Khai thác trái phép gỗ quý hiếm

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết, vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 13 bị can về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232, Bộ luật Hình sự, gồm: A Lê Y Lý, SN 1990; Ksơr Y Nghi, SN 1995; La O Y Em, SN 1999; Nay Y Vân, SN 2003; Niê Y Dung, SN 1979; Ksơr Y Ngui, SN 1980; Ksơr Y Việt, SN 2000; Kpă Y Lác, SN 1987, cùng trú tại tỉnh Phú Yên; Ksơr Tuất, SN 1986; Ksơr Y Bin, SN 1984; Nay Yớt, SN 1984; Nay Thư, SN 1991 và Ksơr Vi, SN 1987, cùng trú tại tỉnh Gia Lai.

Theo cáo trạng, do biết Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nằm trên địa bàn xã Ea Sô, huyện Ea Kar, có cây giáng hương (thuộc nhóm IIA), A Lê Y Lý rủ các đối tượng nêu trên vào khai thác về bán lấy tiền tiêu xài. Tối 21-9-2019, cả nhóm đột nhập vào Khu bảo tồn khai thác hai hộp gỗ và 17 lóng. Lực lượng kiểm lâm phát hiện, bắt được A Lê Y Lý, thu giữ hai máy cưa cùng toàn bộ tang vật; các đối tượng còn lại bỏ chạy. Quá trình điều tra, các đối tượng nêu trên bị Công an huyện Ea Kar triệu tập đến làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Khởi tố vụ án liên quan tín dụng đen

Thông tin từ Công an Hậu Giang cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự bốn người của ba công ty, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn, Đầu tư Đại Dương, Công ty TNHH một thành viên Ngân Tín Vị Thanh - Chi nhánh Ngã Bảy cùng ở phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy và Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Thịnh Tín Phát, ở phường 1, TP Vị Thanh, vì có liên quan cho vay nặng lãi, tín dụng đen.

Bước đầu những người này khai nhận, khi có nhu cầu vay tiền, người vay phải mang xe chính chủ kèm giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu đến để làm hồ sơ vay. Những người này dựa vào giá trị thực tế của loại xe để định mức cho vay. Mức lãi suất dao động từ 4.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương 144%/năm), cao gấp 7,2 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định.

Tạm giữ bốn phương tiện khai thác trái phép cát

Rạng sáng 16-8, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện An Phú, Công an huyện Chợ Mới tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác cát trên sông.  Đoàn kiểm tra đã bắt quả tang tại huyện Phú Tân có sáu người đi trên ba chiếc ghe gỗ đang khai thác cát trái phép trên sông Hậu; tại huyện Chợ Mới bắt quả tang hai người trên một ghe gỗ đang hút cát trái phép trên sông Tiền. Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ bốn chiếc ghe, thu thập thông tin các đối tượng khai thác cát trái phép để tiếp tục điều tra.

Vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh

Ngày 16-8, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra hành chính quán ka-ra-ô-kê Đồng Quê 2 ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh phát hiện quán vẫn hoạt động trong thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19. Thời điểm kiểm tra, trong quán có hàng chục đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng lập hồ sơ, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

* Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ bàn giao cho Công an huyện Trảng Bom xử lý ba cơ sở mát-xa lén lút hoạt động, bất chấp quy định tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, Công an huyện Trảng Bom kiểm tra cơ sở kinh doanh ka-ra-ô-kê Yến Nhi, ở ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, do bà Nguyễn Thị Hương làm chủ, phát hiện tại năm phòng có 47 khách đang hát. Lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Đánh bạc trên ô-tô

Ngày 16-8, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, trong khi Công an xã Nam Hồng làm nhiệm vụ tuần tra, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phát hiện ô-tô BKS 49C-078.07 dừng đỗ ven đường Võ Văn Kiệt có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, Công an xã Nam Hồng đã bắt quả tang sáu đối tượng đang đánh bạc thắng thua trong thùng xe. Tang vật thu giữ gồm 22,5 triệu đồng, một đĩa sứ, một bát sứ, bốn quân vị.

Hiện, Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Trộm cắp tại bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra  Công an quận Đống Đa, Hà Nội đang truy nã đối tượng Lê Trung (SN 1982, trú tại tỉnh Phú Thọ) là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản. Theo điều tra, đối tượng Trung vào Bệnh viện Bạch Mai thực hiện một số vụ trộm cắp điện thoại của người nhà bệnh nhân. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ, Công an quận Đống Đa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trung về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát làm việc tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. (Ảnh: CTV)

Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Đây là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) sẽ được trình tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm an toàn pháp lý trong kỷ nguyên số

Tọa đàm là diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chuyên gia, công chứng viên trong nước và quốc tế về vai trò của công chứng trong bảo đảm an toàn pháp lý, phòng ngừa tranh chấp, thúc đẩy chuyển đổi số và tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, minh bạch.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92, xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La xử lý nghiêm xe khách vượt xe sai quy định

Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã xác minh, lập biên bản xử lý tài xế xe khách biển kiểm soát 15H-219.92 có hành vi vượt xe trong trường hợp không được vượt, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Đẩy mạnh số hóa, đơn giản hóa thủ tục trong lĩnh vực nuôi con nuôi

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Nuôi con nuôi hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường khai thác dữ liệu điện tử; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205 tại Tòa án nhân dân Khu vực 7- Hà Nội. (Ảnh: H.N)

Giá trị của cơ chế khởi kiện bảo vệ lợi ích công là củng cố niềm tin vào công lý

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, nhiều Tòa án khu vực trên địa bàn Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử qua đó góp phần bảo vệ lợi ích công. 

Đối tượng Trần Thành Tâm. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

An Giang: Khởi tố người con đánh cha ruột tử vong

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thành Tâm (sinh năm 1994, ngụ khóm Châu Quới 1, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh. (Ảnh: BTP)

Kết quả tổng rà soát phải gắn với yêu cầu hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật

Kết quả tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật không chỉ phản ánh thực trạng hệ thống pháp luật mà còn phải đề xuất hướng xử lý những bất cập, khoảng trống pháp lý, nhất là các vấn đề liên ngành, liên lĩnh vực; gắn hoàn thiện thể chế với đổi mới tổ chức thi hành pháp luật, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại phiên họp của Tổ soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. (Ảnh: TL)

Đề xuất bổ sung quy định về hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải điện tử

Hiện, Bộ Tư pháp đang tập trung xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở; trong đó bổ sung quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở; hòa giải trực tuyến, kết quả hòa giải dưới dạng điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật thu giữ. (Ảnh: HÒA BÌNH)

Đồng Tháp: Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới

Ngày 13/10, tại khu vực kênh Cội Đại và sông Sở Thượng (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp), Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cầu Muống và Công an phường Thường Lạc phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép đường cát từ Campuchia về Việt Nam.

Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: Tòa án nhân dân tối cao)

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết tranh chấp về đặt cọc

Mới đây, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn nhiều vấn đề quan trọng trong giải quyết tranh chấp đặt cọc, từ hiệu lực giao dịch, xử lý vi phạm, phạt cọc, bồi thường thiệt hại đến thẩm quyền giải quyết và thời hiệu khởi kiện.