Hợp tác kinh tế Việt Nam-Singapore là điểm sáng tại Đông Nam Á

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nhất là sau khi nâng tầm lên Đối tác chiến lược năm 2013, quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng phát triển sâu rộng và đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước đang là một trong những điểm sáng về mô hình hợp tác thành công tại khu vực Đông Nam Á.

Một góc khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại Hải Phòng. (Ảnh TTXVN)
Một góc khu công nghiệp Việt Nam-Singapore tại Hải Phòng. (Ảnh TTXVN)

Trải qua nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam-Singapore càng trở nên gắn bó, với độ tin cậy cao. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tạo xung lực cho tổng thể quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương, nhất là cơ chế họp tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hằng năm, cũng phát huy hiệu quả, góp phần duy trì đà phát triển quan hệ, kể cả trong bối cảnh dịch Covid-19.

Việt Nam và Singapore là hai nền kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau, có nhiều tiềm năng hợp tác để cùng phục hồi và phát triển. Dù chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,3 tỷ USD năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020. Singapore luôn nằm trong nhóm những nhà đầu tư hàng đầu vào Việt Nam. Tính đến tháng 2/2022, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đứng thứ hai trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Hiện có 2.860 dự án đầu tư của Singapore tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỷ USD. Các dự án đầu tư của Singapore đã có mặt tại 51 tỉnh, thành phố; tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh doanh bất động sản...

Singapore cũng đứng thứ ba trong số 70 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào các khu công nghiệp tại Việt Nam. Lũy kế đến cuối năm 2021, các khu công nghiệp có vốn đầu tư của Singapore đều đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy cao; thu hút được gần 1.000 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 18,1 tỷ USD và tạo việc làm cho gần 300 nghìn lao động trực tiếp. Các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; đồng thời cũng là biểu tượng thành công của hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại, hợp tác hiện có. Hợp tác trong các lĩnh vực tài chính-ngân hàng, giáo dục-đào tạo, giao thông vận tải giữa hai nước tiếp tục được tăng cường. Trong bối cảnh dịch Covid-19, Việt Nam và Singapore dành cho nhau sự hỗ trợ thiết thực về vật tư và thiết bị y tế. Hai bên cũng phối hợp ứng phó đại dịch, tạo thuận lợi cho đi lại của công dân hai nước, thúc đẩy mở cửa kinh tế và ngăn chặn đứt gãy chuỗi cung ứng. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam (G.Rát-nam) nhận định, quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng vững chắc của sự tin tưởng, hỗ trợ lẫn nhau và vẫn ngày một khăng khít hơn dù chịu tác động của đại dịch.

Bên cạnh hợp tác song phương, Việt Nam và Singapore cũng phối hợp chặt chẽ và tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, ASEAN, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC)… Đều là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Việt Nam và Singapore nỗ lực tận dụng hiệu quả những lợi ích mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại, đóng góp vào quá trình hồi phục kinh tế của khu vực hậu đại dịch.

Việt Nam và Singapore sẽ hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện này, Đại sứ Jaya Ratnam bày tỏ tin tưởng rằng, hai nước tiếp tục đẩy mạnh các cam kết song phương và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược phát triển sâu rộng hơn nữa, nhất là trong giai đoạn hậu Covid-19.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.