Kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng

Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)
Công nhân khai thác mỏ ở Nam Phi. (Ảnh: WORLDFINANCE)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thành lập một kho dự trữ chiến lược các khoáng sản quan trọng, nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Chương trình trị giá gần 12 tỷ USD này của Mỹ là cơ hội để các quốc gia vùng Vịnh và châu Phi giàu tiềm năng khai thác lợi thế, nâng cao hiệu quả của ngành công nghiệp khoáng sản.

Wasington đang tăng cường nỗ lực bảo đảm nguồn cung khoáng sản quan trọng, yếu tố then chốt đối với an ninh kinh tế và quốc gia. Với sáng kiến mang tên “Project Vault”, Mỹ dự kiến đầu tư khoảng 10 tỷ USD vay từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (Ex-Im Bank) và khoảng 2 tỷ USD từ khu vực tư nhân để lập kho dự trữ khoáng sản quan trọng nhắm tới các nguyên liệu then chốt cho công nghệ cao, xe điện và quốc phòng. Mỹ hiện đã có kho dự trữ dầu mỏ chiến lược phục vụ tình huống khẩn cấp và một lượng dự trữ khoáng sản dành cho quốc phòng. Tuy nhiên, kho dự trữ mới sẽ tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân, giúp tích trữ các khoáng sản thiết yếu cho các ngành ô-tô, công nghệ và sản xuất.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với các khoáng sản thiết yếu như đồng, gali và đất hiếm, đang tăng mạnh, giới chuyên gia nhận định, Mỹ ngày càng coi Saudi Arabia và các nước láng giềng vùng Vịnh như những đối tác quan trọng nhằm bảo đảm nguồn cung khoáng sản thiết yếu và đất hiếm

Theo ông Michael Tubman, lãnh đạo cấp cao hãng xe điện Lucid tại Washington, việc các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nỗ lực trở thành một trung tâm khoáng sản sẽ hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp ô-tô địa phương, cùng với các ngành khác. Bà Gracelin Baskaran, người đứng đầu chương trình an ninh khoáng sản tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Washington nhận định, GCC có thể vươn lên dẫn đầu nhờ năng lượng giá rẻ, trữ lượng nội địa ở Saudi Arabia và nguồn vốn dồi dào để theo đuổi các thỏa thuận tìm nguồn cung ứng ở châu Phi, Mỹ Latin và Trung Á. Những thế mạnh này và vị trí trung tâm khiến khu vực này trở thành một trong những điểm đến mới nổi hấp dẫn nhất trong lĩnh vực khai thác.

Theo số liệu của S&P Global, năm 2024 có 4 quốc gia châu Phi đứng đầu thế giới về đầu tư khai thác đất hiếm gồm Nam Phi, Malawi, Uganda và Namibia. Saudi Arabia đứng thứ 9 với tiềm lực đất hiếm nặng, loại Mỹ thiếu. Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khác đang tăng cường đầu tư nhằm biến khu vực này thành trung tâm trung chuyển, chế biến khoáng sản từ châu Phi, châu Á cho thế giới. Một thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa Công ty Khai thác Saudi Arabian (Maaden) và MP Materials, một công ty khai thác của Mỹ mà Bộ Quốc phòng nắm giữ cổ phần, nhằm bảo đảm nguồn cung tương lai cho Mỹ.

Các quốc gia vùng Vịnh khác không có trữ lượng trong nước cũng đang thực hiện những động thái đầy tham vọng tương tự. Cơ quan Đầu tư Qatar đã đầu tư 180 triệu USD vào TechMet - một nhà đầu tư khoáng sản quan trọng được Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ hậu thuẫn. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã tích cực theo đuổi các cơ hội thông qua International Resource Holdings của Abu Dhabi tại Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Angola.

Tại châu Phi, là một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về bạch kim, mangan và nhiều khoáng sản chiến lược khác, Nam Phi nổi lên như đối tác không thể bỏ qua trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung của Mỹ. Các hợp đồng bao tiêu dài hạn mà Mỹ theo đuổi có thể kéo theo một làn sóng vốn mới đổ vào các mỏ và dự án khai khoáng tại Nam Phi, giúp khơi thông những dự án bị đóng băng vì thiếu tài chính và cải thiện khả năng huy động vốn của doanh nghiệp nước này. Với nhu cầu ổn định, dài hạn từ Project Vault, Pretoria có thêm dư địa gắn các hợp đồng cung ứng, với điều kiện đầu tư nhà máy tinh chế, luyện kim và sản xuất bán thành phẩm ngay tại chỗ - chuyển mô hình từ “đào quặng” sang “chế biến sâu”.

Nếu tận dụng tốt, Nam Phi có thể theo đuổi mô thức tài nguyên đổi hạ tầng công nghiệp: khoáng sản đổi lấy nhà máy, công nghệ và đào tạo nhân lực, qua đó gia tăng giá trị trên mỗi tấn quặng, xây nền tảng cho vai trò trung tâm sản xuất vật liệu đầu vào cho xe điện và năng lượng tái tạo.

Mặc dù là lục địa sản xuất khoáng sản hàng đầu thế giới, phần lớn tài nguyên của châu Phi hiện vẫn được xuất khẩu dưới dạng thô. Thực trạng này đang cản trở vị thế thương mại toàn cầu của châu lục, khiến khu vực dễ bị tổn thương trước biến động thị trường quốc tế. Với trữ lượng khoáng sản xanh dồi dào, châu Phi có nhiều cơ hội để nâng cao chuỗi giá trị và thúc đẩy công nghiệp hóa.

Trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh gay gắt về khoáng sản chiến lược, những nước nắm tài nguyên chủ chốt có thêm sức nặng đàm phán, không chỉ về giá, mà cả điều kiện hợp tác, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ phát triển, nhằm nâng vị thế trong chuỗi giá trị khoáng sản toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela; khẳng định luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Starliner năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

NASA và Boeing công bố kế hoạch tiếp theo với tàu Starliner

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ tiến hành chuyến bay Starliner-1 không người lái tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sớm nhất vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/ 2027, trong khi chuyến bay Starliner-2 có phi hành đoàn dự kiến được thực hiện vào năm 2028.

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tháng 7/2013, hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Canada cung cấp)

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada bước sang giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử - lần đầu tiên người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973. Sự kiện diễn ra đúng thời điểm quan hệ Việt Nam-Canada đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bước sang giai đoạn hợp tác sâu sắc, thực chất hơn.

Một hoạt động giới thiệu sản phẩm của Canada tới người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam)

Triển vọng rộng mở của quan hệ Việt Nam-Canada

Trên chặng đường đồng hành phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Canada vun đắp nên một mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích, định hướng phát triển cũng như những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, Việt Nam và Canada đang đứng trước cơ hội đưa quan hệ song phương bước lên tầm cao mới.

Toàn cảnh Khu liên hợp Công nghiệp Hóa dầu Jose Antonio Anzoategui tại bang Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN)

Venezuela hoan nghênh thỏa thuận hợp tác dầu khí với Mỹ

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 17/9 (giờ địa phương) đã hoan nghênh việc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) ký biên bản ghi nhớ (MOU) với tập đoàn dầu khí Mỹ Continental Resources nhằm khai thác và phát triển lô Ayacucho 2 thuộc Vành đai dầu mỏ Orinoco.