Khai mạc Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12

Ngày 14/4, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 với chủ đề “Hợp tác địa phương: Động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch Covid-19” chính thức được khai mạc tại Hà Nội.
Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12.
Các đại biểu tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12.

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam, có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị; Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Pháp tại Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Pháp; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Về phía Pháp, có bà Catherine Deroche, Đặc phái viên của Chủ tịch Thượng viện Pháp, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt tại Thượng viện Pháp, Trưởng Đoàn chính thức của Pháp; ông Jean-Paul Guihaume, Đại sứ đặc trách Ngoại vụ địa phương, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp; ông Jean-Claude Dardelet, Phó Thị trưởng thành phố Toulouse, Ủy viên điều hành Hiệp hội các địa phương Pháp; ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam.

Cùng dự, còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan; lãnh đạo các chính quyền địa phương; đại diện các hội hữu nghị, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp; đại diện một số tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, trong tổng thể các lĩnh vực và tầng bậc hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, hợp tác giữa các địa phương hai nước đã trở thành nét đặc trưng và là một điểm sáng; Pháp là nước duy nhất mà Việt Nam có cơ chế hội nghị hợp tác giữa các địa phương định kỳ và luân phiên.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng khi hai bên đã thống nhất được chủ đề chính của Hội nghị và chủ đề cho bốn hội thảo chuyên đề, thể hiện rõ yêu cầu, đồng thời cũng là thách thức cho các địa phương Việt Nam và Pháp trong bối cảnh mới. Với việc số người đăng ký tham dự, tham luận và thảo luận tại mỗi phiên đã vượt quá dự kiến của Ban Tổ chức, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ tin tưởng, các địa phương, cơ quan, tổ chức sẽ có những cơ hội thảo luận sôi nổi và thực chất; tiếp cận các công nghệ và kinh nghiệm giá trị trong quản lý, quy hoạch và phát triển của chính quyền các địa phương, tổ chức, đơn vị nghiên cứu của Pháp; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm các dự án hợp tác chung phù hợp.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, kết quả của Hội nghị sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác giữa các địa phương hai nước như một trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, giúp thắt chặt hơn nữa sợi dây giao lưu, gắn kết, chia sẻ, đối thoại giữa hai nước.

Trong video gửi đến Hội nghị, Chủ tịch Thượng viện Pháp Gerard Larcher cho biết, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 là dịp để tái khẳng định vai trò của cấp địa phương trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Pháp bày tỏ tin tưởng, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp tốt và xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ song phương từ những thành quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời khẳng định, quan hệ hợp tác giữa các địa phương là một biểu tượng cho tình hữu nghị Việt Nam-Pháp.

Triển lãm ảnh diễn ra bên lề Hội nghị.

Triển lãm ảnh diễn ra bên lề Hội nghị.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Pháp tiến hành kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 là dịp tổng kết, đánh giá kết quả những nội dung đã triển khai hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp; trao đổi những khó khăn, thách thức và đưa ra giải pháp nhằm thúc đẩy triển khai thực hiện chính sách quan hệ hợp tác, liên kết giữa các địa phương, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác lâu dài, tin cậy giữa Việt Nam và Pháp.

Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12 diễn ra từ ngày 13 đến 16/4 tới; gồm bốn phiên hội thảo chuyên đề: Đô thị bền vững; Môi trường, nước và xử lý nước; Văn hóa, di sản và du lịch; Thành phố thông minh và số hóa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các địa phương hai nước như: hội thảo “Phát huy giá trị không gian khảo cổ học tại Hoàng thành Thăng Long”; triển lãm “Hà Nội – Khởi đầu một đô thị kiểu phương Tây ở Đông Nam Á”…

Sáng 14/4, Triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam-Pháp, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp đã diễn ra ngay trước phiên khai mạc toàn thể Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12.

Tối cùng ngày, sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12; lễ khai mạc không gian quảng bá các địa phương “Sắc màu Việt Nam” và lễ hội “Dạo chơi nước Pháp” tại Quảng trường Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.