Khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020), ngày 21-12, tại ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng (Long An), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An tổ chức khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biễu tại buổi lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biễu tại buổi lễ khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trương Mỹ Hoa; nguyên Phó Chủ tịch nước; các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh qua các thời kỳ, lãnh đạo tỉnh, huyện và các sở, ngành tham dự.

Khu vực đồn Long Khốt nằm về hướng đông bắc thị trấn Vĩnh Hưng, sát biên giới Campuchia, là điểm trọng yếu chiến chiến lược đặc biệt quan trọng, quân đội thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã xây dựng tại đây hệ thống đồn bốt kiên cố, chi khu - yếu khu Long Khốt hòng ngăn chặn đường tiến quân của bộ đội ta.

Trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới tây nam, khu vực Long Khốt là chiến trường ác liệt giữa ta và địch. Trong quá trình đó, có ba trận đánh tiêu biểu nhất là: Trận tấn công chi khu Long Khốt từ ngày 9-6 đến 16-6-1972, do Trung đoàn 174 (giai đoạn này còn được gọi là Trung đoàn 2) phối hợp Trung đoàn 1, Trung đoàn 3 và du kích xã Thái Bình Trung thực hiện. Trong trận này, ta loại khỏi vòng chiến 411 tên, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, bắn rơi hai máy bay của địch.

Trận tấn công quy mô lớn vào chi khu Long Khốt lần hai từ đêm 28 đến ngày 29-4-1974. Trung đoàn 174 phối hợp Trung đoàn 1, Trung đoàn 3 thuộc Sư đoàn 5 đã tấn công tiêu diệt chi khu Long Khốt, loại khỏi vòng chiến đấu 150 tên, thu 69 súng, bắn rơi ba máy bay và phá hủy toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch tại Long Khốt.

Trận chiến đấu anh dũng 43 ngày đêm (từ ngày 14-1 đến 27-2-1978) bảo vệ đồn Long Khốt của lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh Long An và quân dân địa phương đã bảo vệ được khu vực phía tây bắc tiền đồn Mộc Hóa, làm thất bại hoàn toàn âm mưu của địch muốn đánh chiếm bằng được hai vị trí tiền tiêu là Mộc Hóa và Đức Huệ để làm bàn đạp tấn công các khu vực khác, nhằm tạo áp lực mạnh mẽ trên toàn tuyến biên giới tây nam.

Bên cạnh ba chiến công trên, từ năm 1972 đến 1975, để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng tuyến hành lang chiến lược quận Tuyên Bình (nay là huyện Vĩnh Hưng và huyện Tân Hưng), tiêu diệt địch ở chiến trường Long Khốt trong lúc thế và lực địch đang mạnh, Sư đoàn 5 và quân dân địa phương đã liên tục tổ chức nhiều trận tấn công các đồn Măng Đa, Thái Trị, Tuyên Bình, chặn viện từ hướng các đồn này… nhằm làm suy yếu binh lực địch khi ta tổ chức tấn công vào chi khu Long Khốt.

Cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 5 chịu đựng biết bao gian khổ, mất mát, hy sinh từ trước, trong và sau mỗi trận đánh. Hơn 1.100 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh và mãi mãi nằm lại trong tình cảm thương yêu, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An.

Với những chiến công to lớn và sự dung cảm hy sinh của lực lượng Công an nhân dân vũ trang tỉnh Long An và quân dân địa phương đã đã được UBND tỉnh Long An ra quyết định xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh vào ngày 27-2-1997 và đến ngày 17-5-2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 1792/QĐ-BVHTTDL, xếp hạng khu vực đồn Long Khốt thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng là Di tích quốc gia.

Di tích lịch sử khu vực đồn Long Khốt là nơi lưu dấu những cống hiến, hy sinh to lớn của hàng nghìn anh hùng liệt sĩ, quân và dân địa phương. Từ năm 2000 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương cùng các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ hằng năm đều tụ hội về Di tích khu vực đồn Long Khốt tổ chức dâng hương, cúng giỗ và các hoạt động tưởng niệm, tri ân phong phú, đa dạng. Trong thời gian qua, huyện Vĩnh Hưng đã tích cực vận động, kêu gọi xã hội hóa đầu tư các hạng mục trong khu di tích.

Thông qua sự giới thiệu, kết nối của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 174 thuộc Sư đoàn 5, đặc biệt là sự quan tâm của Thượng tướng Trần Đơn - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng - Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Lưu Phước Lượng - Nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9, huyện Vĩnh Hưng đã mời gọi được nhà tài trợ là ông Bùi Thành Trúc - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai quyết định hỗ trợ 32 tỷ đồng góp với địa phương để đầu tư các hạng mục thuộc khu di tích.

Khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia đồn Long Khốt -0
 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Đền thờ liệt sĩ, Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt.

Sau  bốn tháng thi công xây dựng, ngày 21-12, công trình đền thờ liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt đã khánh thành và đưa vào sử dụng các hạn mục công trình giao đoạn một gồm: Đền thờ chính với diện tích 1.145m2; Cổng tam quan, Nhà kho, hai miếu thờ, tường rào, sân đường, bãi đậu xe và hai nhà chờ lục giác bằng gỗ và bốn nhà lục giác bằng cây xanh hai bên đền thờ với tổng vốn đầu tư 54,3 tỷ đồng.

Trong đó, Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai tài trợ 32,8 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 9,5 tỷ đồng và ngân sách huyện Vĩnh Hưng 12 tỷ đồng đã đáp ứng được nguyện vọng thiết tha của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 5 và cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện Vĩnh Hưng nói riêng và nhân dân Long An nói chung. Sau khi khánh thành giai đoạn 1, Khu di tích sẽ được tiếp tục kêu gọi nguồn xã hội hóa và một phần ngân sách nhà nước để đầu tư giai đoạn 2 với tổng nguồn vốn 31 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, nhấn mạnh, Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt có giá trị lịch sử, văn hóa và quốc phòng quan trọng. Nơi đây, lưu dấu những sự kiện đặc biệt quan trọng của hai giai đoạn lịch sử khác nhau, những công hiến và hy sinh to lớn cùa Trung đoàn 174 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn 5, quân và dân địa phương giai đoạn 1972 - 1975 đã hy sinh anh dũng trên mành đất này, đóng góp quan trọng trong giải phóng Vùng  8 (cuối tháng 12-1974), khai thông tuyến hành lang biên giới giữa Đông và Tây Nam Bộ, góp phần quan trọng vào thành công của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30-4-1975). Đây cũng là nơi ghi dấu Chiến công 43 ngày đêm bảo vệ biên giới tây nam Tổ quốc, góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thỗ của bộ đội biên phòng và lực lượng vũ trang Long An vào năm 1978.

Tại buỗi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân Long An, những người con của Long An đang sinh sống, làm việc, công tác, học tập ở trong và ngoài nước hãy tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, cùng chung tay góp sức, thi đua, lập thanh tích, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XI; trong đó, có việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa nói chung và Di tích lịch sử khu vực đồn Long Khốt nói riêng. Dịp này, bốn tập thể và bảy cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng Di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An

Sáng 29/1, nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, Nghệ An).

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.