Huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết vùng trung du khá lạnh, có ngày chỉ 13-14 độ C. Dù vậy, các tiểu đoàn trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu 2 luôn duy trì nghiêm công tác huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát quân sự địa bàn; phối hợp giữ gìn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các vị trí, mục tiêu được giao để nhân dân chuẩn bị vui xuân, đón Tết bình yên, sum vầy.
Một buổi huấn luyện trèo vách đá của các chiến sĩ Tiểu đoàn Ðặc công 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2.
Một buổi huấn luyện trèo vách đá của các chiến sĩ Tiểu đoàn Ðặc công 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2.

Đến Tiểu đoàn Ðặc công 19, Bộ Tham mưu Quân khu 2 công tác, tôi chứng kiến các chiến sĩ chỉ đầu trần, chân đất, nhưng miệt mài huấn luyện, với những động tác kỹ, chiến thuật chuẩn xác. Các chiến sĩ trẻ leo dây, hóa trang, trèo tường vách đá hay đánh võ, vượt vật cản trông chẳng khác nào những võ sĩ chuyên nghiệp lâu năm. Phía trước ngôi nhà bốn tầng, Ðại úy Cấn Văn Tâm, Ðại đội trưởng Ðại đội 1, Tiểu đoàn Ðặc công 19 đang quán triệt nội dung, mục đích huấn luyện đối với phân đội làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố.

Khoác trên mình bộ quân phục rằn ri, vũ khí và chiếc mũ sắt quen thuộc, các chiến sĩ nhanh chóng bước vào huấn luyện nội dung "Kỹ thuật đột nhập chiến đấu ở nhà cao tầng" và "giải thoát con tin". Chỉ với sợi dây thừng, lần lượt các chiến sĩ trèo lên, thả người xuống thoăn thoắt. Nhiều động tác khó như thả dốc đầu xuống đất, chạy sào, chạy tường mà nhìn thấy cảnh tượng đó ai cũng "sởn gai ốc", nhưng với các chiến sĩ thực hiện những động tác nêu trên rất thành thạo.

Ðại úy Cấn Văn Tâm cho biết, nhiệm vụ của người lính đặc công vốn đã vất vả, gian khổ, nhưng với những người làm nhiệm vụ phòng chống khủng bố còn vất vả, nguy hiểm gấp bội phần, bởi thường xuyên phải huấn luyện, luyện tập ở nhà cao tầng; phải leo trèo, chạy nhảy ở độ cao. Nếu chiến sĩ không có bản lĩnh, sức khỏe dẻo dai và kỹ năng tốt rất dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng. Càng vào các dịp ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hay đón chính khách nước ngoài, hoặc lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đến địa bàn, các chiến sĩ đặc công càng phải tăng cường luyện tập, sẵn sàng làm nhiệm vụ trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào.

Tại Tiểu đoàn Trinh sát 20, tuy đang vào giai đoạn đệm, mặt khác doanh trại đang được đầu tư xây dựng, chỉnh trang, nhưng không khí luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu vẫn diễn ra rất khẩn trương, nghiêm túc.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Phức, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 20, dịp này đơn vị đang chuẩn bị mọi mặt cho bộ đội đón Tết; đồng thời luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, đơn vị đang tích cực chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, hệ thống bia bảng và luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Quân số luôn ưu tiên, dồn dịch cho phân đội trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm 100%. Mặt khác, chỉ huy các phân đội và cán bộ chính trị đang tập trung chuẩn bị tốt các hoạt động vui chơi giải trí cho bộ đội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 như: Thi ném còn, đẩy gậy, kéo co, thi gói bánh chưng, ném vòng cổ chai, thả bóng bàn vào chậu... để các chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ trực, đón Tết tại đơn vị.

Với Tiểu đoàn Hóa học 39 có nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khắc phục sự cố hóa chất độc hại khi có tình huống xảy ra trên địa bàn Quân khu. Tuy có nhiều yếu tố đặc thù nhưng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu luôn được Ðảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn đặt lên hàng đầu.

Cũng như các đơn vị khác, dịp Tết cổ truyền dân tộc, đơn vị vừa làm nhiệm vụ củng cố cơ sở vật chất cho huấn luyện năm mới, vừa chuẩn bị các hoạt động vui chơi đón Tết cho bộ đội; vừa trực sẵn sàng điều động nhân lực, phương tiện làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Tiểu đoàn Hóa học 39 cắt cử một phân đội trực và bốn xe, gồm: một xe trinh sát phóng xạ, một xe Gát chở quân và hai xe tiêu tẩy ARS-14. Các cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện kỹ về thao tác, kỹ thuật, trinh sát, phát hiện hóa chất độc hại, sinh học; thả khói, ngụy trang chống quay phim, chụp ảnh khi Quân khu 2 có các sự kiện, nhiệm vụ bí mật, quan trọng.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Ðoàn Quốc Việt, Bí thư Ðảng ủy, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2 cho biết: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu là những tiểu đoàn bảo đảm, chuyên sâu trong tác chiến phòng thủ như: Ðặc công, trinh sát, hóa học, vệ binh, tác chiến điện tử, cụm trinh sát kỹ thuật, trinh sát pháo binh. Vào dịp lễ, Tết, hay các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương và của Quân khu, cường độ trực, làm nhiệm vụ càng cao. Tuy vất vả, gian khổ nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn yêu nghề, say mê công việc, sẵn sàng gác lại việc nhà, tình cảm riêng tư để phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.