Các nghị sĩ trẻ chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số quốc gia

Phiên thảo luận chuyên đề đầu tiên trong Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã diễn ra tích cực và sôi nổi, tập trung 3 vấn đề sau: việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhằm tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế bền vững; kinh nghiệm của các nghị viện trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sĩ trẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; những tiến bộ đạt được trong việc số hóa các hoạt động của nghị viện vì sự phát triển bền vững.
Toàn cảnh phiên thảo luận chuyên đề "Chuyển đổi số" trong Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: DUY LINH)
Toàn cảnh phiên thảo luận chuyên đề "Chuyển đổi số" trong Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. (Ảnh: DUY LINH)

Sau phiên khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, ngày 15/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, phiên thảo luận chuyên đề 1 “Chuyển đổi số” đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Fakafanua, Chủ tịch Nghị viện Tonga, thành viên Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Phiên thảo luận “Chuyển đổi số” tập trung 3 vấn đề sau: việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhằm tăng cường các cơ hội phát triển kinh tế bền vững; kinh nghiệm của nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sĩ trẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; những tiến bộ đạt được trong việc số hóa các hoạt động của nghị viện vì sự phát triển bền vững.

Các diễn giả tham gia thảo luận chủ đề này gồm: ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU, hạ nghị sĩ Vương quốc Anh; bà Cynthia Lopez Castro, Chủ tịch Diễn đàn Nữ nghị sĩ IPU, nghị sĩ Mexico; ông Lưu Bá Mạc, đại biểu Quốc hội Việt Nam; bà Yetunde Bakare, Giám đốc YIAGA châu Phi.

Ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU: Nâng cao năng lực thể chế, tạo cơ hội cho thanh niên được nói lên tiếng nói của mình sẽ giúp các nghị viện gắn kết chặt chẽ hơn nữa với cộng đồng và người dân.

Phát biểu đề dẫn tại phiên thảo luận, ông Dan Carden cho biết, hiện nay thanh niên chiếm khoảng 50% dân số thế giới, tuy nhiên, chỉ 2,8% nghị sĩ ở nghị viện của các quốc gia là người dưới 30 tuổi.

Theo ông Dan Carden, thông qua chia sẻ của các diễn giả tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, có thể thấy hiện nay thanh niên đang tiên phong trong nhiều lĩnh vực đời sống với sự đóng góp năng động, linh hoạt và hiệu quả.

Ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU tại phiên thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Ông Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU tại phiên thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Trước thực tế nghị viện của một số quốc gia chưa kết nối thật sự tốt với thanh niên, ông Dan Carden cho rằng, nếu thanh niên không có cơ hội được thể hiện ý kiến thì nghị viện ngày càng xa rời người dân. Do đó, nâng cao năng lực thể chế, tạo cơ hội cho thanh niên được nói lên tiếng nói của mình sẽ giúp các nghị viện gắn kết chặt chẽ hơn nữa với cộng đồng và người dân.

Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU cũng nêu rõ, những thách thức liên quan đến công nghệ như tin giả, chia rẽ xã hội, chia rẽ chính trị… mà thế giới đang phải đối mặt cho thấy cần phải nâng cao nhận thức chung về sử dụng công nghệ hiệu quả hơn để giải quyết những khó khăn và giúp các cơ quan lập pháp đưa ra quyết định đúng đắn vì sự phát triển.

Ông Lưu Bá Mạc, đại biểu Quốc hội Việt Nam: Yếu tố nền tảng quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số là hoàn thiện thể chế, chính sách

Phát biểu gợi mở trong phiên thảo luận, đại biểu Lưu Bá Mạc cho rằng, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ở các quốc gia với các mức độ khác nhau. Yếu tố nền tảng quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi số là hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, bảo đảm tính bao trùm và phát triển bền vững, lấy người dân làm trung tâm, bao gồm tăng cường hạ tầng số, hệ sinh thái số, các giải pháp hiệu quả gắn chuyển đổi số với phát triển bền vững và không bỏ lại ai ở phía sau.

Đại biểu Lưu Bá Mạc nhấn mạnh, chuyển đổi số trong các hoạt động của nghị viện không thể tách rời xu thế chung của quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của nghị viện; xây dựng, phát triển các nền tảng số, công cụ số hỗ trợ toàn diện hoạt động nghị viện; tăng cường, nâng cao nhận thức của các nghị sĩ về lợi ích và tác động của các công nghệ mới đối với mọi mặt của đời sống... được coi là nhiệm vụ thường xuyên nhằm hỗ trợ và nâng cao các hoạt động của nghị viện.

Ông Lưu Bá Mạc, đại biểu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Ông Lưu Bá Mạc, đại biểu Quốc hội Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Bà Cynthia Lopez Castro, Chủ tịch Diễn đàn Nữ nghị sĩ IPU: Các nghị viện cần hỗ trợ lẫn nhau để đưa ra các đạo luật nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực đối với phụ nữ trên internet

Bà Cynthia Lopez Castro cho rằng, hiện thế giới chưa có cách tiếp cận phổ quát đối với internet, thực tế này đòi hỏi cần có sự tiếp cận internet trên toàn cầu.

Bà chia sẻ, Mexico có đạo luật Olympia, đạo luật này bắt nguồn từ việc một đoạn video có nội dung tình dục bị phát tán trên internet. Việc phát tán video như vậy là hành vi bạo lực trên internet nhưng không được quy định trong Hiến pháp vào thời điểm đó. Bà Cynthia Lopez Castro cho biết, sau đó, Mexico đã thành công trong việc đưa ra quy định mới trong Hiến pháp, coi hành vi phát tán video nêu trên là vi phạm hình sự, vi phạm quyền riêng tư cá nhân.

Tại hội nghị này, bà Cynthia Lopez Castro hy vọng nghị viện của các quốc gia sẽ hỗ trợ lẫn nhau để đưa ra các đạo luật nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực đối với phụ nữ trên không gian mạng.

Hiện, Mexico có tỷ lệ nghị sĩ nữ chiếm tới 50%, trong đó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Chủ tịch Quốc hội là nữ giới.

Bà Cynthia Lopez Castro, Chủ tịch Diễn đàn Nữ nghị sĩ IPU nêu ý kiến tại phiên thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)
Bà Cynthia Lopez Castro, Chủ tịch Diễn đàn Nữ nghị sĩ IPU nêu ý kiến tại phiên thảo luận. (Ảnh: DUY LINH)

Bà Yetunde Bakare - Giám đốc YIAGA châu Phi ở Nigeria: Cần sử dụng công nghệ số để gắn kết thế hệ trẻ

Theo bà Yetunde Bakare, trên thực tế, vẫn còn nhiều hộ gia đình ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa - những khu vực có kết cấu hạ tầng còn hạn chế, không có khả năng tiếp cận internet.

Giám đốc YIAGA châu Phi cho rằng có sự khác biệt trong việc tiếp cận internet giữa các tầng lớp xã hội khác nhau. Do đó, bà khuyến nghị cần có giải pháp thích hợp để bảo đảm thế hệ trẻ được tiếp cận thông tin và cần sử dụng công nghệ số để gắn kết thế hệ trẻ.

"Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta thu hẹp khoảng cách phát triển số, năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số. Các nghị viện có thể thúc đẩy đầu tư cho các kỹ năng số của thế hệ trẻ và các thế hệ lớn tuổi hơn nhằm bảo đảm tính bao trùm số", bà nêu vấn đề.

Ngoài ra, bà Yetunde Bakare đề nghị cần thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, quan hệ với các tổ chức xã hội… nhằm bảo đảm phát triển bao trùm, gắn kết các tầng lớp với nhau, có cùng chiến lược và hỗ trợ chính sách bao trùm số.

Bà Yetunde Bakare, Giám đốc YIAGA châu Phi. (Ảnh: DUY LINH)

Bà Yetunde Bakare, Giám đốc YIAGA châu Phi. (Ảnh: DUY LINH)

Ngoài ý kiến của các diễn giả, hội nghị còn lắng nghe ý kiến thảo luận sôi nổi, phong phú từ đại biểu của nhiều quốc gia khác.

Theo đại biểu Quốc hội Việt Nam, thời gian qua, Việt Nam đã hoàn thiện khung khổ pháp lý liên quan đến chuyển đổi số như thanh toán điện tử, các chương trình, chiến lược chuyển đổi số quốc gia...

Đại biểu cho biết thêm, trong hoạt động của Quốc hội, Quốc hội Việt Nam đã giảm dần việc sử dụng tài liệu giấy và chuyển sang sử dụng các tài liệu mềm. Đại biểu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, thông qua hội nghị này, Quốc hội Việt Nam mong muốn được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm của các nghị viện thế giới.

Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đã có nhiều nỗ lực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số giữa thành thị và nông thôn.

Để phát triển bền vững, Trung Quốc chú trọng thúc đẩy nền kinh tế số, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng không gian mạng cho người trẻ… Trung Quốc cũng xác định cần tận dụng tối đa các thế mạnh, cơ hội từ công nghệ số như việc mua bán trực tuyến, thanh toán trực tuyến…

Nền kinh tế số của Trung Quốc được đánh giá cao trên thế giới, trong đó phải nói đến vai trò rất tích cực của giới trẻ. Tuy nhiên, cần có bộ công cụ để thu hẹp khoảng cách số giữa các thành viên trong xã hội, đó là nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững.

Nhấn mạnh tiềm năng của công nghệ số, đại biểu của Hàn Quốc cho rằng các nghị sĩ trẻ cần linh hoạt hơn trong việc áp dụng công nghệ số để xây dựng các quy định phù hợp. Điều này cũng thể hiện trách nhiệm của các nghị sĩ với hiện tại và tương lai.

Đại biểu của Cuba đánh giá cao sáng kiến về nội dung thảo luận tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Đại biểu chia sẻ, là một quốc gia châu Mỹ, thời gian qua, Cuba đã nỗ lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua các quy định trong Hiến pháp, các văn kiện của Đảng. Quốc hội Cuba cũng chia sẻ với những nỗ lực của Chính phủ thông qua nhiều luật nhằm tạo hành lang pháp lý cho chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Đại biểu Cuba đề xuất xây dựng nhóm hợp tác liên nghị viện cho các nghị sĩ trẻ trong khuôn khổ Diễn đàn Nghị sĩ trẻ. Bày tỏ trân trọng khi tiếng nói của Cuba được lắng nghe tại hội nghị này, đại biểu Cuba khẳng định cam kết của Cuba sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường hợp tác số vì lợi ích cho người dân Cuba cũng như người dân toàn thế giới.

Trong video gửi tới phiên thảo luận, ông Walter Cervini, đại biểu của Uruguay, cho rằng, việc ứng dụng công nghệ vào công việc sẽ cho phép và giúp chúng ta quản lý tốt hơn những thay đổi, hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Nghị sĩ Walter Cervini nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, và công nghệ này nên được ứng dụng tích cực để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của các hoạt động nghị viện.

Các đại biểu lắng nghe ý kiến về chuyển đổi số. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu lắng nghe ý kiến về chuyển đổi số. (Ảnh: DUY LINH)

Chia sẻ tại phiên thảo luận, đại biểu của Ukraine cho biết, lần gần đây nhất Ukraina có vinh dự được tham dự sự kiện lớn này là vào năm 2017. Từ đó đến nay, Ukraine đã xảy ra nhiều biến cố. Trong bối cảnh đó, Ukraine vẫn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số để bảo vệ người dân, bảo đảm công dân tiếp cận được với các dịch vụ số.

Ukraine có đội ngũ nghị sĩ trẻ khá đông và rất tích cực trong việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng hộ chiếu điện tử trên điện thoại, bảo đảm an toàn, an ninh cho người dân. Người dân có thể dễ dàng đăng ký và thực hiện các thủ tục, dịch vụ công thông qua điện thoại thông minh. Ukraina cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các đối tác châu Á trong lĩnh vực này.

Đại biểu của Nam Phi bày tỏ nhất trí với các ý kiến được đưa ra tại phiên thảo luận về chuyển đổi số. Chia sẻ về quá trình chuyển đổi số tại Nam Phi, đại biểu này cho biết, chuyển đổi số đã được quy định rõ ràng và là nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quốc hội Nam Phi cũng có một ủy ban giám sát về chuyển đổi số.

Đại biểu này cho biết thêm, Nam Phi có đội ngũ kỹ sư tốt cũng như có chiến lược phát triển công nghệ số, có nhiều công cụ phát triển đổi mới sáng tạo. Quốc hội Nam Phi đã xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin tập trung vào nhiệm vụ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 (ngày 14-17/9/2023) tập trung thảo luận làm rõ vấn đề thông qua 3 phiên thảo luận chuyên đề gồm: (1) Chuyển đổi số; (2) Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; (3) Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Tham dự Hội nghị có hơn 300 nghị sĩ trẻ và đại biểu đến từ hơn 70 nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế; các đại sứ, đại diện cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 124 thành viên Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam; 20 thanh niên trẻ tiêu biểu của Việt Nam; 20 đại biểu Hội đồng nhân dân trẻ cấp tỉnh của Việt Nam...

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.