huyết, sâu sắc, thẳng thắn

Trong hai ngày 27 và 28-1, có 36 tham luận trình bày tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trao đổi với Nhân Dân điện tử, nhiều đại biểu đánh giá các tham luận rất sâu sắc, thẳng thắn và có tính thực tiễn cao, thể hiện quyết tâm, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII chiều 27-1. Ảnh: DUY LINH.

Vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước được nâng cao

Chiều 27-1, trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư cho biết, Đại hội lần này đã nhận được 350 thư điện chúc mừng của các chính đảng, nguyên thủ, tổ chức quốc tế - con số kỷ lục trong các lần đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Xây dựng nền kinh tế số, xã hội số là quyết sách đúng đắn

Ngày 27-1, bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã trả lời phỏng vấn Nhân Dân điện tử về những điều tâm đắc với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở

Phóng viên (PV): Nhiệm kỳ qua, Bắc Kạn triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Xin đồng chí cho biết kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm nổi bật?

Tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

Tạo động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng về phát triển nhanh và bền vững đất nước trong từng giai đoạn. Với vai trò Bí thư cấp ủy một tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, trực tiếp tham gia thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội, theo đồng chí, vấn đề nào được cho là có ý nghĩa đặc biệt đối với địa bàn Tây Nguyên?

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư

Tăng cường vai trò lãnh đạo thông qua việc nêu gương

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, tổng kết, thảo luận, đánh giá toàn diện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng. Theo đồng chí, đâu là điểm nhấn đáng chú ý, tạo kết quả nổi bật?