Hướng đến tầm vóc mới của quan hệ Việt Nam-Australia

Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Australia phát triển từ ban đầu là đối tác viện trợ đến nay đã trở thành đối tác chiến lược trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi. Trên cơ sở những thành tựu đạt được, hai nước đang nỗ lực khai phá những tiềm năng hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam-Australia hướng đến tầm vóc mới.
Trao đổi đoàn các cấp giữa Việt Nam và Australia diễn ra sôi nổi. (Ảnh Bộ Ngoại giao)
Trao đổi đoàn các cấp giữa Việt Nam và Australia diễn ra sôi nổi. (Ảnh Bộ Ngoại giao)

Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Nhằm xây dựng khuôn khổ tăng cường quan hệ song phương, hai nước thiết lập quan hệ Ðối tác toàn diện năm 2009 và sau đó là Ðối tác toàn diện tăng cường năm 2015. Với mong muốn mở ra chương mới trong quan hệ Việt Nam-Australia, hai nước nâng cấp quan hệ lên Ðối tác chiến lược năm 2018, đưa hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên cả bình diện song phương và đa phương. Thông qua duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày một gần gũi, tin cậy hơn. Ðây là nền tảng để hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực đạt được những bước tiến tích cực. Là hai nền kinh tế mang tính chất bổ trợ lẫn nhau và đều tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Việt Nam và Australia thu được nhiều thành quả trong hợp tác kinh tế, thương mại, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Sau khi lần đầu vượt ngưỡng 10 tỷ USD vào năm 2021, kim ngạch thương mại song phương tiếp nối đà tăng trưởng, đạt 13,4 tỷ USD chỉ trong 10 tháng đầu năm 2022.

Hợp tác giáo dục và đào tạo giữa hai nước ngày một phát triển do đây là nhu cầu của Việt Nam và thế mạnh của Australia. Việt Nam hiện có khoảng 30 nghìn sinh viên và nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại Australia. Hợp tác quốc phòng-an ninh, nông nghiệp, lao động… giữa hai nước cũng đạt được những kết quả thực chất và còn nhiều tiềm năng để khai thác. Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn nhận được nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ổn định từ Australia dành cho các lĩnh vực, như cải cách kinh tế, cải thiện sinh kế, bình đẳng giới... Theo ngân sách năm tài khóa 2022-2023, Australia dành cho Việt Nam nguồn ODA là 92,8 triệu AUD, cao hơn năm tài khóa trước đó.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy đà phát triển quan hệ, Việt Nam và Australia tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các cấp trên tất cả các kênh; đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Australia giai đoạn 2020-2023. Hai nước cũng nỗ lực thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế; tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Cùng với các lĩnh vực hợp tác trụ cột, hai bên cũng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, như năng lượng, chống biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế số… góp phần tạo động lực để quan hệ hai nước ngày càng phát triển toàn diện và thực chất hơn.

Trong hợp tác đa phương, Việt Nam và Australia phối hợp chặt chẽ trong nhiều vấn đề cùng quan tâm tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, như Liên hợp quốc, Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)… Không chỉ là đối tác chủ chốt của Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương, Australia cũng là Ðối tác chiến lược toàn diện của ASEAN. Với Australia, Việt Nam là bạn, là đối tác gần gũi trong ASEAN và khu vực. Chia sẻ nhiều lợi ích và quan điểm chung, Việt Nam và Australia cam kết củng cố vai trò trung tâm của ASEAN vì một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Nhằm tô điểm dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm trong năm 2023, như trao đổi đoàn, chương trình nghệ thuật, giao lưu nhân dân... Những hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị, đồng thời tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và nâng cao nhận thức của nhân dân hai nước về mối quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Trước khi khởi động các hoạt động trong năm nay, Ðại sứ quán Việt Nam tại Australia và Ðại sứ quán Australia tại Việt Nam đã phát động cuộc thi thiết kế logo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Với hình ảnh năm chiếc boomerang liên kết với nhau thành ngôi sao năm cánh, logo giành chiến thắng cuộc thi biểu trưng cho sự gắn kết giữa Việt Nam và Australia. Logo này sẽ được sử dụng trong nhiều sự kiện kỷ niệm ở cả hai nước trong năm 2023.

Như Ðại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành từng nhận định, quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Australia đã phát triển chín muồi để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn mới. Trên cơ sở những thành quả đạt được giữa hai nước thời gian qua, lãnh đạo hai bên đều ủng hộ xem xét nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Ðối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm phù hợp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực. Theo Ðại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski (A.Gô-lét-di-nao-xki), năm 2023 không chỉ là cơ hội để hai bên nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn để hướng tới tương lai của mối quan hệ hữu nghị và đối tác ngày càng sâu sắc hơn.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113. (Ảnh: QDND.VN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi đón tiếp Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) tại tỉnh Phú Thọ.

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38% trong tổng số cử tri cả nước là 76.516.637. Tỉnh Lào Cai và thành phố Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.