Khát vọng vươn xa từ sản phẩm OCOP

Sau hơn bảy năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), các đơn vị liên quan của tỉnh Bắc Ninh đã giúp nhiều sản phẩm giản dị trở thành những thương hiệu có sức hút mạnh mẽ, không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế.

Đóng gói sản phẩm trà hoa vàng tại Hợp tác xã dược liệu công nghệ cao Trường Sơn.
Đóng gói sản phẩm trà hoa vàng tại Hợp tác xã dược liệu công nghệ cao Trường Sơn.

Chương trình OCOP tại Bắc Ninh không chỉ là việc phát triển kinh tế mà qua đó còn tái định nghĩa lại giá trị của những sản phẩm nông nghiệp. Sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, sáng tạo và niềm đam mê gìn giữ giá trị truyền thống, đã góp phần nâng tầm nhiều nông sản có thêm giá trị kinh tế bền vững. Từ những cây nghệ vàng, con lợn, con cá, đến những lá chè xanh mướt, với quy trình sản xuất, chế biến công nghệ hiện đại, khép kín và chiến lược tiếp cận thị trường thông minh, các sản phẩm OCOP lần lượt ra đời và đến với thị trường trong nước và quốc tế. Tính đến nay, tỉnh đã có 1.204 sản phẩm OCOP, trong đó nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao và 4 sao. Sự kiện sản phẩm vải thiều Lục Ngạn đạt chứng nhận 5 sao đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.

Đằng sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về sự kiên trì và khát vọng vươn xa. Những hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất tại Bắc Ninh không chỉ sản xuất để bán, mà còn để kể câu chuyện về văn hóa, con người và mảnh đất quê hương. Họ đã giúp những nguyên liệu quen thuộc trở thành sản phẩm mang tính cạnh tranh cao, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thị Hằng, một thành viên của Hợp tác xã Thương mại và Sản xuất Linh Đăng (phường Bồng Lai) từng nghĩ rằng, nghề chăn nuôi lợn và chế biến thực phẩm chỉ là công việc mưu sinh giản đơn. Nhưng khi triển khai chương trình OCOP, chị nhìn thấy cơ hội giúp những sản phẩm truyền thống của gia đình trở thành một thương hiệu thực thụ. Chị Hằng chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chỉ làm giò lụa, lạp xưởng theo cách thủ công, bán trong làng hoặc ngoài chợ. Tuy nhiên, nếu biết áp dụng công nghệ, sản phẩm của mình có thể đi xa hơn”. Kết quả, những sản phẩm như xúc xích, dồi sụn non và lạp xưởng tươi của hợp tác xã không chỉ được công nhận là sản phẩm OCOP mà còn xuất hiện trên kệ hàng siêu thị, cửa hàng tiện lợi và thậm chí được người tiêu dùng ở các tỉnh lân cận yêu thích.

Câu chuyện của anh Trần Văn Dũng, một kỹ sư trẻ tại Công ty TNHH Dược liệu FUJIKO ở phường Võ Cường là một minh chứng khác cho sự đổi mới trong chương trình OCOP. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống trồng nghệ vàng, anh Dũng luôn trăn trở làm thế nào để nâng giá trị của loại cây quen thuộc này. Nghệ không chỉ là gia vị hay thuốc dân gian, nếu chế biến đúng cách, nó có thể trở thành sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp. Với niềm đam mê và kiến thức về công nghệ, anh Dũng đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ nano để chiết xuất nano curcuminoid, một dạng tinh chất nghệ có khả năng hấp thụ vượt trội. Công ty FUJIKO đã đầu tư vào các thiết bị hiện đại giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất. Kết quả là ba sản phẩm: Nước uống dưỡng chất Kanzen Life, Curcumin Ukol và Nano Curcuminoid Fujiko do anh sản xuất đã đạt chuẩn OCOP 4 sao và được xuất khẩu sang các thị trường như châu Âu, Trung Quốc và các nước ASEAN.

Điều làm anh Dũng tự hào không chỉ thành công thương mại mà còn là việc sản phẩm của mình mang lại giá trị sức khỏe cho người tiêu dùng. Cơ sở của anh còn tận dụng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, từ các sàn như Shopee, Lazada đến trang mạng xã hội, giúp tiếp cận đông đảo khách hàng.

Sự phát triển của chương trình OCOP tại Bắc Ninh không thể thiếu vai trò của chính quyền địa phương. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, từ cung cấp kinh phí mua máy móc, xây dựng kho lạnh, đến tổ chức các hội chợ, triển lãm và hỗ trợ xây dựng thương hiệu. Các chương trình đào tạo về quy trình sản xuất an toàn, tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và kỹ năng thương mại điện tử được tổ chức thường xuyên, giúp các chủ thể OCOP nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, dù đã đạt được nhiều thành công, chương trình OCOP tại Bắc Ninh vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiều chủ thể sản xuất còn hạn chế về vốn và công nghệ, trong khi một số sản phẩm vẫn dừng lại ở mức sơ chế, chưa tận dụng hết tiềm năng giá trị gia tăng. Việc xây dựng thương hiệu và cải tiến bao bì cần được chú trọng hơn để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Bắc Ninh đang có những cơ hội lớn để đưa sản phẩm OCOP vươn xa hơn. Việc kết nối với các điểm du lịch sinh thái, như các làng quan họ hay các khu di tích lịch sử, đang mở ra một hướng đi mới.

Sự phát triển của thương mại điện tử và các sàn giao dịch trực tuyến đang giúp các sản phẩm OCOP của Bắc Ninh tiếp cận thị trường một cách dễ dàng hơn. Với sự hỗ trợ của chính quyền và tinh thần sáng tạo không ngừng, các sản phẩm này không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân, mà còn dần khẳng định vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.