Khai mạc Khóa họp lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Phiên họp cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 61 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã khai mạc ngày 23/2.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu khai mạc Khóa họp 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu khai mạc Khóa họp 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: TTXVN)

Phiên họp có sự tham dự của hơn 120 lãnh đạo các nước, cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres, Cao ủy Nhân quyền Volker Türk, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock, lãnh đạo của các tổ chức quốc tế liên chính phủ và các tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Geneva.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh rằng hệ thống nhân quyền quốc tế đang phải đối mặt với một “cuộc tấn công trên diện rộng và có tổ chức”.

Theo ông, các quyền con người đang bị xói mòn bởi xung đột kéo dài, chủ nghĩa độc đoán, bất bình đẳng ngày càng gia tăng, thông tin sai lệch và việc lạm dụng các công nghệ mới. Ông cảnh báo rằng khi nhân quyền bị phá vỡ, hòa bình, phát triển và an ninh cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ theo.

Tổng Thư ký tái khẳng định vai trò không thể thay thế của Hội đồng nhân quyền và các cơ chế trực thuộc, trong đó có Cơ chế Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR), coi đây là những công cụ then chốt nhằm buộc các quốc gia phải chịu trách nhiệm và bảo vệ phẩm giá con người trong bối cảnh toàn cầu đầy bất ổn hiện nay.

Tiếp nối thông điệp này, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk mô tả thế giới đang chứng kiến sự trỗi dậy đáng lo ngại của các mô hình quyền lực tập trung, sự suy yếu của pháp quyền tại nhiều quốc gia.

Ông cảnh báo về nguy cơ công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị thao túng vì lợi ích của thiểu số, làm tổn hại nghiêm trọng đến các quyền và tự do cơ bản.

Tuy nhiên, Cao ủy cũng nhấn mạnh yếu tố hy vọng: Ở khắp nơi trên thế giới, người dân vẫn đang lên tiếng đòi hỏi công lý, bình đẳng, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và một tương lai dựa trên nhân quyền.

Ông kêu gọi các quốc gia thành viên không quay lưng lại với các giá trị phổ quát, mà phải củng cố mạnh mẽ hơn các chuẩn mực nhân quyền quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock nhấn mạnh rằng, nhân quyền không thể chỉ dừng lại ở các tuyên bố chính trị, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể.

Bà cảnh báo rằng sự im lặng, thờ ơ hay trì hoãn trước các vi phạm nhân quyền đồng nghĩa với việc chấp nhận để những vi phạm đó tiếp diễn. Theo bà, trách nhiệm bảo vệ nhân quyền không chỉ thuộc về một số quốc gia hay khu vực, mà là nghĩa vụ chung của toàn thể cộng đồng quốc tế.

Ở góc độ nước chủ nhà, Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis tái khẳng định cam kết lâu dài của Bern trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Geneva như một trung tâm đối thoại đa phương.

Ông cho rằng trong bối cảnh thế giới phân cực và xung đột gia tăng, Geneva cần tiếp tục là không gian trung lập, nơi các quốc gia có thể đối thoại thẳng thắn vì phẩm giá và quyền lợi của con người.

Đại tá Trần Viết Trung - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan thường trực về nhân quyền Chính phủ (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Đại tá Trần Viết Trung - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan thường trực về nhân quyền Chính phủ (ngoài cùng bên trái) cùng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Tại khóa họp, đoàn Việt Nam do Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva dẫn đầu, sẽ tham gia tích cực và đóng góp ý kiến vào các cuộc thảo luận về nhiều vấn đề trọng tâm, gồm biến đổi khí hậu, quyền trẻ em, quyền lương thực, quyền của người khuyết tật, cùng các mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế.

Đoàn Việt Nam dự kiến tham gia chủ động, tích cực quá trình tham vấn 36 Nghị quyết của khóa họp, và sẽ có 2 sáng kiến gồm: Tuyên bố chung về bình đẳng giới trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs); tổ chức sự kiện bên lề cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan về tác động tới quyền con người của lừa đảo trực tuyến.

Khóa họp 61 sẽ tiếp tục được tổ chức theo hình thức trực tiếp, dự kiến kéo dài từ ngày 23/2 đến hết ngày 31/3, bao gồm nhiều phiên đối thoại và thảo luận: 7 phiên thảo luận chuyên đề về các chủ đề; 30 phiên đối thoại với các thủ tục đặc biệt; xem xét, thảo luận 84 báo cáo chuyên đề; thông qua Báo cáo Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của 14 nước.

Có thể bạn quan tâm

Indonesia triệt phá đường dây buôn lậu rồng Komodo quý hiếm (Ảnh: Helloflores)

Indonesia triệt phá đường dây buôn lậu rồng Komodo quý hiếm

Giới chức Indonesia ngày 15/4 thông báo lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một đường dây buôn lậu động vật hoang dã quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng bị cáo buộc tham gia vận chuyển trái phép rồng Komodo - loài thằn lằn lớn nhất thế giới và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Ngày 15/4, Nhân dân Nhật báo điện tử đưa nổi bật thông tin các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh chụp màn hình)

Báo chí Trung Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung Quốc liên tục đưa tin đậm nét, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam, khẳng định chuyến thăm sẽ đưa quan hệ song phương bước lên một tầm cao mới, hiệu quả, thiết thực và sâu sắc hơn.

Ông Sử Trung Tuấn phát biểu tại Diễn đàn xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức tại Bắc Kinh, tháng 9/2025. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ ASEAN-Trung Quốc

Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký ACC nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Trung Quốc làm điểm đến trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức thể hiện rõ sự coi trọng cao độ với việc phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, phản ánh tầm cao và tính chất chiến lược của quan hệ Việt-Trung.

Hai Tổng thống Indonesia và Nga hội đàm tại Moskva.

Nga và Indonesia đạt thỏa thuận về năng lượng

Trong cuộc hội đàm cấp cao tại Moskva ngày 13/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Indonesia Prabowo Subianto đã thảo luận sâu rộng về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước và tình hình địa chính trị thế giới. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác hai nước trong một loạt lĩnh vực chiến lược, nhất là năng lượng.

Quang cảnh làng Kumzar ở miền bắc Oman, gần eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz

Ngày 13/4, tạp chí The Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Hải quân và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, Lầu năm góc đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới Trung Đông nhằm hỗ trợ việc phong tỏa Eo biển Hormuz.

Phó Tổng thống JD Vance (giữa, phía trước) dẫn đầu phái đoàn Mỹ tới Pakistan để tham gia cuộc đàm phán với phía Iran, ngày 11/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

“Mồi lửa” nguy hiểm

Trong lúc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, xung đột leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban có nguy cơ thổi bùng ngọn lửa chiến tranh lan rộng ở khu vực. Israel và Mỹ không thể thương lượng ngừng bắn với Iran khi mặt trận của Israel ở Liban tiếp tục đỏ lửa.