Hướng đến thành tích cao tại SEA Games 32

Chỉ còn hơn hai tháng nữa SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia. Dù cơ sở vật chất còn hạn hẹp lại thiếu chuyên gia y học thể thao, nhưng cán bộ Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ và các vận động viên vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, tất cả vì những mục tiêu tại SEA Games lần này.
Ảnh minh họa: Các vận động viên tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. (Ảnh: Tổng cục Thể dục thể thao)
Ảnh minh họa: Các vận động viên tập huấn tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. (Ảnh: Tổng cục Thể dục thể thao)

Từ cuối năm 2014 đến năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Thể dục-Thể thao đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giai đoạn 1 tại quận Ô Môn (thành phố Cần Thơ) để tập trung các đội tuyển và tuyển trẻ quốc gia của khu vực Tây Nam Bộ tập huấn nhằm bổ sung nhân lực cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai...

Cơ sở vật chất còn thiếu thốn

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực rất tiềm năng để phát triển thể thao thành tích cao. Theo ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, năm nay, trung tâm được giao tập trung 4 đội chuẩn bị dự SEA Games 32, gồm: Bơi, cử tạ, điền kinh và bóng chuyền bãi biển. Mục tiêu của trung tâm là giành 10 Huy chương vàng tại kỳ SEA Games sắp tới. Lãnh đạo trung tâm tạo mọi điều kiện để các đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32 và Asian Games 19.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất đang trở thành bài toán nan giải của trung tâm. Hiện, trung tâm chưa có bể bơi, phải thuê bên ngoài để đội tuyển tập luyện. Với môn điền kinh, hiện chưa có sân bãi tập luyện hai nội dung ném đĩa và đẩy tạ, vì thế các vận động viên phải tập nhờ ở Vĩnh Long... Trong năm nay, trung tâm triển khai dự án đầu tư xây dựng hai bể bơi và khu ký túc xá cho vận động viên trọng điểm. Hy vọng, thời gian tới, các vận động viên tại trung tâm sẽ có điều kiện tập luyện, ăn nghỉ tốt hơn.

Theo ông Phạm Bá Chung, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng chuyền bãi biển nữ quốc gia, ở trung tâm, điều kiện sinh hoạt tương đối tốt nhưng điều kiện tập luyện vẫn còn nhiều hạn chế. “Đội tuyển chúng tôi bắt đầu tập luyện ở Cần Thơ từ năm 2019. Hiện, sân tập không được tốt, điều kiện về gió chưa giống ngoài bãi biển, cát cũng chưa đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, chúng tôi chỉ tập luyện kỹ thuật, chiến thuật là chính. Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là đội tuyển thiếu đối tượng tập huấn. Thời gian tới, hy vọng sẽ triển khai được các tour đấu ở nhiều nơi để vận động viên cọ xát nhiều hơn”, Huấn luyện viên Phạm Bá Chung chia sẻ.

Mặc dù điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế nhưng các vận động viên vẫn đang luyện tập rất hăng say. Theo một số vận động viên tham dự SEA Games 32 sắp tới, việc tập luyện vẫn được bảo đảm, chế độ dinh dưỡng đầy đủ. Thiếu thốn về trang thiết bị, cơ sở vật chất không ngăn nổi họ nỗ lực tập luyện hết mình, tất cả vì mục tiêu mang về những tấm huy chương thể thao cho quốc gia.

Thiếu chuyên gia y học thể thao

Thời gian vừa qua, Trần Hưng Nguyên, vận động viên bơi lội đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ bị đau dai dẳng ở bả vai. Sau khi đi khám tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Nguyên được chỉ định phải phẫu thuật.

Trần Hưng Nguyên được coi là “thần đồng bơi lội” của Việt Nam. Tại SEA Games 30 diễn ra năm 2019, Nguyên giành Huy chương vàng nội dung 200m hỗn hợp nam khi mới 16 tuổi. SEA Games 31 vừa qua, Hưng Nguyên giành 4 Huy chương vàng (3 cá nhân, 1 tiếp sức). Đây là một trong những niềm hy vọng “vàng” cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games sắp tới. Bởi vậy, việc xem xét, đánh giá xem Hưng Nguyên sẽ phẫu thuật trước hay sau khi tham dự SEA Games khiến các bác sĩ phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Có mặt tại buổi kiểm tra, PGS, TS Võ Tường Kha, Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam, không giấu được sự lo âu. Theo ông Kha, một trong những lý do dẫn đến tình trạng hiện tại là do Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ không có bác sĩ, chuyên gia y học thể thao để thường xuyên phối hợp huấn luyện viên kiểm soát lượng vận động, kế hoạch, chương trình huấn luyện, khiến vận động viên luyện tập quá mức. Nếu điều kiện y tế, kỹ thuật tốt hơn, vận động viên được đánh giá, điều chỉnh thường xuyên khối lượng tập luyện thì sẽ hạn chế sự việc tương tự.

Theo bà Bạch Mai Ly, Trưởng phòng Khoa học và Y học thể thao (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ), hiện, trung tâm đang gặp rất nhiều khó khăn về nhân lực y tế để phục vụ vận động viên. Thiếu kỹ thuật viên, việc xoa bóp và phục hồi cho vận động viên chủ yếu sử dụng máy móc, hiệu quả không cao, vận động viên không được chăm sóc kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ, cho biết thêm, hiện trung tâm chưa có bác sĩ thể thao, đội ngũ y tế chỉ có một y sĩ nhưng chưa được đào tạo chuyên sâu lĩnh vực này. Mặc dù đã đăng thông báo tuyển dụng, nhưng vì thu nhập thấp nên không có ai mặn mà đến trung tâm làm việc. “Trung tâm thiếu trang thiết bị vật lý trị liệu cũng như hồi phục chức năng cho vận động viên, vì vậy, sau buổi tập, các em chủ yếu tự thả lỏng theo hướng dẫn của huấn luyện viên. Nếu vận động viên bị chấn thương, trung tâm phải phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh tại Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Thể thao Việt Nam để điều trị”, ông Long chia sẻ.

Theo PGS, TS Võ Tường Kha, về y học thể thao, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ hạn chế nhất trong bốn trung tâm của cả nước. Vận động viên thường có nguy cơ chấn thương cao, nên rất cần bác sĩ tầm soát. Một số bệnh tiềm ẩn, khi tập luyện quá sức mới bộc lộ. Vì vậy, việc có bác sĩ, chuyên gia y học thể thao trực tiếp làm việc thường trực tại trung tâm là hết sức quan trọng.

Hiện, Bệnh viện Thể thao Việt Nam thường tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, phục hồi thể lực cho các trung tâm huấn luyện; hợp tác liên kết với bệnh viện khu vực để xử lý ban đầu các bệnh lý đơn giản; thiết lập mạng lưới y học thể thao quốc gia đào tạo nhân lực y học thể thao... Hy vọng, thời gian tới, các biện pháp được triển khai đồng bộ sẽ phần nào giải quyết hạn chế về việc thiếu chuyên gia, bác sĩ y học thể thao cho các trung tâm huấn luyện.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.