Khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực tây bắc Campuchia năm 2023

Sáng 30/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực tây bắc Campuchia năm 2023, với sự tham gia của khoảng 50 doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực tây bắc Campuchia năm 2023.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực tây bắc Campuchia năm 2023.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn cho rằng, những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch Covid-19, nhưng quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, trong đó có 7 tỉnh khu vực tây bắc Campuchia.

“Hiện nay, quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp thuộc khu vực tây bắc Campuchia với các đối tác Việt Nam chưa nhiều. Chính vì vậy, diễn đàn hôm nay là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu của mình, đồng thời cùng nhau trao đổi sâu hơn để có các hoạt động hợp tác, kinh doanh thiết thực và hiệu quả”, ông Nguyễn Thành Văn nhấn mạnh.

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tổng Lãnh sự Nguyễn Thành Văn phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đại diện 10 doanh nghiệp đến từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng 40 công ty trên địa bàn 7 tỉnh khu vực tây bắc Campuchia đã thảo luận trực tiếp theo 4 nhóm: năng lượng, vật liệu xây dựng, du lịch-dịch vụ y tế và nông nghiệp.

Bà Phạm Thị Bích Ngọc, Giám đốc Công ty Nam Phương Xanh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chia sẻ, việc doanh nghiệp tham dự diễn đàn để tìm kiếm đối tác kinh doanh rất hữu ích. Thông qua sự hỗ trợ, kết nối của Tổng Lãnh sự quán, đây là lần thứ tư trong năm nay bà có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp vùng tây bắc Campuchia.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Phou Veasna khẳng định, diễn đàn là cơ hội để các doanh nghiệp ở khu vực tây bắc Campuchia tiếp xúc với các doanh nghiệp Việt Nam nhằm mở rộng hợp tác kinh doanh giữa hai bên, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản như lúa, sắn, hạt điều...

Khu vực tây bắc Campuchia có 7 tỉnh, gồm Banteay Meanchey, Battambang, Oddar Meanchey, Pailin, Preah Vihear, Pursat và Siem Reap, với diện tích hơn 60.000km2 (chiếm khoảng 1/3 diện tích toàn quốc), dân số khoảng 4,2 triệu người (chiếm gần 1/4 tổng dân số Campuchia).

Đây là địa bàn có tiềm năng lớn về nông-lâm nghiệp, du lịch và thương mại. Ngoài thế mạnh về đất đai phì nhiêu, độ bao phủ rừng lớn, nơi đây có những danh lam thắng cảnh, như quần thể Đền Angkor, Đền Preah Vihear, một phần Biển Hồ cùng một số cửa khẩu quốc tế với nước láng giềng Thái Lan.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực tây bắc Campuchia là một hoạt động thường niên của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang. Đây là năm thứ hai diễn đàn được tổ chức trở lại sau khi đại dịch Covid-19 tại Campuchia được khống chế.

Các đại biểu thảo luận trực tiếp theo nhóm để tìm biện pháp hợp tác hiệu quả. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Các đại biểu thảo luận trực tiếp theo nhóm để tìm biện pháp hợp tác hiệu quả. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Theo Ban Tổ chức, tiếp theo hoạt động thảo luận, các đại diện doanh nghiệp Việt Nam được hướng dẫn đi khảo sát thực tế ở các cơ sở kinh tế trọng điểm thuộc tỉnh Battambang. Dự kiến, sẽ có một số thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các doanh nghiệp.

Thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 9,5 tỷ USD trong năm 2021 (tăng 79,14% so mức năm 2020); đạt gần 10,58 tỷ USD trong năm 2022 (tăng gần 11% so mức năm 2021).

Theo Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, trong 10 tháng từ đầu năm nay, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước đạt hơn 7 tỷ USD. Con số này có giảm so mức cùng kỳ năm trước do hoạt động kinh tế toàn cầu chịu nhiều tác động tiêu cực sau đại dịch và do xung đột ở một số khu vực.

Đến nay, Việt Nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng số vốn đăng ký khoảng 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong nhóm 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.