Iran cho biết đã cảnh báo trước về vụ tấn công Israel

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian ngày 14/4 cho biết, nước này đã thông báo các nước láng giềng và Mỹ trước vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa về phía Israel khoảng 72 giờ.
Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian. (Ảnh: Reuters)

Ngày 14/4, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Iraq cho biết, Iran đã thông báo rộng rãi trước nhiều ngày về vụ tấn công bằng UAV và tên lửa về phía Israel.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho biết Iran đã không cảnh báo trước Washington, đồng thời cho rằng Tehran đang nhằm vào mục đích gây thiệt hại lớn.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Amirabdollahian. Quan chức này cho biết Washington đã liên hệ với Iran thông qua Thụy Sĩ nhưng không nhận được thông báo về vụ tấn công của Iran nhằm vào Israel trước 72 giờ. Cũng theo quan chức này, Tehran chỉ gửi cho Washington một thông báo sau khi vụ tấn công của Iran bắt đầu diễn ra.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 14/4, trả lời phỏng vấn của chương trình “State of the Union” trên kênh CNN, khi được hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Biden có ủng hộ chiến dịch đáp trả trực diện của Israel nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran hay không, Điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby khẳng định: “Như Tổng thống (Biden) đã nhiều lần tuyên bố, chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến lan rộng hơn trong khu vực. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến với Iran”.

Ngày 13/4, Iran đã phóng nhiều UAV và tên lửa về phía Israel trong cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ nước này. Phần lớn UAV và tên lửa đã bị đánh chặn trước khi đến lãnh thổ Israel. Iran mô tả vụ tấn công này nhằm trả đũa vụ tấn công lãnh sự quán Iran đóng tại thủ đô Syria vào ngày 1/4 vừa qua, khiến 7 thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.