Khoa học và công nghệ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội TP Hồ Chí Minh

Ngày 16/2, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hoạt động khoa học và công nghệ của Thành phố giai đoạn 2012-2021 đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, góp phần tạo chuyển biến tích cực phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố. Trình độ công nghệ của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố đã từng bước được nâng cao và cải thiện qua từng giai đoạn.

“Những thành quả này từng bước đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm thương mại-dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ của khu vực phía nam nói riêng và cả nước nói chung”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Cũng theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thành phố có nhiều giải pháp, nhưng phát triển khoa học và công nghệ vẫn chưa theo kịp phát triển kinh tế-xã hội, quản lý đô thị của Thành phố và chưa thực sự trở thành động lực phát triển. Lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ tăng về số lượng nhưng còn thiếu những chuyên gia đầu ngành, nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm như: công nghệ sinh học, công nghệ vi mạch, trí tuệ nhân tạo.

Một trong những kết quả nổi bật qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW là Thành phố đã ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ vào lĩnh vực hành chính công. Các quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng hiệu quả các phần mềm ứng dụng trực tuyến và các dịch vụ tiện ích, giúp doanh nghiệp, người dân thuận tiện trong liên hệ giải quyết hồ sơ, giấy tờ...

Nếu trước năm 2012, trình độ công nghệ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố đạt mức trung bình chiếm 36%, trung bình tiên tiến chiếm 8% thì đến giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ doanh nghiệp đạt mức trung bình chiếm 75%, trung bình tiên tiến chiếm 13%. Trong đó, ngành điện tử và công nghệ thông tin luôn là ngành có điểm trình độ công nghệ cao nhất trong các ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố.

Các tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Các tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Hoạt động khoa học và công nghệ cũng đóng góp quan trọng vào chuyển biến tích cực cho kinh tế Thành phố. Tỷ trọng 4 ngành công nghiệp trọng yếu của Thành phố có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Kết quả này được thể hiện thông qua chỉ số năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) luôn tăng và ở mức cao trong giai đoạn 2011-2020, đạt trung bình 35,62%, trong đó đóng góp của khoa học và công nghệ vào tăng trưởng TFP là 74%. Trong giai đoạn 2012-2021, năng suất lao động xã hội của Thành phố cao hơn 2,7 lần, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội cao gấp 1,7 lần so với cả nước.

Với mục tiêu đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới, phát triển kinh tế số, Thành phố tập trung các nguồn lực phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo vững chắc để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Đến năm 2030, Thành phố phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 40% trong GRDP; tỷ trọng đóng góp TFP vào GRDP đạt từ 50% trở lên. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân hơn 1%/GRDP trở lên.

Cũng đến năm 2030, Thành phố phấn đấu có 5 tổ chức khoa học và công nghệ được xếp hạng khu vực và thế giới. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt 40% trong tổng số doanh nghiệp…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen cho 50 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.