Khai mạc Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thực hiện Thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; triển khai chương trình hợp tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn giữa hai đảng, chiều 19/12, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề “Phát triển văn hóa, con người trong tiến trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa-Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Lào”.
Quang cảnh hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Quang cảnh hội thảo Lý luận lần thứ X giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Trưởng đoàn.

Cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương, tỉnh Quảng Ninh và các nhà khoa học của Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc, tổng kết đánh giá sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về vai trò, vị trí của văn hóa, con người trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước; là dịp để hai bên chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về sự lãnh đạo phát triển văn hóa, con người theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, nhận thức, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của văn hóa, con người đối với sự phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng được bổ sung, hoàn thiện. Văn hóa được coi là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, sức mạnh mềm của quốc gia, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá, chủ đề Hội thảo lần này với nội dung sâu rộng, bao trùm nhiều vấn đề, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình đổi mới và hội nhập của cả hai nước.

Trong báo cáo dẫn đề, đồng chí đã nêu rõ nhận thức và quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong phát triển văn hóa và con người, trong đó khẳng định phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc và không ngừng phát triển tinh thần văn minh của xã hội; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác văn hóa trong thời kỳ mới, đồng thời xác định coi văn hóa là yếu tố cơ bản tạo nên sự ổn định của dân tộc, là động lực cho sự phát triển của xã hội, đồng thời là mục tiêu phát triển xã hội và con người.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu bật những kết quả quan trọng trong việc phát huy, xây dựng giá trị văn hóa, con người trở thành những giá trị phát triển, thật sự trở thành “hồn cốt” trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước; đồng thời nêu rõ những hạn chế và rút ra một số bài học, kinh nghiệm trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người.

Đó là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng về phát triển văn hóa; tăng cường thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về phát triển văn hóa, con người; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển văn hóa, con người; lãnh đạo thực hiện chủ trương tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người.

Trong hai ngày 19-20/12, đại biểu dự Hội thảo sẽ nghe các báo cáo chuyên đề, thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm làm sâu sắc các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.