Khai mạc Hội thảo lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

NDĐT - Sáng 25-5, tại TP Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), đã khai mạc trọng thể Hội thảo lý luận lần thứ 13 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới – Kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc Hội thảo.
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc Hội thảo.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Lưu Kỳ Bảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền T.Ư làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại Lễ khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nêu rõ nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng, đề cao và phát huy vai trò to lớn của báo chí, truyền thông trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; khẳng định quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng là tôn trọng và bảo vệ quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận như một giá trị quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; quan tâm, tạo điều kiện để báo chí phát triển, đóng góp ngày càng hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của quần chúng nhân dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời, tăng cường trách nhiệm chính trị - xã hội, trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan và người làm báo để bảo đảm tính công tâm, trung thực, khách quan, góp phần nâng cao nhận thức và củng cố đồng thuận xã hội trên cơ sở các giá trị tiến bộ, nhân văn, vì lợi ích của nhân dân và toàn xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, trong tình hình xu thế toàn cầu hóa, dân chủ hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông, nhất là internet và các mạng xã hội hiện nay, việc đổi mới phương thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí và truyền thông là một yêu cầu khách quan và nhiệm vụ cấp bách có ý nghĩa chiến lược nhằm góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước tiếp tục phát triển, ổn định trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng và đồng chí Lưu Kỳ Bảo tại buổi hội đàm.

Phát biểu đề dẫn của đồng chí Lưu Kỳ Bảo đã tập trung trình bày quan điểm, định hướng cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc về công tác lãnh đạo báo chí, truyền thông trong tình hình mới, nhất là từ sau Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sự lãnh đạo, quản lý của Đảng đối với báo chí, truyền thông một cách sáng tạo, khoa học nhằm chủ động thông tin định hướng dư luận và xây dựng các giá trị đúng đắn, tích cực trong xã hội, kịp thời đấu tranh chống lại các thông tin, quan điểm sai trái. Đồng chí đã đi sâu chia sẻ nhiều kinh nghiệm bổ ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, truyền thông và định hướng dư luận trong thời gian qua.

Hai đồng chí Trưởng đoàn đều khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của Hội thảo lần này trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của mỗi Đảng trong công tác báo chí, truyền thông và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Trung Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp.

*Trước đó, chiều 24-5, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với đồng chí Lưu Kỳ Bảo. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến về quan hệ Việt – Trung và đi sâu trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Ban Tuyên giáo, Tuyên truyền T.Ư của hai Đảng trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Tối cùng ngày, đồng chí Lưu Kỳ Bảo đã chủ trì tổ chức chiêu đãi chào mừng đồng chí Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu Đảng ta.

Chiều tối 25-5, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội kiến với đồng chí Tạ Phục Chiêm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam và dự Tiệc chiêu đãi của Tỉnh ủy Hà Nam do đồng chí Tạ Phục Chiêm chủ trì.

* Trong hai ngày Hội thảo 25 và 26-5, các đại biểu hai bên tiếp tục đi sâu thảo luận, trao đổi về các vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong công tác báo chí và truyền thông của hai Đảng hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.