Phỏng vấn các Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Nâng cao đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu:

Nâng cao đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Phóng viên (PV): Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được và những kinh nghiệm nổi bật?

Đồng chí Trần Tiến Dũng: Lai Châu là tỉnh miền núi, có đường biên giới dài, gồm 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 85% và có 5 dân tộc rất ít người là Cống, Mảng, La Hủ, Lự và Si La. Trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách chung của Trung ương đối với đồng bào dân tộc khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới, tỉnh Lai Châu đã ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, đề án riêng.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và các chính sách đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng đã tạo nên những kết quả hết sức quan trọng, toàn diện trên nhiều mặt, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân các dân tộc. Kinh tế phát triển nhanh và khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt trên 43,7 triệu đồng, tăng hơn hai lần so với năm 2015; thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt hơn 2.025 tỷ đồng, tăng hai lần so với năm 2015; tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,5%; 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 40,4% tổng số xã toàn tỉnh). Văn hóa, xã hội đạt kết quả tích cực, bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016 - 2020 giảm 4,78% vượt chỉ tiêu 4,18%/năm Chính phủ giao; riêng huyện nghèo giảm 5,44%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,34%/năm. Trong giai đoạn có hai huyện được Chính phủ công nhận thoát nghèo (huyện Than Uyên và Tân Uyên), 19 xã thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư Chương trình 135.

Qua việc tổ chức triển khai thực hiện có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt; tăng cường khối đại đoàn kết, phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể; tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng, trong nhân dân về quan điểm, nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của Nhà nước về thực hiện các chính sách dân tộc.

Hai là: Kịp thời cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát với thực tiễn. Mỗi địa phương phải căn cứ vào đặc điểm, lợi thế và yêu cầu bức thiết của người dân, cần phát huy dân chủ rộng rãi, tiếp thu ý kiến của nhân dân, có cách làm chủ động, sáng tạo; lựa chọn những nội dung cần làm trước, cần tập trung đầu tư; điều phối tập trung nguồn lực, làm dứt điểm từng việc.

Ba là: Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc một cách sâu sát, hiệu quả. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Bốn là: Quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ người dân tộc; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc trực tiếp trong lĩnh vực này.

PV: Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác này theo đồng chí cần triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì?

Đồng chí Trần Tiến Dũng: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác này thời gian tới, tỉnh Lai Châu xác định một số giải pháp trọng tâm là: Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương cho đồng bào dân tộc khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới. Thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về: Giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 như: Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung; phát triển rừng bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025.

Song song với việc tập trung phát triển kinh tế gắn với việc khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc cần tập trung phát triển giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chú trọng phát triển văn hóa, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Văn Toán và Anh Tuấn

(Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.