Huế tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Giám đốc KOICA tại Việt Nam

Giám đốc Quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam, Cho Han Deog vừa nhận danh hiệu “Công dân danh dự” thành phố Huế và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thừa Thiên Huế tặng Bằng khen.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng ông Cho Han Deo, Giám đốc KOICA tại Việt Nam.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố trao bằng khen và tặng hoa chúc mừng ông Cho Han Deo, Giám đốc KOICA tại Việt Nam.

Tối 24/7, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tiến hành lễ trao tặng Danh hiệu “Công dân danh dự” thành phố cho ông Cho Han Deog, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam; đồng thời, dịp này ông Cho Han Deog cũng nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vì đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Ông Cho Han Deog đã có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực và hiệu quả trong việc thúc đẩy hoạt động hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, trong thời gian công tác tại Việt Nam, với vai trò là Giám đốc Văn phòng KOICA tại Việt Nam, ông Cho Han Deog đã có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực và hiệu quả trong việc thúc đẩy hoạt động hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển đô thị, cũng như các hoạt động phê duyệt, triển khai thực hiện hợp tác thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ vốn viện trợ ODA không hoàn lại thông qua KOICA, góp phần thúc đẩy và phát triển mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa Hàn Quốc và Việt Nam trên các phương diện chính trị, kinh tế nói chung và quan hệ giữa tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế với KOICA nói riêng.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật trao tặng Danh hiệu “Công dân danh dự” thành phố cho ông Cho Han Deog.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật trao tặng Danh hiệu “Công dân danh dự” thành phố cho ông Cho Han Deog.

Ông Cho Han Deog đã có những chỉ đạo sâu sát, hợp lý, hiệu quả đối với Văn phòng KOICA tại Việt Nam nhằm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Huế xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các dự án do KOICA. Ông Cho Han Deog cũng tích cực xúc tiến và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Dự án phát triển thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng và linh hoạt những vấn đề vướng mắc của dự án.

Danh hiệu “Công dân danh dự” thành phố Huế được Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng cho các cá nhân người nước ngoài có đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố Huế nói riêng và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, quan hệ hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước nói chung, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, tiến bộ và phát triển xã hội.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Lê Nhật đã chân thành cảm ơn ông Cho Han Deog vì những đóng góp quý báu của cá nhân ông cho sự nghiệp phát triển của thành phố Huế và chúc mừng ông Cho Han Deog với danh hiệu “Công dân danh dự” của thành phố Huế. “Chúc ông Cho Han Deog tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp, chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Huế và KOICA ngày càng sâu sắc, thành công”, ông Nhật nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng ông Cho Han Deog.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng ông Cho Han Deog.

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng ông Cho Han Deog vì đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Ông Cho Han Deog chia sẻ: “Tôi luôn dành tình cảm đặc biệt với Huế. Tôi rất tự hào khi được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và danh hiệu “Công dân danh dự” thành phố Huế, tôi sẽ tiếp tục có những cống hiến thiết thực hơn cho Thừa Thiên Huế trong thời gian tới nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai bên”.

Tôi luôn dành tình cảm đặc biệt với Huế. Tôi rất tự hào khi được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Cho Han Deog

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương cũng đã đánh giá cao, bày tỏ cám ơn sâu sắc vì những đóng góp lớn lao của ông Cho Han Deog cho Thừa Thiên Huế, đồng thời tin tưởng tình giao lưu, đoàn kết, hợp tác giữa các đơn vị, Thừa Thiên Huế với KOICA, hai nước Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng bền vững.

Ông Cho Han Deog đã tích cực xúc tiến và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Dự án Phát triển thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh.
Ông Cho Han Deog đã tích cực xúc tiến và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Dự án Phát triển thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh.

Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” có tổng mức đầu tư 14,8 triệu USD, do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ là chương trình nhằm cụ thể hóa Dự án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế, Dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và Dự án thí điểm do chính phủ Hàn Quốc tài trợ cho thành phố Huế từ năm 2011 cho đến nay. Dự án thực hiện với các mục tiêu xây dựng đề án phát triển du lịch thành phố Huế và xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh; phát triển trung tâm du lịch văn hóa đô thị và mở rộng mạng lưới đi bộ đô thị ở Huế; lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát dọc theo bờ sông Hương; xây dựng năng lực hành chính công trong phát triển du lịch và quản lý đô thị.

Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” được thực hiện trong 5 năm từ năm 2021-2025. Quy mô Dự án gồm 5 hợp phần, bao gồm thiết lập trục văn hóa du lịch thông minh thành phố Huế; Dự án thí điểm của trục văn hóa du lịch thông minh, cụ thể là Khu văn hóa phức hợp cồn Dã Viên; hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát dọc sông Hương; xây dựng năng lực hành chính công trong phát triển du lịch và quản lý đô thị và quản lý dự án.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.