Khai giảng lớp dạy tiếng Việt đầu tiên cho kiều bào tại Bangkok

NDĐT - Nhằm giúp các gia đình kiều bào Việt Nam duy trì được bản sắc, văn hóa và phát huy giá trị truyền thống của người Việt, chiều 7-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Thái-lan phối hợp Hội người Thái gốc Việt và Hội Doanh nhân Thái Việt đã khai giảng lớp dạy tiếng Việt đầu tiên tại Bangkok cho các thế hệ bà con Việt kiều.

Lớp dạy tiếng Việt đầu tiên cho kiều bào tại Bangkok đã được khai giảng vào chiều 7-7.
Lớp dạy tiếng Việt đầu tiên cho kiều bào tại Bangkok đã được khai giảng vào chiều 7-7.

Lớp học tiếng Việt đầu tiên cho kiều bào Bangkok có 10 học viên. Lớp học nhằm giúp các gia đình kiều bào Việt Nam duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ trong các thế hệ, truyền dạy lại cho các cháu nhỏ và cho những thanh thiếu niên chưa biết tiếng Việt. Đây là lần đầu tiên cộng đồng kiều bào ở Bangkok tổ chức lớp dạy tiếng Việt, địa điểm giảng dạy được đặt tại Đại sứ quán Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại sứ Việt Nam tại Thái-lan Nguyễn Hải Bằng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng kiều bào. Theo ông, Thái-lan có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức dạy và học tiếng Việt như sự ủng hộ của Hoàng gia và Chính phủ Thái-lan, bề dày truyền thống của Việt kiều cũng như số lượng đông đảo Việt kiều các thế hệ sinh sống trên đất nước này.

Đại sứ khẳng định, việc tổ chức các lớp học tiếng Việt sẽ góp phần gìn giữ nét văn hóa, giá trị truyền thống của Việt Nam cho các thế hệ người Việt không chỉ ở Thái-lan mà còn trên toàn cầu. Đồng thời, tăng cường sự giao tiếp bằng tiếng Việt giữa các con em với nhau và trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích những thế hệ người Việt hướng về xây dựng và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Bà Nguyễn Thị Lợi, một Việt kiều sống tại Bangkok chia sẻ, nhiều năm nay, các thế hệ kiều bào ở Bangkok vẫn luôn chú trọng phát huy giá trị truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc. Họ vẫn luôn muốn tổ chức một lớp dạy và học tiếng Việt cho các thế hệ con em của mình. Tuy nhiên, cũng do nhiều nguyên nhân mà tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Bangkok vẫn chưa thể phát huy được một cách hiệu quả. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái-lan, lớp tiếng Việt đầu tiên cho kiều bào tại Bangkok đã chính thức khai giảng. Điều này tạo động lực to lớn để tăng thêm tình đoàn kết và khuyến khích giao lưu, học hỏi giữa các thế hệ người Việt ở Thái-lan.

Thay mặt cho Hội Doanh nhân Thái Việt ở Bangkok, ông Hoàng Văn Nọn đã xúc động cảm ơn Đại sứ Nguyễn Hải Bằng và Ủy ban Về người Việt Nam ở nước ngoài đã quan tâm và tạo điều kiện để lớp học diễn ra thuận lợi. Ông khẳng định, Hội sẽ sẽ hỗ trợ và phối hợp Đại sứ quán để lớp học diễn ra đều đặn, đạt hiệu quả cao, trở thành mô hình điểm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng người Việt trên toàn Thái-lan.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.