Quang cảnh bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: DUY LINH)

IPU và các đoàn đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức và sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam

Các nhà lãnh đạo của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các đoàn tham dự đều đánh giá cao công tác tổ chức và sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của nước chủ nhà Việt Nam, đồng thời cho rằng Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là kỳ Hội nghị được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay.

Tại cuộc họp báo diễn ra sau phiên bế mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch IPU Duarte Pacheco và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đều bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ và đánh giá cao Việt Nam trong công tác tổ chức của nước chủ nhà.

Chủ tịch IPU Duarte Pacheco chia sẻ, khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam đề xuất về việc Hà Nội đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu, IPU đã không do dự để đồng ý. Theo ông Duarte Pacheco, có được điều này một phần là nhờ vào thành công của Đại hội đồng IPU lần thứ 132 do Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2015.

Chủ tịch IPU đánh giá, Việt Nam vừa tổ chức một kỳ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu thật hoàn hảo. Thông qua chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị, Việt Nam tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức của mình, từ đó góp phần vào thành công chung của sự kiện quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các đại biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sáng 14/9/2023. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với các đại biểu tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sáng 14/9/2023. (Ảnh: DUY LINH)

Trong khi đó, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong khẳng định, kết quả của Hội nghị đã vượt xa kỳ vọng, phá vỡ nhiều kỷ lục như số lượng đại biểu tham dự nhiều nhất từ trước đến nay. Ông khẳng định, Việt Nam thật sự đã tiếp nối thành công của Đại hội đồng IPU lần thứ 132 và có những đổi mới phù hợp với thời đại.

Về phần mình, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Dan Carden cảm ơn nước chủ nhà Việt Nam đã rất hiếu khách, hào phóng khi đón tiếp các phái đoàn đến thành phố Hà Nội xinh đẹp.

Quốc hội Việt Nam đã đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 từ ngày 14-17/9/2023 tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của hơn 300 nghị sĩ trẻ.

Hội nghị tập trung thảo luận làm rõ vấn đề thông qua 3 phiên thảo luận chuyên đề gồm: (1) Chuyển đổi số; (2) Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; (3) Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, ngày 15/9/2023. (Ảnh: DUY LINH)
Lễ khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, ngày 15/9/2023. (Ảnh: DUY LINH)

Với vai trò chủ trì phiên bế mạc, bà Dyah Roro Esti, nghị sĩ của Indonesia, thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ chân thành cảm ơn đất nước Việt Nam đã chào đón các đại biểu và tổ chức thành công Hội nghị. Bà cho rằng, Ban Tổ chức Hội nghị của Việt Nam và Ban Thư ký IPU đã hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức sự kiện lớn này.

Bà Christina Yuri Costa, đại biểu của Timor-Leste bày tỏ vinh dự và biết ơn khi được tham gia vào sự kiện vô cùng quan trọng này. Tại Hội nghị, bà có cơ hội gặp gỡ nhiều đại biểu trẻ tài năng từ khắp các quốc gia khác trên thế giới. Bà Christina Yuri Costa hy vọng tất cả các đại biểu có thể học hỏi nhiều điều cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của mình với bạn bè quốc tế.

Ông Wouter Vermeersch, đại biểu của Vương Quốc Bỉ bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức Hội nghị của Việt Nam. "Tôi thấy công tác tổ chức các sự kiện của Hội nghị rất tốt, đồng thời triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị cũng vô cùng thú vị, sáng tạo, giúp chúng tôi được mở rộng tầm mắt với những sản phẩm công nghệ cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam. Tôi ấn tượng sâu sắc về cách các bạn giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam. Vì vậy, tôi rất vui khi được có mặt tại Việt Nam và là một phần của Hội nghị lần này", ông Wouter Vermeersch nói.

Trong Tuyên bố được thông qua tại Hội nghị, các nghị sĩ trẻ nêu rõ: "Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới Quốc hội Việt Nam đã đăng cai tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp và thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần này và ủng hộ sự tham gia của nghị sĩ trẻ, giới trẻ và việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, thông qua IPU và các cơ chế liên nghị viện quốc tế và khu vực... Chúng tôi sẽ sát cánh cùng nhau để giữ lời hứa trong Tuyên bố Hà Nội 2015 và đáp lại lời kêu gọi cấp bách của Chương trình nghị sự 2030".

Chủ tịch IPU, Tổng Thư ký IPU và các đoàn tham dự đều đánh giá cao công tác tổ chức và sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu của nước chủ nhà Việt Nam, cho rằng đây là Hội nghị Nghị sĩ trẻ được tổ chức quy mô và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay.

Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Các phiên thảo luận chuyên đề diễn ra tích cực, sôi nổi. (Ảnh: DUY LINH)
Các phiên thảo luận chuyên đề diễn ra tích cực, sôi nổi. (Ảnh: DUY LINH)

Theo Ban Tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, tại các cuộc gặp song phương trong khuôn khổ Hội nghị, các đoàn đại biểu quốc tế đều đánh giá cao công tác tổ chức, cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu và hiếu khách của nước chủ nhà Việt Nam.

Dịp này, Việt Nam và các đoàn đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm hoạt động và đề xuất biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương cũng như phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế; đồng thời mong muốn thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và tăng cường sự tham gia của giới trẻ, các nghị sĩ trẻ trong các vấn đề toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.