Hưng Yên tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 28/9, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện năm 2023.
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện.
Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về nâng cao vai trò Hội đồng nhân dân trong việc ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; giới thiệu quy định về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; giới thiệu Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH 15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân; Hội đồng nhân dân trong ban hành các biện pháp bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; kỹ năng thảo luận, tranh luận và chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại buổi tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Lê Xuân Tiến nhấn mạnh, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có vị trí, vai trò quan trọng và trách nhiệm rất lớn trước cử tri và nhân dân.

Đặc biệt, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, vì thế khối lượng và áp lực công việc của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng lớn hơn.

Do đó, việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi đại biểu dân cử. Đây là cơ hội để các đại biểu được tiếp cận với những nội dung mang tính chuyên sâu kết hợp với kinh nghiệm từ hoạt động thực tế.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.