Khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I năm 2023

Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I, năm 2023 là sự kiện quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là sân chơi chung của toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức toàn ngành Ngân hàng; thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh chung của ngành Ngân hàng.

Nghi thức đốt đuốc khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I.
Nghi thức đốt đuốc khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I.

Tối 8/8, Tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao ngành Ngân hàng lần thứ I với sự tham dự của 2,6 nghìn vận động viên đến từ 57 đơn vị và tổ chức tín dụng trong ngành, với hơn 2.500 vận động viên tranh tài ở 6 môn thi đấu.

Lễ diễu hành biểu dương lực lượng.

Lễ diễu hành biểu dương lực lượng.

Đây là hoạt động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

Đại hội cũng là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nét đẹp văn hóa của các đơn vị, tổ chức tín dụng trong ngành Ngân hàng đến toàn xã hội, với mục đích và thông điệp “Vì sự phát triển của ngành Ngân hàng và sự phồn vinh của đất nước.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đại diện các bộ, ngành; 3 nghìn cổ động viên, đại diện cho 400 nghìn cán bộ, công nhân viên, người lao động toàn ngành ngân hàng đến cổ vũ.

Màn tuyên thệ của vận động viên tham dự Đại hội.

Màn tuyên thệ của vận động viên tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, Đại hội thể dục thể thao ngành Ngân hàng hôm nay là ngày hội biểu dương sức mạnh của đoàn viên, người lao động toàn ngành, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên đoàn viên, người lao động ngành Ngân hàng tích cực rèn luyện sức khỏe, hăng hái, nỗ lực thi đua đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội này cũng là dấu mốc phát triển mới của phong trào thể dục thể thao trong ngành Ngân hàng, là sự thể hiện quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”.

Trao cờ tặng các đội tham dự Đại hội.

Trao cờ tặng các đội tham dự Đại hội.

Phát biểu chào mừng Đại hội, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng khẳng định, trải qua chặng đường 72 năm xây dựng và phát triển, ngành Ngân hàng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn.

Trong giai đoạn hiện nay mặc dù còn nhiều khó khăn, phức tạp nhưng bằng sự đồng lòng, hợp sức, toàn ngành tiếp tục thực thi có hiệu quả các chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định vĩ mô, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Để đạt được những kết quả đó, một phần quan trọng là do có sự đoàn kết, góp sức của toàn thể công nhân, viên chức, lao động ngành Ngân hàng. Trong đó, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam luôn giữ vai trò là trung tâm tập hợp đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng khẳng định, kết quả hoạt động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã góp phần động viên đoàn viên, người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng, đồng thời đóng góp vào thành tích chung của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đại hội gồm 6 bộ môn thi đấu: bóng bàn, cầu lông, quần vợt, cờ tướng, chạy điền kinh, bóng đá nam, nữ 7 người; tổng số 44 nội dung thi đấu.

Thời gian thi đấu chính thức từ sáng 9/8 đến 12/8. Riêng bóng đá thi đấu từ ngày 1/8. Đại hội sẽ bế mạc vào 19 giờ 30 phút ngày 12/8.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.