Khẩn trương khắc phục và điều tra sự cố mất điện ở đặc khu Phú Quốc

Tỉnh An Giang chỉ đạo ngành chức năng khắc phục sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gây mất điện ở đặc khu Phú Quốc; đồng thời làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan và chuyển Công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật nếu có vi phạm hình sự.

Sự cố mất điện tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gây mất điện đặc khu Phú Quốc.
Sự cố mất điện tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gây mất điện đặc khu Phú Quốc.

Ngày 2/12, Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất cho biết, đơn vị đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về sự cố mất điện tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc; đồng thời phối hợp các ngành chức năng đang nỗ lực phối hợp khắc phục sự cố.

“Khi xảy sự cố xảy ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tổ chức đánh giá thực địa nơi xảy ra sự cố và tổ chức cuộc họp để tìm giải pháp khắc phục”, lãnh đạo Sở Công thương cho biết.

ndo_bl_3.jpg
Công nhân ngành điện nỗ lực khắc phục sự cố.

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 29/11 đã xảy ra sự cố trên tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc, dẫn đến mất điện diện rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn đặc khu Phú Quốc (bao gồm: Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ khu vực bắc đảo).

Nguyên nhân là do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG (đơn vị đang thi công Dự án Đường trục chính ven biển vào trung tâm thành phố Hà Tiên) đang ép cọc thép sàn đạo cách bờ biển Hà Tiên khoảng 300-400m trong hành lang an toàn tuyến cáp.

Được biết, vùng biển này đã được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền nam thông báo về khu vực hoạt động công trình tuyến cáp điện ngầm và hướng dẫn các phương tiện thủy tuyệt đối không được thả neo, rà neo, hoặc thả lưới đánh bắt thủy hải sản trong khu vực có bề rộng khoảng 500m tính về mỗi phía dọc tuyến cáp.

ndo_bl_5.jpg
Cơ quan chức năng và công nhân ngành điện đang nỗ lực khắc phục sự cố.

Sau kiểm tra, xác định công tác ép cọc thép sàn đạo M1.5-4* (tọa độ 1142837, 501621) là nguyên nhân sự cố cáp ngầm 110kV. Do sự cố, Công ty Điện lực An Giang đã phải cô lập cáp ngầm.

Hiện nay, dù đã thực hiện chuyển tải sang trạm 110kV nam Phú Quốc và vận động khách hàng vận hành máy phát dự phòng, nhưng nhiều khu vực ở Phú Quốc vẫn tiếp tục mất điện do phụ tải lớn và bán kính cấp điện kéo dài.

Công ty Điện lực An Giang đã thực hiện các thao tác chuyển một phần phụ tải từ trạm biến áp 110kV Phú Quốc sang nhận điện của trạm biến áp 110kV nam Phú Quốc qua đường dây 22kV để khôi phục cấp điện đến mức tối đa có thể cho nhân dân, đồng thời đã phối hợp Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc vận động các doanh nghiệp và khách hàng lớn có nguồn dự phòng vận hành máy phát để giảm áp lực cấp điện.

Bên cạnh đó, ngành điện huy động 20 máy phát điện, công suất khoảng 3,55MWA để cấp điện cho khu vực Gành Dầu (bắc đảo Phú Quốc). Hiện tại, toàn bộ khách hàng sinh hoạt, dân sinh đã được cấp điện, trong đó khách hàng khu vực Bắc Phú Quốc được cấp điện luân phiên khoảng 7.530 khách hàng.

Lãnh đạo Sở Công thương tỉnh An Giang cho biết thêm, hiện Tổng công ty Điện lực miền nam thống nhất xử lý cấp điện tạm trong thời gian ngắn nhất để khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc; theo đó, tiến hành thổi cát và kéo cáp ngầm lên khỏi mặt nước; thực hiện cắt đôi cáp ngầm tại vị trí bị sự cố bằng máy cắt chuyên dụng.

ndo_bl_2.jpg
Công nhân ngành điện nỗ lực khắc phục sự cố mất điện tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gây mất điện đặc khu Phú Quốc.

Tiếp đó là sản xuất, lắp dựng 4 trụ tạm và 1 sàn đạo để kéo đường dây nổi 110kV từ trụ tiếp bờ đến vị trí đấu nối cáp ngầm bị sự cố. Tại vị trí dựng sàn đạo sẽ tiến hành đấu nối đường dây nổi với cáp ngầm 110kV hướng đi Phú Quốc (sau khi cắt bỏ đoạn hư hỏng và xử lý, lắp đặt đầu cáp ngầm). “Nhiều công tác sẽ tiến hành song song để đẩy nhanh tiến độ. Tổng thời gian xử lý khắc phục sự cố khoảng 10 ngày”, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh An Giang cho hay.

Được biết, sự cố mất điện trên đã khiến hơn 30.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Liên quan vụ việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, sự việc trên nghiêm trọng và đề nghị các ngành chức năng có giải pháp thi công ngày đêm, rút ngắn thời gian khắc phục sự cố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đề nghị Sở Xây dựng yêu cầu nhà thi công phối hợp làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan để đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kiểm điểm trách nhiệm; trường hợp nếu có vi phạm hình sự thì báo cáo và chuyển cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

ndo_bl_4.jpg
Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính ven biển vào trung tâm thành phố Hà Tiên.

Ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, sự cố ép cọc trên biển Hà Tiên thuộc Dự án Đường trục chính ven biển vào trung tâm Hà Tiên có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư.

Dự án hoàn thành sẽ phát triển đô thị ven biển Hà Tiên hiện đại, hài hòa cảnh quan tự nhiên và môi trường, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, mở rộng không gian phát triển ven biển và hoàn chỉnh khu vực cảnh quan đô thị, tạo quỹ đất và bãi tắm phát triển khu đô thị mới với diện tích khoảng 200ha, phát triển kinh tế-xã hội khu vực phường Tô Châu và vùng phụ cận; bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực biên giới, vùng biển tây nam của Tổ quốc.

Dự án do liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hiền-Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trường Phát-Công ty Cổ phần Cầu đường 10-Công ty Cổ phần Hà Đô 1-Công ty Cổ phần thương mại, đầu tư và xây dựng Thái Sơn trúng thầu. Tuy nhiên, đơn vị thi công ép cọc là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Thành KG.

ndo_bl_6.jpg
Hiện Công an đã vào cuộc điều tra sự cố tuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên-Phú Quốc gây mất điện đặc khu Phú Quốc.

Khi được hỏi về vai trò của đơn vị này trong liên doanh trúng thầu; vai trò của đơn vị tư vấn thiết kế công trình vì sao trùng vào vị trí tuyến cáp mà không có khuyến cáo cho đơn vị thi công; trách nhiệm kiểm tra giám sát thi công của chủ đầu tư…, ông Lê Việt Bắc nói sẽ rà soát lại.

Còn ông Phạm Thế Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tuấn Hiền, một trong những đơn vị liên doanh nhà thầu thi công cũng nói rằng, không biết Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thiết kế xây dựng Thuận Thành KG.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh An Giang cũng đã có mặt tại hiện trường, ra khu vực sàn đạo ép cọc để làm việc với các đơn vị có liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Vĩnh Long: Phối hợp chuyển giao ứng dụng khoa học-công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 4/12, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ tại miền nam phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long tổ chức Hội thảo với chủ đề “Phối hợp giữa Bộ Chủ trì Chương trình Khoa học-công nghệ cấp quốc gia với các địa phương trong chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực phía nam”.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một góc thành phố Cần Thơ nhìn từ trên cao.

Cần Thơ khởi động phát triển đô thị thông minh

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng hiện đại, xây dựng nền tảng chính quyền đô thị số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành, quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đến năm 2030.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Các bạn trẻ phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, bốc xếp nhu yếu phẩm lên xe.

Lan tỏa những nghĩa cử ân tình

Thời gian vừa qua, trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ tại miền trung, với tinh thần tương thân tương ái, tuổi trẻ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức các hoạt động quyên góp, hỗ trợ khẩn cấp, chung tay góp phần giúp bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương (sơ-mi trắng) tặng lẵng hoa mừng Đại hội.

Khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của miền đất Mũi

Những ngày cuối tháng 11, khi gió chướng bắt đầu lao xao gọi mùa về trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, cũng là lúc lòng người Cà Mau rộn ràng đón chào thành công của Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 

Tỉnh Vĩnh Long đang phát triển vườn dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Công nghệ giúp ngành dừa phát triển bền vững

Tỉnh Vĩnh Long là “thủ phủ” của cây dừa với khoảng 120 nghìn ha trồng, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước. Ngành dừa đang hình thành chuỗi liên kết từ các khâu nhân giống, canh tác đến chế biến sâu, tập trung ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao giá trị, hướng đến phát triển bền vững.

Các vựa xoài phân loại xoài cóc đưa ra thị trường.

Ngọt ngào mùa xoài trái vụ

Nhà vườn xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang phấn khởi vì vụ xoài trái vụ cuối năm có giá tốt. Các chủ vườn tươi rói, hối hả huy động nhân công bẻ trái, giao cho các vựa xoài. Đường làng quê rộn ràng xe tải, xe gắn máy chạy đến cân xoài.

Người dân ở đặc khu Kiên Hải phơi khô cá biển.

Làng nghề nhộn nhịp vào mùa Tết

Với đường bờ biển dài, nhiều kênh, rạch, ao, hồ, tỉnh An Giang có nguồn nguyên liệu dồi dào để nghề chế biến cá khô, tôm khô, mắm... (làm khô) phát triển, góp phần nâng cao thu nhập và giữ gìn bản sắc văn hóa ẩm thực địa phương.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Châu Thới (tỉnh Cà Mau) được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày mới trên Châu Thới

Trở lại Châu Thới, một xã vùng sâu, vùng đất giàu truyền thống cách mạng kiên cường ở khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau), chúng tôi được tận mắt chứng kiến những đổi thay bước đầu sau bốn tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Dự án tuyến đường số 1 Trà Vinh, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Gỡ khó cho dự án tuyến đường số 1 Trà Vinh

Năm 2006, tuyến số 1 đường nội ô thị xã Trà Vinh (nay là phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) được phê duyệt chủ trương xây dựng theo hình thức đầu tư công. Tháng 4/2009, tuyến đường được triển khai thi công, nhưng 5 tháng sau phải tạm dừng vì thanh tra phát hiện nhiều sai phạm.

Du khách nước ngoài đến tham quan nhà cổ ông Kiệt vào ngày 2/12/2025.

Trăm năm làng cổ Đông Hòa Hiệp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp trên địa bàn xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp được hình thành từ thế kỷ thứ XVIII. Từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, trên vùng đất này có nhiều ngôi nhà được xây cất bằng các loại gỗ quý, mái lợp ngói, cao và rộng, kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. 

Đồng bào dân tộc Khmer Vĩnh Long vui cùng lễ hội.

Đồng bào dân tộc Khmer Vĩnh Long hưởng lợi từ các Chương trình mục tiêu quốc gia

Từ nhiều năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, địa phương, đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt, được hưởng lợi từ các Chương trình mục tiêu quốc gia với nhiều lĩnh vực từ nhà ở, đất ở, giao thông nông thôn…cho đến giáo dục, y tế, văn hóa.

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tuyên truyền về công tác chống khai thác IUU trên địa bàn. (Ảnh: ĐOÀN PHÁT)

Đồng Tháp cùng cả nước quyết tâm gỡ “thẻ vàng” EC

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và địa phương, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực.