Khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024

Ngày 2/10, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2024.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và Quân khu 3 tại Lễ khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và Quân khu 3 tại Lễ khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Tới dự Diễn tập về phía Quân khu 3 có các đồng chí: Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu; Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng Ban Tổ chức Diễn tập Quân khu; cùng lãnh đạo các vụ, cục của Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Quân khu 3: Nam Định, Hải Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình…

Về phía tỉnh Hòa Bình có đồng chí: Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Diễn tập cấp cứu bộ đội bị thương đến khu Bệnh viện dã chiến.

Diễn tập cấp cứu bộ đội bị thương đến khu Bệnh viện dã chiến.

Diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024 được tổ chức với đề mục: "Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ".

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: thực hành tác chiến phòng thủ.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt nắm vững cơ chế vận hành, thực binh trong phòng thủ khu vực cấp tỉnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh khi chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng làm công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh có thể xảy ra trên địa bàn, đồng thời kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh; làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến của tỉnh, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, chủ động phòng ngừa, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, giữ vững khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đặc biệt, cuộc diễn tập có nhiều thành phần cùng tham gia, nhiều tình huống phải cơ động xa, thời gian ngắn, lực lượng, phương tiện và vũ khí trang bị huy động với số lượng lớn, diễn ra ở nhiều địa điểm, đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận thông tin và xử lý của người tập với những nội dung, yêu cầu tình huống không được chuẩn bị trước.

Hầm siêu âm, điện tim để cấp cứu bộ đội bị thương.

Hầm siêu âm, điện tim để cấp cứu bộ đội bị thương.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024 có quy mô lớn, địa bàn rộng với nhiều nội dung mới, nhiều đơn vị, thành phần lực lượng tham gia.

Quán triệt, vận dụng sâu sắc các quan điểm, cơ chế tư tưởng quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn, phù hợp với điều kiện của tỉnh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng trong xây dựng khu vực phòng thủ; xác định quyết tâm, đề cao trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tập trung nỗ lực, cố gắng cao nhất để thực hiện tốt các nội dung cuộc diễn tập đề ra.

Chủ động, sáng tạo trong thực hành diễn tập, phát huy năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự, công an trong xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương.

Quá trình thực hành diễn tập phải vận dụng thật tốt giữa lý luận và thực tiễn; giữa chức năng, nhiệm vụ của từng ngành gắn với địa phương trong từng điều kiện, tình hình cụ thể ở các trạng thái quốc phòng, bảo đảm vừa phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, vừa bảo đảm xây dựng củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương.

Chấp hành nghiêm kế hoạch, nội dung, quy trình, thời gian diễn tập, chỉ huy điều hành phải khoa học, linh hoạt, sáng tạo bảo đảm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các tiểu ban, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hành diễn tập; nội dung phải sát với thực tiễn, phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tiết kiệm và hiệu quả với phương châm "Đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, an toàn".

Ngay sau khai mạc, khung diễn tập của tỉnh cũng đã tổ chức thực hành các vấn đề huấn luyện Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, triển khai các biện pháp chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng.

Tối cùng ngày tổ chức thực hành các vấn đề huấn luyện Hội nghị Đảng ủy Công an tỉnh thông qua kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị Đảng ủy Sở Công thương, Sở Y tế ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của sở vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; Hội nghị lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, triển khai Kế hoạch bảo đảm trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Diễn tập tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ 2 đến 4/10/2024.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.