Thể thao Việt Nam nỗ lực giành thêm suất dự Olympic Paris 2024

Thể thao Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực để cố gắng giành từ 12 đến 15 suất dự Olympic Paris 2024, trong khi chỉ còn chưa đầy sáu tháng nữa là Thế vận hội sẽ khai mạc.
Vận động viên Nguyễn Thùy Linh đã chắc suất dự Olympic Paris 2024. (Ảnh ANH QUÂN)
Vận động viên Nguyễn Thùy Linh đã chắc suất dự Olympic Paris 2024. (Ảnh ANH QUÂN)

Đến thời điểm này, chúng ta mới chỉ có bốn suất chính thức; các suất còn lại đang trông chờ vào nỗ lực của vận động viên (VĐV) các môn: Cầu lông, đua thuyền, teakwondo, judo, boxing, điền kinh, cử tạ, thể dục dụng cụ.

Việt Nam mới chính thức giành bốn suất dự Olympic Paris 2024, bao gồm một suất của xe đạp (Nguyễn Thị Thật), một suất của bơi (Nguyễn Huy Hoàng), hai suất của bắn súng (Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền).

Hiện tại, theo Cục trưởng Thể dục-Thể thao Đặng Hà Việt: “VĐV cầu lông Nguyễn Thùy Linh (hạng 23 thế giới) đã chắc suất tham dự và chỉ còn chờ thông báo từ Liên đoàn cầu lông thế giới, thậm chí Thùy Linh nhiều khả được chọn làm hạt giống và có cơ hội vào sâu”.

Cầu lông Việt Nam còn có VĐV Lê Đức Phát (hạng 83 thế giới) sẽ được hỗ trợ tham dự nhiều giải đấu trong đầu năm 2024 để tìm cơ hội đến Pháp.

Năm 2018, Việt Nam từng giành Huy chương vàng (HCV) môn đua thuyền rowing tại ASIAD do Indonesia đăng cai tổ chức. Khi đó, bốn VĐV: Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo và Hồ Thị Lý đã giành HCV thuyền 4 nữ hạng nhẹ, với thành tích 7 phút 01 giây 11.

Đáng tiếc, tại ASIAD 19 vừa qua, nước chủ nhà Trung Quốc không tổ chức các nội dung đua thuyền rowing hạng nhẹ, khiến Việt Nam không có cơ hội bảo vệ ngôi đầu và cũng chưa thể giành vé dự Olympic ở nội dung này.

Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 này, các VĐV đua thuyền sẽ phải tham dự một số giải đấu quốc tế và nhiều khả năng giành hai suất tham dự ở cả nội dung rowing và canoeing.

Võ thuật cũng là một trong những nội dung thế mạnh của Việt Nam, nhất là ở các hạng cân nhẹ. Võ sĩ taekwondo Trương Thị Kim Tuyền (vô địch châu Á năm 2021) đang khá sung sức.

Năm ngoái, tại Giải vô địch taekwondo thế giới 2023, khi thi đấu ở hạng 49 kg nữ, Kim Tuyền (khi đó xếp hạng 23 thế giới) đã đánh bại VĐV thứ ba thế giới là Daniela Paola Souza (Mexico) ở vòng 16.

Với kinh nghiệm từng giành vé dự Olympic Tokyo 2020, Kim Tuyền tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu của taekwondo Việt Nam góp mặt ở kỳ thế vận hội sắp tới.

Thực tế, Kim Tuyền vẫn chỉ đứng vị trí thứ nhì ở khu vực châu Á và còn những hạn chế nhất định khi phải đối đầu với các đối thủ có chiều cao tốt hơn trong các giải đấu quốc tế. Để có thể sánh ngang với Trần Hiếu Ngân (giành Huy chương bạc Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam tại Sydney năm 2000), Kim Tuyền sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Năm 2023, tại Giải vô địch boxing thế giới ở Ấn Độ, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm của Việt Nam đã rất nỗ lực vào đến trận chung kết và giành tấm Huy chương bạc ở hạng 50 kg.

Đáng tiếc, giải đấu do Hiệp hội quyền Anh quốc tế (IBA) tổ chức này dù có sự giám sát của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), nhưng kết quả lại không được công nhận. Vì thế, Nguyễn Thị Tâm vẫn phải chờ cơ hội khác.

VĐV boxing Nguyễn Văn Đương từng giành vé Olympic Tokyo 2020 cũng chưa có vé đến Paris và đang phải nỗ lực tập luyện để chuẩn bị tham dự các giải đấu trong hệ thống vòng loại.

Đội tuyển judo Việt Nam là một trong những đội đi thi đấu sớm nhất trong năm 2024.

Ngày 26/1 vừa qua, ba võ sĩ Hoàng Thị Tình, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Chu Đức Đạt đã dự Grand Prix 2024 tại Bồ Đào Nha, song chưa thành công và sẽ phải tìm cơ hội ở các giải đấu thuộc hệ thống Grand Prix 2024 sắp tới.

Bên cạnh đó, còn có nhiều VĐV Việt Nam đang tiệm cận thành tích được tham dự Olympic như đội chạy 4x400m nữ, VĐV thể dục dụng cụ Tuấn Phong ở nội dung vòng treo, VĐV cử tạ Trịnh Văn Vinh hạng 61kg nam…

Tất cả các VĐV có tên kể trên sẽ không có một cái Tết bình thường, họ đều phải tích cực tập luyện để có được thành tích tốt nhất nhằm tìm suất dự Thế vận hội năm nay.

Thực tế loay hoay tìm vé dự Olympic đã được Cục Thể dục-Thể thao thừa nhận là do đầu tư dàn trải và chưa có cơ chế để những VĐV hàng đầu được đầu tư tốt hơn nhằm hướng đến đấu trường châu lục và Olympic.

Cục Thể dục-Thể thao đang nỗ lực xây dựng các quy chế đặc thù cho VĐV đỉnh cao để xin Chính phủ phê duyệt đầu tư.

Sắp tới, mỗi Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia sẽ tập trung đào tạo đỉnh cao cho các VĐV của ba đến bốn môn trọng điểm nhằm tránh tình trạng đầu tư bất cập như hiện nay.

Hy vọng các cơ chế này sớm được ban hành nhằm phù hợp với điều kiện cho phép để thể thao Việt Nam có thể hướng tới các đấu trường lớn hơn và đạt thành tích cao chứ không nên dồn toàn lực cho đại hội thể thao khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.