Không ngừng vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VPCTN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Bounthong Chitmany, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Ảnh: VPCTN

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Bounthong Chitmany dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đạt được thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX, xây dựng thành công đất nước Lào độc lập, tự chủ, phồn vinh, có vị thế quốc tế ngày càng cao; nhấn mạnh mỗi thành công của Lào cũng là niềm vui, tự hào của Việt Nam.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany bày tỏ vinh dự và vui mừng cùng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm chính thức Việt Nam và dự các hoạt động kỷ niệm hai ngày lễ trọng đại trong quan hệ Lào-Việt Nam; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao của Lào tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Bounthong Chitmany chúc mừng những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đạt được thời gian qua, đặc biệt là việc ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế-xã hội và tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, coi đó là nguồn cổ vũ, động viên và kinh nghiệm quý để Lào tham khảo, học tập; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược do Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn hết sức coi trọng, quyết tâm gìn giữ và không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Để mối quan hệ hợp tác đó ngày càng sâu sắc, hiệu quả, Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, triển khai nghiêm túc các thoả thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; nhấn mạnh hai bên cần phát huy tiềm năng, nội lực để hợp tác thương mại, đầu tư có những bước đột phá mới, trở thành trụ cột vững chắc cho quan hệ hai nước; không ngừng tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cùng phối hợp tìm kiếm nguồn vốn quốc tế cho các dự án kết nối hạ tầng cơ sở kinh tế trọng yếu của Lào với biển Việt Nam nhằm tăng cường hội nhập, giao thương quốc tế, phát triển tự chủ, bền vững và phồn vinh.

Hai Lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022” đối với công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống quan hệ đặc biệt “có một không hai”, gắn bó, thủy chung không thể tách rời giữa Việt Nam và Lào. Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục-đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, tăng cường tần suất các chuyến bay thương mại và khai thác hiệu quả các cửa khẩu biên giới giữa hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là hợp tác giữ vững đoàn kết và đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế an ninh khu vực.

​Nhân dịp này, qua đồng chí Bounthong Chitmany, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi thắm tình đồng chí, anh em tới đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.