Đà Nẵng phát động Giải thưởng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 31/3, Sở Công thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ phát động Giải thưởng “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng - năm 2023”.
Lễ phát động Giải thưởng “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".
Lễ phát động Giải thưởng “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

Chương trình được Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Dự án Hỗ trợ kỹ thuật An ninh năng lượng đô thị Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng đăng ký tham gia Giải thưởng là doanh nghiệp sản xuất và thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có mức tiêu thụ năng lượng trong năm 2022 từ 200 TOE trở lên. Các doanh nghiệp được chia thành 10 nhóm ngành nghề gồm: chế biến thủy sản; sản xuất sản phẩm nhựa; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm dệt may; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm công nghiệp khác; khách sạn khu nghỉ dưỡng; siêu thị, trung tâm thương mại; tòa nhà văn phòng; doanh nghiệp thương mại, dịch vụ khác.

Doanh nghiệp tham gia đang hoạt động từ 3 năm trở lên; tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp, về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội… Được biết, qua khảo sát, hiện đang có khoảng 150 doanh nghiệp nằm trong đối tượng tham gia giải thưởng.

Ban tổ chức sẽ nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 20/4. 10 doanh nghiệp tiêu biểu nhất của 10 nhóm ngành sẽ được chọn để vinh danh dự kiến vào ngày 30/6.

Ông Hà Ngọc Thống, Giám đốc Công ty TNHH kiến trúc và Thương mại Á Châu chia sẻ: Công ty thuộc nhóm thứ 3 trong 10 nhóm tham gia giải thưởng. Năm nay chúng tôi thấy có nhiều cái mới so với giải thưởng năm ngoái, có nhiều giải pháp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm năng lượng thực sự hiệu quả. Tôi tin tưởng rằng với việc tham gia giải năm nay, với sự giúp đỡ thiết thực từ các bên, thì chúng tôi sẽ có được những kết quả tốt trong việc tiết kiệm hiệu quả.

Các đại biểu tìm hiểu về giải pháp đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tìm hiểu về giải pháp đổi mới sáng tạo.

Giải thưởng nhằm tôn vinh, khen thưởng các doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tuyên truyền, phổ biến thông tin, kinh nghiệm triển khai giải pháp hiệu quả năng lượng. Đồng thời, khuyến khích các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở thông qua triển khai các giải pháp và thiết bị hiệu quả năng lượng. Góp phần thực hiện thành công các chính sách, kế hoạch và mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố và quốc gia.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật An ninh năng lượng đô thị Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng cho biết: Giải thưởng là một hoạt động rất quan trọng trong Dự án An ninh năng lượng đô thị do USAID tài trợ, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức thành công giải thưởng này ở mức độ thành phố. Năm nay, chúng tôi thấy số lượng doanh nghiệp tham gia nhiều hơn. Đây là một tín hiệu đáng khích lệ, chúng tôi mong muốn sẽ trở thành hoạt động được tổ chức thường niên tại thành phố Đà Nẵng. Với sự thành công của Giải thưởng, Dự án có thể giới thiệu tới các địa phương khác để tổ chức các giải tương tự.

Trong khuôn khổ lễ phát động, Ban tổ chức cũng triển lãm, trưng bày các giải pháp đổi mới sáng tạo. Đây là các dự án trình diễn do Quỹ thách thức đổi mới sáng tạo của Dự án An ninh năng lượng đô thị, nhằm thử nghiệm và thương mại hóa các giải pháp năng lượng phân tán cho đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.