Khám phá kỳ quan địa mạo Đan Hà thủy mặc ở Cam Túc, Trung Quốc

Địa mạo Đan Hà là loại cảnh quan độc nhất vô nhị trên thế giới, chỉ có ở một số địa phương ở vùng tây bắc, tây nam Trung Quốc, với những ngọn núi kỳ vĩ, liên tiếp nhau, với màu sắc sặc sỡ như nhuốm màu thời gian hàng triệu năm biến thiên của tạo hóa và lịch sử.
Địa mạo Đan Hà như những bức tranh tuyệt đẹp được tạo tác bởi bàn tay tạo hóa.
Địa mạo Đan Hà như những bức tranh tuyệt đẹp được tạo tác bởi bàn tay tạo hóa.

Khu cảnh quan Đan Hà thủy mặc ở thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc thuộc vùng tây bắc Trung Quốc luôn là một điểm đến hấp dẫn với mỗi du khách khi muốn khám phá loại địa chất-địa mạo có một không hai trên thế giới.

Rất đông du khách lưu lại những khoảng khắc đẹp bên cạnh kiệt tác của thiên nhiên.

Rất đông du khách lưu lại những khoảng khắc đẹp bên cạnh kiệt tác của thiên nhiên.

Nằm bên bờ sông Hoàng Hà, cách trung tâm thành phố 13km, với tổng diện tích 400km2, nằm giữa 4 quận, huyện, với diện tích vùng lõi phục vụ tham quan du lịch 20km2, đây là khu cảnh quan địa mạo Đan Hà có diện tích lớn nhất Trung Quốc đến thời điểm hiện nay.

Các dạng đồi núi nhiều màu sắc là địa chất chủ yếu ở khu cảnh quan.

Các dạng đồi núi nhiều màu sắc là địa chất chủ yếu ở khu cảnh quan.

Đặc điểm địa chất-địa mạo của khu cảnh quan này, chủ yếu là các dạng đồi núi nhiều màu sắc cùng với những cảnh quan độc đáo như vách đá Đan Hà, ​​những đỉnh núi đơn độc, thung lũng, đường chân trời và những tảng đá chuyển động theo gió. Những ngọn núi ở đây toát lên vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ, được coi là các kiệt tác của loại hình cảnh quan địa mạo Đan Hà, đồng thời được các chuyên gia đánh giá là "kho tàng tài nguyên du lịch vàng" trên Con đường tơ lụa.

Những ngọn núi ở đây toát lên vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ, được coi là các kiệt tác của loại hình cảnh quan địa mạo Đan Hà.

Những ngọn núi ở đây toát lên vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ, được coi là các kiệt tác của loại hình cảnh quan địa mạo Đan Hà.

Rất đông du khách đến tham quan.

Rất đông du khách đến tham quan.

Vẻ đẹp nhuốm màu thời gian hàng triệu năm biến thiên của tạo hóa và lịch sử.

Vẻ đẹp nhuốm màu thời gian hàng triệu năm biến thiên của tạo hóa và lịch sử.

Nhìn từ trên cao, phong cảnh nơi đây như một bức tranh thủy mặc sơn thủy hữu tình.

Nhìn từ trên cao, phong cảnh nơi đây như một bức tranh thủy mặc sơn thủy hữu tình.

Cái tên Đan Hà thủy mặc cũng có nhiều điều thú vị, bởi nơi đây hội tụ vô số kỳ quan địa chất với các đặc điểm hùng vĩ, kỳ lạ, hiểm trở, hẻo lánh và tráng lệ, như một bức tranh thủy mặc sơn thủy hữu tình. Người ta còn ví nơi đây là một "cuốn sách ghi chép của tự nhiên về lịch sử địa chất", để con người thời nay có thể tìm hiểu về cấu tạo địa mạo, cảnh quan nguyên sinh ở vùng đất khô cằn miền tây bắc Trung Quốc.

Những điểm ngắm cảnh từ trên cao giúp du khách cảm nhận vẻ hùng vĩ của thắng cảnh.

Những điểm ngắm cảnh từ trên cao giúp du khách cảm nhận vẻ hùng vĩ của thắng cảnh.

Địa mạo Đan Hà bảy sắc.

Địa mạo Đan Hà bảy sắc.

Trong các khu cảnh quan địa mạo Đan Hà, nơi đây được biết đến với diện tích phân bố lớn nhất, chủng loại địa chất nhiều nhất, niên đại lâu đời nhất, được phát hiện muộn nhất, được bảo tồn hoàn chỉnh nhất, gần với thành phố nhất, cư dân sinh sống ít nhất, trầm tích văn hóa sâu nhất và được nhiều danh nhân đến thăm nhất.

Đan Hà hình con rùa nhìn từ trên cao.

Đan Hà hình con rùa nhìn từ trên cao.

Địa mạo Đan Hà lúc bình minh.

Địa mạo Đan Hà lúc bình minh.

Du khách có thể lựa chọn trải nghiệm cảnh quan Đan Hà từ trên cao bằng khinh khí cầu.

Du khách có thể lựa chọn trải nghiệm cảnh quan Đan Hà từ trên cao bằng khinh khí cầu.

Những chú dê hoang dã, một trong số ít những loài động vật có thể sinh tồn nơi đây.

Những chú dê hoang dã, một trong số ít những loài động vật có thể sinh tồn nơi đây.

Toàn khu được thiết kế thành 7 điểm ngắm nhìn địa mạo Đan Hà từ trên cao cùng tuyến được tham quan kéo dài 2.550m, giúp du khách trải nghiệm trực tiếp cũng như lưu lại những khoảnh khắc bên một kiệt tác của thiên nhiên.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.