Khai thác tối đa tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ

Chiều 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. (Ảnh: PHẠM QUANG KIÊN)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. (Ảnh: PHẠM QUANG KIÊN)

Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Ấn Độ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2025) và những thành tựu vượt bậc mà Ấn Độ đạt được trong chặng đường vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ và nâng cao vị thế đất nước trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp; cảm ơn Ấn Độ đã ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia và xây dựng đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Ấn Độ là một trong những Đối tác chiến lược toàn diện hàng đầu của Việt Nam ở khu vực, hai bên có tin cậy chính trị cao, tương đồng nhiều lợi ích chiến lược và có nền tảng giao lưu, gắn kết văn hóa, dân tộc lâu đời. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là nền tảng rất quan trọng để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và sâu sắc hơn nữa, khai thác tối đa các tiềm năng và lợi thế của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đại sứ Ấn Độ quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác song phương, nhất là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kết nối kinh tế, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều, mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, tôn giáo, du lịch…

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu, Thủ tướng Narendra Modi và mời lãnh đạo Ấn Độ thu xếp sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Đại sứ Sandeep Arya chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Ấn Độ đến Tổng Bí thư Tô Lâm, trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu và những tình cảm tốt đẹp của Tổng Bí thư dành cho đất nước Ấn Độ và quan hệ Ấn Độ-Việt Nam. Đại sứ ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam đạt được thời gian qua, đánh giá cao tầm nhìn sáng suốt và quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong đẩy mạnh cải cách, với chiến lược phát triển mới, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.

Đại sứ cho biết, hai bên đang tích cực phối hợp để triển khai những thỏa thuận cấp cao và Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2024-2028. Đại sứ nhấn mạnh, Ấn Độ có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực như khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo…, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam, để cùng thực hiện mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Đại sứ khẳng định, Ấn Độ coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước, tiếp tục đưa quan hệ vào chiều sâu toàn diện, tương xứng với tiềm năng và tin cậy chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.