Huấn luyện viên đội tuyển nữ Tây Ban Nha bị sa thải

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sa thải huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Tây Ban Nha - ông Jorge Vilda trong bối cảnh hành vi cưỡng hôn của Chủ tịch Luis Rubiales tiếp tục bị lên án nặng nề.
Huấn luyện viên Jorge Vilda tại World Cup nữ 2023. (Ảnh: Skynews)
Huấn luyện viên Jorge Vilda tại World Cup nữ 2023. (Ảnh: Skynews)

Liên quan tới sự việc cưỡng hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso trong Lễ trao giải World Cup nữ 2023, vào ngày 27/8, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) quyết định đình chỉ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales trong 3 tháng.

Ngày 5/9, động thái mới nhất của RFEF do Phó Chủ tịch Pedro Rocha đảm nhiệm đã đưa ra lời xin lỗi về "hành vi hoàn toàn không chấp nhận được" của Chủ tịch Rubiales, đồng thời cho biết đang hợp tác để thực hiện kỷ luật với ông Rubiales.

Ngay sau đó, RFEF cũng thông báo quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng Jorge Vilda. Ông Pedro Rocha dự kiến ​​gặp Chủ tịch Hội đồng Thể thao Quốc gia Tây Ban Nha (CSD) Victor Francos vào thứ Ba tuần sau.

Trong thông báo của RFEF viết: "Chúng tôi muốn gửi tới toàn thể xã hội và nền bóng đá thế giới sự hối tiếc sâu sắc nhất về những gì đã xảy ra, làm hoen ố đội tuyển quốc gia, nền bóng đá và xã hội của Tây Ban Nha. Thiệt hại gây ra cho bóng đá Tây Ban Nha, thể thao Tây Ban Nha, xã hội Tây Ban Nha và các giá trị chung của bóng đá và thể thao là rất lớn".

RFEF cảm ơn ông Jorge Vilda trong thông báo: "Huấn luyện viên Jorge Vilda là chìa khóa cho sự phát triển đáng chú ý của bóng đá nữ, đưa Tây Ban Nha trở thành nhà vô địch thế giới và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng FIFA". Hình ảnh mà RFEF đăng trên mạng xã hội có nội dung: "Gracias Jorge" (Cảm ơn Jorge).

RFEF hứa hẹn sẽ ngay lập tức "tái cơ cấu sâu sắc" tổ chức sau hành vi của Chủ tịch Rubiales.

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales và huấn luyện viên Jorge Vilda ăn mừng sau khi đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên. (Ảnh: IN)

Chủ tịch RFEF Luis Rubiales và huấn luyện viên Jorge Vilda ăn mừng sau khi đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch thế giới lần đầu tiên. (Ảnh: IN)

Huấn luyện viên Jorge Vilda là người được Chủ tịch Luis Rubiales ủng hộ mạnh mẽ. Đặc biệt khi vào năm ngoái, 15 nữ cầu thủ lên tiếng yêu cầu sa thải ông Vilda vì phương pháp huấn luyện không phù hợp. Kết cục, hầu hết các cầu thủ liên quan đều bị loại khỏi đội.

Khi Chủ tịch Rubiales tuyên bố sẽ không từ chức, ông thậm chí còn đề nghị với huấn luyện viên Vilda một hợp đồng mới có thời hạn 4 năm với mức lương 500.000 Euro/năm.

Tuy nhiên, sau khi 4 trợ lý huấn luyện viên đội tuyển cấp cao Tây Ban Nha, 2 huấn luyện viên đội nữ trẻ và 5 nhân viên đội tuyển nữ cấp cao và trẻ từ chức, Vilda cuối cùng đã chỉ trích "hành vi không đúng mực" của Rubiales.

Mặc dù vậy, bản chất muộn màng của sự chỉ trích, hình ảnh ông hoan nghênh bài phát biểu từ chối từ chức của Rubiales và vai trò của ông trong cuộc khủng hoảng hồi tháng 9 năm ngoái với đội tuyển nữ Tây Ban Nha đã khiến huấn luyện viên Jorge Vilda bị sa thải.

Trước đó, hành vi cưỡng hôn của Chủ tịch Luis Rubiales đã khiến tất cả 23 thành viên của đội tuyển nữ Tây Ban Nha vừa vô địch World Cup - cùng với 58 cầu thủ hiện tại và cựu cầu thủ đồng thuận ký vào thông báo tuyên bố ngừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia nếu ông Luis Rubiales tiếp tục cầm quyền.

Huấn luyện viên Jorge Vilda (42 tuổi) đảm nhiệm vai trò nhà cầm quân của đội tuyển nữ Tây Ban Nha từ năm 2015. Tuy nhiên, dưới thời đại của ông, tuyển nữ Tây Ban Nha đã không thể giành chiến thắng nào ở các trận đấu loại trực tiếp của Euro 2017, World Cup 2019 và Euro 2022.

Ông tạo dấu ấn khi dẫn dắt đội tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023, đánh bại Anh 1-0 trong trận chung kết. Thế nhưng, thành tích này đã bị lu mờ nhanh chóng bởi hành động của Chủ tịch Rubiales.

Sự việc liên quan đến Rubiales và nữ cầu thủ Jenni Hermoso đã nhanh chóng và đang tiếp tục trở thành một cuộc tranh luận toàn quốc về quyền phụ nữ và hành vi phân biệt giới tính ở Tây Ban Nha.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.