Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11

Ngày 15-10, tại TP Bến Tre, Đảng bộ tỉnh Bến Tre khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng dự, có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Lê Văn Dũng, nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, lãnh đạo tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và 350 đại biểu đại diện hơn 56 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2015 - 2020 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trình bày nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ đã chỉ đạo thực hiện đạt nhiều thành tựu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng bình quân năm năm ước đạt 6,41%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GRDP bình quân đầu người ước đạt 43,6 triệu đồng, gấp 1,5 lần so đầu nhiệm kỳ. Tỉnh Bến Tre đã cơ bản thoát khỏi tụt hậu, mức sống của người dân đã vươn lên ngang bằng mức sống trung bình của người dân các tỉnh trong khu vực. Lĩnh vực nông nghiệp được đầu tư và phát triển khá toàn diện. Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản năm 2019 đạt khoảng 160 triệu đồng/ha, tăng 38,86 triệu đồng/ha so năm 2015. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) phát triển khá, đạt 55/45 xã; có 80 xã đạt từ 10 đến 18 tiêu chí.

Huyện Chợ Lách đạt chuẩn NTM; thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất tăng bình quân 11,6%/năm. Văn hóa, xã hội, khoa học, giáo dục, công nghệ và y tế có bước phát triển, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác nội chính chuyển biến tích cực...

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt trong triển khai thực hiện các chủ trương của T.Ư, của Tỉnh ủy và các cấp ủy. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đối với cơ sở thông qua việc cử cán bộ tỉnh, huyện về phụ trách và chỉ đạo cơ sở với phương châm “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, khu phố, xã nắm tới hộ gia đình”; trách nhiệm của cấp ủy viên và người đứng đầu được phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường; công tác dân vận và hoạt động MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới ngày càng phát huy hiệu quả.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11 -0
Toàn cảnh Đại hội. 

Đại hội cũng đề ra mục  tiêu trong năm năm tới và những năm tiếp theo là: Phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng khởi; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển Bến Tre về hướng đông; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và cán bộ nhân dân tỉnh Bến Tre đã đạt được trọng nhiệm kỳ qua. Tỉnh Bến Tre đã đoàn kết, thống nhất, vững vàng, phát huy tinh thần Đồng khởi, không ngừng phấn đấu, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng khởi mới” thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành hầu hết chỉ tiêu mà NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 đã đề ra.

Đồng chí Trương Hòa Bình nêu một số nội dung Đại hội cần tập trung nghiên cứu như: Tỉnh cần xác định tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; vấn đề xâm nhập mặn, hạ tầng yếu kém, thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển, thiếu nguồn nhân lực chất lượng là những thách thức không nhỏ cho quá trình phát triển của tỉnh thời gian tới. Trên cơ sở những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương nhiệm kỳ qua, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt lợi thế vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành cho được mục tiêu và tầm nhìn thời gian tới.

Đồng thời, cần xác định rõ hơn vị trí, vai trò của Bến Tre để xây dựng, quản lý quy hoạch không gian phát triển với tầm nhìn mở, liên kết chặt chẽ với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, hoàn thành quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển về phía đông, phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp; thu hút đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp mới, hình thành các khu đô thị công nghiệp, đô thị sinh thái, đô thị biển...; tiếp tục quan tâm, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tạo nền tảng tinh thần, động lực của sự phát triển; tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biển; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo và sức khỏe bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11; bảo đảm chất lượng, cơ cấu theo phương án nhân sự đã được duyệt để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 thật sự là hạt nhân lãnh đạo, đủ năng lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11 tiếp tục làm việc đến ngày 16-10.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.