Khai mạc Lễ hội Hoa ban 2025 với chủ đề "Điện Biên-Sắc ban bừng sáng"

Tối 14/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Lễ hội Hoa ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 8, với chủ đề "Điện Biên-Sắc ban bừng sáng".
Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên 2025 thu hút sự theo dõi của rất đông nhân dân, du khách.
Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng khai mạc Lễ hội Hoa Ban Điện Biên 2025 thu hút sự theo dõi của rất đông nhân dân, du khách.

Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố trong nước và bạn bè quốc tế.

Chào mừng đại biểu khách quý, cùng toàn thể nhân dân về dự lễ khai mạc, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết: Tự hào là xứ sở của hoa ban, nhiều năm nay, Lễ hội Hoa ban được tổ chức thường niên tại thành phố Điện Biên Phủ; được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước yêu mến, đón đợi. Năm 2025, Lễ hội Hoa ban khai mạc vào dịp kỷ niệm 71 năm trận chiến mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Lê Thành Đô cũng cho biết: Lễ hội Hoa ban năm nay được tổ chức cùng Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ 8 với nhiều hoạt động hấp dẫn sẽ góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 19 dân tộc tỉnh Điện Biên, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, vẻ đẹp văn hóa, tiềm năng du lịch của Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung tới đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Đây cũng là dịp để Điện Biên tiếp tục quảng bá các lợi thế về mảnh đất, con người, điều kiện tự nhiên để thu hút khách du lịch, tăng cường công tác quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch; thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác liên kết du lịch giữa tỉnh Điện Biên và các địa phương trong cả nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại chương trình khai mạc Lễ hội Hoa ban do tỉnh Điện Biên tổ chức tối 14/3.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại chương trình khai mạc Lễ hội Hoa ban do tỉnh Điện Biên tổ chức tối 14/3.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, tâm huyết của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên trong việc bảo tồn, tổ chức Lễ hội Hoa ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc. Nét đẹp, giá trị của hoa ban đã được nhân dân các dân tộc Điện Biên gìn giữ, bảo tồn, phát huy thông qua việc tổ chức Lễ hội Hoa Ban hằng năm, trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần tích cực tôn vinh, phát triển các loại hình văn hóa dân tộc.

Để phát triển du lịch bền vững, khai thác hiệu quả hơn nữa các giá trị di sản văn hóa, lịch sử, thiên nhiên, trong đó có hoa ban, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề nghị tỉnh Điện Biên tập trung vào một số nhiệm vụ: Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu bảo đảm chất lượng và hiệu quả, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh; phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử-cách mạng, giá trị văn hóa dân tộc.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về yếu tố tự nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đặc trưng của tỉnh, tăng cường giao lưu và làm giàu văn hóa giữa cộng đồng các dân tộc và với các tỉnh trong khu vực trong cả nước. Huy động mọi nguồn lực, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ, phát triển hạ tầng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

Tiếp tục bảo vệ và phát triển hoa ban gắn với bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm môi trường sinh thái trong lành, phục vụ phát triển du lịch bền vững; đẩy mạnh quảng bá, nâng tầm thương hiệu để Lễ hội Hoa ban thực sự cuốn hút, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó, tỉnh Điện Biên cần quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống gắn với hoa ban, tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc tham gia và hưởng thụ thành quả từ các hoạt động phát triển du lịch. Đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh trong khu vực và các đối tác quốc tế để phát huy giá trị, hình ảnh hoa ban nhằm tạo động lực phát triển cho du lịch Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Điện Biên phát triển toàn diện; đề nghị các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển ngành du lịch, dịch vụ, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo cơ hội để người dân Điện Biên làm giàu trên chính quê hương mình.

Hàng trăm diễn viên, nghệ nhân và học sinh tỉnh Điện Biên tham gia biểu diễn trong chương trình khai mạc Lễ hội Hoa ban Điện Biên 2025.

Hàng trăm diễn viên, nghệ nhân và học sinh tỉnh Điện Biên tham gia biểu diễn trong chương trình khai mạc Lễ hội Hoa ban Điện Biên 2025.

Với chủ đề "Điện Biên-Sắc ban bừng sáng", Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc Lễ hội Hoa ban Điện Biên 2025 được chia thành 3 chương: "Chạm miền ký ức", "Cảm thức sắc hương" và "Mở bừng tinh hoa-Vươn mình rực rỡ". Qua từng tiết mục, hình ảnh hoa ban được khắc họa như một biểu tượng của sự sống, của văn hóa và tinh thần bất khuất của con người Điện Biên.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt trong đêm khai mạc Lễ hội Hoa ban Điện Biên 2025 có sự tham gia của các nghệ sĩ: Tùng Dương, Double2T, Ngô Lan Hương… cùng hàng trăm diễn viên đến từ các bản văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Lễ hội Hoa ban đã trở thành thương hiệu du lịch của tỉnh Điện Biên; là cầu nối để Điện Biên quảng bá hình ảnh, thúc đẩy giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế-xã hội.

Bằng sự đổi mới cả về quy mô lẫn nội dung, Lễ hội Hoa ban đang ngày càng khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa-du lịch tiêu biểu, không chỉ riêng của tỉnh Điện Biên mà còn là của vùng Tây Bắc.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.