Khi gốm Bát Tràng “kết duyên” cùng văn hóa Italia

Những tác phẩm độc đáo kết hợp giữa nghệ thuật gốm Bát Tràng với văn hóa Italia của cố Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thắng (làng Bát Tràng, Hà Nội) đã khiến cho người xem ngỡ ngàng bởi sự tinh tế, khéo léo và kỳ công. Bộ tác phẩm gồm 12 chiếc giày theo phong cách Italia được làm bằng gốm hiện đang được trưng bày tại Casa Italia (số 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội).

Anh Vũ Khánh Tùng (trái) bên tác phẩm của cha mình để lại.
Anh Vũ Khánh Tùng (trái) bên tác phẩm của cha mình để lại.

Đây là lần đầu tiên trọn vẹn bộ 12 chiếc giày này được giới thiệu tới công chúng, trong đó, một số chiếc đã từng được giới thiệu tại Đẹp Fashion show 2011. Bộ sưu tập giày này là di sản của Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thắng, với quá trình làm rất cầu kỳ, công phu, tinh xảo, kết hợp gốm với nhiều loại vật liệu truyền thống khác nhau, làm nên nét đặc sắc của văn hóa Việt với phong cách thời trang Italia.

Khi gốm Bát Tràng “kết duyên” cùng văn hóa Ý -0
 Giày được cẩn kén tằm và hạt gỗ.

Buổi triển lãm mang ý nghĩa là cây cầu nối nghệ thuật giữa Việt Nam và Italia, với các yếu tố cổ điển của Việt Nam như họa tiết gốm sứ và màu men, các loại chất liệu như đài sen, kén tằm, bạc chạm, hạt gỗ kết hợp với kiểu dáng và phong cách sang trọng của thời trang Italia. Không gian triển lãm được bài trí độc đáo với những cây cột trưng bày kết hợp giữa hình ảnh lò gốm Bát Tràng và tháp nghiêng Pisa.

Tại triển lãm, Đại sứ Italia Antonio Alessandro nói: “Bộ sưu tập 12 chiếc giày gốm là những tài sản vô giá của nghệ thuật đương đại Việt Nam và lấy cảm ứng từ thời trang Italia. Tôi tin rằng đây cũng là bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ hình dáng của Italia vì Italia được mệnh danh “đất nước hình chiếc ủng”. Thời trang Italia cùng với nghệ nhân thủ công Việt Nam có khoảng cách xa xôi về địa lý nhưng đều có sự tương đồng, là sự giao thoa giữa phong cách lịch lãm của thời trang Italia và sự tinh xảo của nghệ thuật thủ công Việt Nam. Cả hai yếu tố này đều bắt nguồn từ truyền thống, di sản văn hóa của hai quốc gia”.

Những chiếc giày này được nghệ nhân Vũ Thắng lúc sinh thời tạo tác rất công phu, tỉ mỉ, với thời gian thực hiện lên tới nửa năm. Mỗi chiếc giày mang một vẻ đẹp khác nhau, từ gốm men ngà hoa chàm, men lam, hoa khắc chìm, men xanh ngọc, sử dụng kỹ thuật chồng màu, chồng men…

giay_kg-1649587247483.jpg
 Chiếc giày mang họa tiết cá chép với tích "Lý ngư vượt long môn".

Mỗi chiếc giày đều mang một vẻ đẹp riêng, được tạo ra từ những kỹ thuật khác nhau, biến đổi tùy theo sự thay đổi của các lớp men, kỹ thuật chồng men hoặc vẽ hoa, khắc họa tiết chìm, cho nên đều là độc bản. Kỹ thuật tạo nên những chiếc giày này vô cùng công phu, thí dụ như loại gốm men ngà truyền thống, vẽ tay trực tiếp trên xương gốm cho màu chàm cổ thấm trên gốm, sau đó mới phủ một lớp men trắng ngà. Hay gốm men xanh ngọc sử dụng kỹ thuật khắc chìm và kỹ thuật chồng màu. Giày được tráng một lớp men, sau đó được chồng thêm nhiều lớp men khác. Do sự chuyển màu ngẫu nhiên giữa các màu men mà sản phẩm trở thành độc bản. Hoặc cách tráng nhiều lớp men để tạo độ đậm nhạt.

Khi gốm Bát Tràng “kết duyên” cùng văn hóa Ý -0
 Đôi giày hoa đào nhận kỷ lục Guiness.

Đặc biệt trong số này, đôi giày mang hình hoa đào trên nền men lam chồng nhiều màu được đánh giá là kỹ thuật bậc thầy về chồng men, từng được tổ chức kỷ lục Guiness Việt Nam cấp bằng công nhận là đôi giày gốm lớn nhất Việt Nam năm 2012. Đôi giày được tạo bằng gốm men lam, được tráng một lớp men, khắc họa tiết sau đó chồng thêm nhiều lớp men khác. Màu sắc trên giày ẩn hiện lớp lớp biến ảo mà vẫn giữ được độ trong, họa tiết hoa đào sống động và tươi tắn.

Khi gốm Bát Tràng “kết duyên” cùng văn hóa Ý -0
 Giày họa tiết "sóng thủy tam".

Các họa tiết và vật liệu cho bộ giày đều được nghệ nhân sử dụng theo truyền thống. Cố nghệ nhân Vũ Thắng đã dùng nhiều họa tiết trang trí của văn hóa truyền thống Việt Nam, như “long cuốn thủy” (rồng hút nước) lấy cảm hứng rồng thời Trần, hay họa tiết cá chép lấy cảm hứng từ tích “lý ngư vượt long môn”, họa tiết sóng thủy tam tượng trưng cho sự tiếp nối nau giữa các thế hệ, họa tiết hoa sen và hoa dây lấy cảm hứng từ gốm hoa nâu thời Lý-Trần thế kỷ 11-14, họa tiết bách hoa lấy ý từ câu “nhân sinh bách nghệ” tượng trưng cho các ngành nghề của Việt Nam, họa tiết “long hý thủy” tượng trưng cho tinh thần hướng về nguồn cội, với họa tiết rồng thời Nguyễn…

Khi gốm Bát Tràng “kết duyên” cùng văn hóa Ý -0
 Chiếc giày kết hợp đài sen, hạt gỗ và kén tằm.

Cùng với chất liệu gốm, cố nghệ nhân Vũ Thắng còn chứng tỏ bàn tay điêu luyện của mình khi kết hợp các tác phẩm với những sợi bạc kéo mỏng, chạm khắc tinh xảo, những đài sen khô, hạt gỗ, kén tằm phủ sơn mài…

Khi gốm Bát Tràng “kết duyên” cùng văn hóa Ý -0
 Bạc cẩn trên cổ giày.

Giám đốc Bảo tàng nghệ thuật Hồn đất Việt Bát Tràng Vũ Khánh Tùng (con trai cố Nghệ nhân Nhân dân Vũ Thắng) cho biết, anh muốn đem những tác phẩm đương đại mang phong cách truyền thống này đến gần hơn với công chúng. “Ngoài 12 chiếc giày gốm này, bố tôi còn để lại hàng nghìn tác phẩm khác trong suốt 50 năm làm nghề. Có những tác phẩm ông giữ tới hàng chục năm, ai hỏi ông cũng không bán mà để gìn giữ cho bảo tàng”.

Khi gốm Bát Tràng “kết duyên” cùng văn hóa Ý -0
 Giày họa tiết rồng.

Anh Vũ Khánh Tùng cũng cho biết đây là bước khởi động đầu tiên cho các kế hoạch hoạt động sắp tới của Bảo tàng. Đây là hoạt động mang yếu tố giao lưu văn hóa, mang đến cho công chúng những triển lãm chất lượng cũng như những sản phẩm độc đáo mà Bảo tàng đang sở hữu. Bởi vì ngoài 12 chiếc giày này, vẫn còn hàng nghìn tác phẩm độc đáo mà cố nghệ nhân Vũ Thắng để lại. Những sản phẩm này được ông giữ lại để truyền cảm hứng nghệ thuật cho con cháu chứ không mang tính thương mại. “Đó là con đường ông chọn và tôi cũng đang đi theo con đường ấy” - anh Vũ Khánh Tùng nói.

Triển lãm “Chiếc giày gốm Bát Tràng & Cuộc dạo chơi cùng Văn hóa Ý”

Thời gian: từ 9 đến 20 giờ hằng ngày từ 10/4 - 3/5

Địa điểm: Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Mở cửa tự do hằng ngày

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.