Kết nối sản xuất và thương mại đặc sản vùng cao Tây Bắc

Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu.

Dây chuyền chế biến xoài tại Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La.
Dây chuyền chế biến xoài tại Trung tâm chế biến rau, quả Doveco Sơn La.

Tuy vậy, tỷ lệ sản phẩm được chứng nhận chất lượng còn thấp; liên kết chuỗi, chế biến và bảo quản sau thu hoạch chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trên thị trường. Đây là khẳng định của ông Lê Quốc Doanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam tại Diễn đàn “Kết nối sản xuất và thương mại nông, lâm sản các tỉnh Tây Bắc” diễn ra ngày 1/7 tại Sơn La.

Phát huy lợi thế vùng cao, hoàn thiện chuỗi giá trị nông sản Tây Bắc

Tại diễn đàn các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp phát triển sản xuất theo chuỗi, nâng cao giá trị nông sản vùng cao gắn với chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Diễn đàn do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Hội Làm vườn Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La tổ chức.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Lê Quốc Doanh đánh giá, Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn trong phát triển nông, lâm sản hàng hóa nhờ lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và đa dạng sinh học. Trong 10 năm qua, diện tích trồng cafe tại khu vực tăng 54%, sản lượng tăng 265%, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các loại cây ăn quả, cây dược liệu. Tuy vậy, tỷ lệ sản phẩm được chứng nhận chất lượng còn thấp; liên kết chuỗi, chế biến và bảo quản sau thu hoạch chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trên thị trường.

ong-doanh-9086.jpg
Ông Lê Quốc Doanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn.

Theo ông Doanh, các tỉnh Tây Bắc cần tập trung phát triển những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường công tác khuyến nông, đào tạo. Đồng thời, cần xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và địa phương.

Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, trong gần 10 năm qua, địa phương đã chuyển đổi và trồng mới gần 62.000ha cây ăn quả.

Hiện toàn tỉnh có hơn 120.000ha cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm, sản lượng tương ứng đạt khoảng 510.000 tấn và 102.000 tấn. Sơn La đã xây dựng được 216 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu, 201 chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn; hơn 5.500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP và gần 30.000 tấn cafe được chứng nhận bền vững.

Đẩy mạnh chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao để nâng tầm nông sản vùng cao

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La Cầm Thị Phong cho biết, địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn như địa hình dốc, sản xuất phân tán, chi phí cao, thiếu liên kết hợp đồng bền vững với doanh nghiệp, tỷ lệ chế biến sâu còn thấp.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu ổn định 90.000ha cây ăn quả và 25.000ha cafe, nâng cao tỷ lệ diện tích đạt VietGAP, tăng ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, chế biến sâu, phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản vùng trung du và miền núi phía bắc.

Ông Nguyễn Thành Công nhấn mạnh, Sơn La xác định rõ muốn phát triển bền vững thì phải đi vào chiều sâu, nâng cao hàm lượng chế biến sau thu hoạch và giá trị sản phẩm. Trong đó, công nghệ sau thu hoạch sẽ là yếu tố quyết định chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Tỉnh ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cảm biến môi trường, tưới thông minh... nhằm tăng năng suất, giảm chi phí và đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và quốc tế.

ong-cong-5764.jpg
Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, trong gần 10 năm qua, địa phương đã chuyển đổi và trồng mới gần 62.000ha cây ăn quả.

Các ý kiến tại Diễn đàn thống nhất nhận định, để nông nghiệp Tây Bắc phát triển bền vững, cần tập trung hoàn thiện hạ tầng sản xuất, tăng cường liên kết vùng, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và chuyển đổi số trong quản lý chuỗi giá trị. Đồng thời, cần ưu tiên quy hoạch sản xuất theo điều kiện tự nhiên, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt trong kiểm soát sâu bệnh, chọn tạo giống và chế biến sau thu hoạch.

Diễn đàn cũng lan tỏa tinh thần Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối, xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản Tây Bắc hiệu quả, vươn xa hơn trên thị trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".