Huấn luyện viên Hajime Moriyasu: Bóng đá châu Á đang vươn tầm thế giới

Mô tả màn lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 của Nhật Bản trước Đức là một “thời khắc lịch sử”, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản, ông Hajime Moriyasu cho rằng, bóng đá châu Á đang dần tiệm cận với trình độ của các nền bóng đá phát triển khác trên thế giới.
Huấn luyện viên tuyển Nhật Bản, Hajime Moriyasu. (Ảnh: Reuters)
Huấn luyện viên tuyển Nhật Bản, Hajime Moriyasu. (Ảnh: Reuters)

Trong ngày ra quân tại World Cup 2022, Đức có khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước Nhật Bản ở trận mở màn bảng E đêm 23/11 nhờ quả phạt đền thành công của Ilkay Gündogan ở phút thứ 33.

Đội bóng của huấn luyện viên Hansi Flick hoàn toàn chiếm ưu thế trong hiệp 1, trước khi Moriyasu thực hiện 5 quyền thay người trong hiệp 2, làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Một trong những cầu thủ vào sân thay người, Ritsu Doan, gỡ hòa ở phút 75, trước khi một cầu thủ dự bị khác, Takumu Asano, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 chỉ 8 phút sau đó.

Phát biểu sau khi Nhật Bản giành chiến thắng gây sốc trước đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup, huấn luyện viên Moriyasu nói: “Tôi tin rằng đó là một khoảnh khắc lịch sử, một chiến thắng lịch sử, ít nhất phải nói như vậy”.

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu và các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng sau chiến thắng lịch sử. (Ảnh: FIFA)

Huấn luyện viên Hajime Moriyasu và các cầu thủ Nhật Bản ăn mừng sau chiến thắng lịch sử. (Ảnh: FIFA)

Chiến lược gia 54 tuổi cho biết thêm: “Bóng đá Nhật Bản vẫn đang trong quá trình xây dựng và phát triển. Nhưng thực sự chiến thắng này là một bất ngờ lớn và chúng tôi hiện đang dần tiệm cận trình độ với các nền bóng đá phát triển trên thế giới. Chúng tôi đã xem Arab Saudi giành chiến thắng bất ngờ khi đánh bại Argentina trước đó. Bóng đá châu Á đang vươn tầm thế giới”.

Nhận xét về trận đấu, ông Moriyasu cho rằng: “Nhật Bản rất muốn chơi tấn công và áp đặt thế trận từ đầu, nhưng tuyển Đức rất mạnh nên chúng tôi cần phải phòng ngự kiên trì và tận dụng cơ hội của mình”.

Đánh giá cao cách mà Đức kiểm soát thế trận, đặc biệt là sở hữu một thủ môn xuất sắc trong khung gỗ, huấn luyện viên sinh năm 1968 cũng dành những lời ngợi khen cho các học trò của mình khi đã “chiến đấu rất vất vả”, với lối đá thông minh và “chơi tốt một cách bền bỉ”.

Moriyasu cũng chỉ ra thực tế rằng sự phát triển của bóng đá Nhật Bản đang được giúp sức bởi một loạt các cầu thủ đang chơi bóng ở Đức và Anh, bao gồm cả người ghi bàn thắng quyết định trận đấu, Asano, cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ Bochum ở giải Bundesliga.

Các cầu thủ Đức thất thần sau khi bất ngờ để thua Nhật Bản ngày ra quân. (Ảnh: FIFA)

Các cầu thủ Đức thất thần sau khi bất ngờ để thua Nhật Bản ngày ra quân. (Ảnh: FIFA)

“Trong số 6 người trong đội hình của chúng tôi, có 4 cầu thủ đang chơi ở Bundesliga, 2 người đá ở Premier League. Họ đang thi đấu trong những giải đấu rất cạnh tranh và có trình độ cao. Họ đã và đang phát triển bản thân. Vì vậy, trong bối cảnh đó, những giải đấu này đã góp phần vào sự phát triển của các cầu thủ Nhật Bản. Tôi tôn trọng và rất biết ơn về điều này”, huấn luyện viên Moriyasu chia sẻ.

Về phần mình, sau thất bại thứ hai liên tiếp trong trận mở màn World Cup, huấn luyện viên Hansi Flick đã đưa ra một đánh giá trung thực: “Với trận thua này và không có điểm nào, chúng tôi đang phải chịu áp lực, không có gì phải nghi ngờ về điều này. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm và chỉ có thể tự trách mình. Cả đội cần phải sớm vượt qua thất bại này”.

Huấn luyện viên tuyển Đức Hansi Flick. (Ảnh: Reuters)

Huấn luyện viên tuyển Đức Hansi Flick. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã chơi 1 trận đấu hay trong khoảng thời gian khá dài nhưng trận đấu cũng cần phải được nhìn nhận từ những cơ hội được chuyển hóa thành bàn thắng”, tiền đạo Thomas Mueller của Đức phát biểu sau khi đội bóng của mình nhận thất bại cay đắng dù đã kiểm soát bóng tới 76,8% suốt cả trận. "Thật lố bịch khi chúng ta ở đây với một thất bại", Mueller nói.

Bày tỏ "thất vọng và tức giận" sau trận thua, thủ thành Neuer cho biết: "Chúng tôi đã thiếu một chút khẩn trương trong nỗ lực ghi bàn thắng thứ hai và chúng tôi đã để Nhật Bản lấy lại thế trận. Sau giờ nghỉ, chúng tôi đã không còn chơi với sự tự tin như trước nữa".

Trận thua gây sốc này tái hiện cơn ác mộng của Đức ở World Cup 2018, khi với tư cách là nhà đương kim vô địch, họ đã để thua Mexico trong trận mở màn và sau 1 thất bại khác trước Hàn Quốc, Đức đã bị loại cay đắng ngay từ vòng bảng - một kết quả tồi tệ chưa từng trong lịch sử tham dự World Cup của bóng đá nước này.

Tây Ban Nha, đội đã đánh bại Costa Rica 7-0 trong trận đấu tiếp theo ở lượt trận mở màn bảng E, sẽ là đối thủ sắp tới của Đức trong trận đấu mà họ buộc phải thắng để có thể tự quyết “vận mệnh” của chính mình tại World Cup năm nay.

“Chúng tôi sẽ phân tích trận đấu này như mọi khi. Tất nhiên Tây Ban Nha là một đội khác và chúng tôi sẽ có một kế hoạch thi đấu khác”, huấn luyện viên Flick nói.

Trong khi đó, Nhật Bản sẽ đối đầu với Costa Rica ở trận đấu tiếp theo, và ở kỳ World Cup thứ hai liên tiếp, họ đang mơ đến 1 suất ở vòng 16 đội.

The Guardian, Reuters

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.