Hơn 92% công nhân ở Đồng Nai đã trở lại làm việc sau Tết

Chiều 4/2, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện đã có hơn 92% công nhân lao động đã trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết, trong đó nhiều doanh nghiệp có quy mô hàng chục nghìn lao động đã đạt tỷ lệ hơn 95% người trở lại làm việc.
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina Đinh Sỹ Phúc lì xì đầu năm cho công nhân.
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina Đinh Sỹ Phúc lì xì đầu năm cho công nhân.

Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, đến chiều 4/2, đã có 92,65% công nhân lao động đã trở lại doanh nghiệp làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Tại Công ty CP TKG Taekwang Vina, khu công nghiệp Biên Hòa 2, sáng 4/2, đã có hơn 98% lao động trong tổng số 35.000 lao động của đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Doanh nghiệp này đã dành hơn 7 tỷ đồng để lì xì cho tất cả cán bộ, người lao động trong ngày đầu tiên trở lại làm sau Tết.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP TKG Taekwang Vina Đinh Sỹ Phúc cho biết, trong ngày làm việc đầu năm Ất Tỵ, đại diện Công đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp đã trực tiếp xuống các xưởng sản xuất để hỏi thăm đời sống, chúc mừng năm mới và lì xì động viên công nhân làm việc với tinh thần phấn khởi, bắt nhịp nhanh với công việc.

Hiện còn hơn 700 người lao động ở xa sẽ quay lại trong chương trình "Chuyến xe mùa xuân TKG" khởi hành sáng 4/2 tại các tỉnh miền bắc. Những lao động này được nghỉ thêm 2 ngày nhưng vẫn có lương.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Chang Shin Việt Nam phấn khởi đi làm trở lại sau đợt nghỉ Tết.

Công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Chang Shin Việt Nam phấn khởi đi làm trở lại sau đợt nghỉ Tết.

Trước đó, ngày 3/2, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Chang Shin Việt Nam (huyện Vĩnh Cửu), đã có 88% người lao động đi làm trở lại sau Tết để phục vụ tiến độ sản xuất các đơn hàng mới. Công đoàn cơ sở phối hợp Ban Giám đốc Công ty lì xì số tiền 200 nghìn đồng mỗi người để động viên tinh thần. Tổng số tiền ước tính gần 8 tỷ đồng.

Theo đại diện một số công ty lớn ở Đồng Nai, tín hiệu khởi sắc là đầu năm 2025, đơn hàng đủ sản xuất để lo việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động. Các hoạt động phúc lợi được bảo đảm để công nhân yên tâm làm việc, cùng doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất của năm.

Đồng Nai được xem là “thủ phủ” công nghiệp của cả nước, với 32 khu công nghiệp đang hoạt động thu hút khoảng 1 triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền đất nước đến làm việc, sinh sống.

Nếu như những năm trước đây, còn xảy ra tình trạng nhảy việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, thì gần đây tỷ lệ công nhân trở lại nhà máy làm việc sau Tết luôn cao. Nguyên nhân được xác định là các chế độ phúc lợi, chăm lo người lao động được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, từ đó, công nhân yên tâm gắn bó lâu dài với sự phát triển của doanh nghệp và địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Sở Y tế Tây Ninh cùng lãnh đạo Bệnh viện Mắt Sài Gòn Long An cắt băng khánh thành.

Mắt sáng cho cộng đồng nhân ngày khai trương

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Long An phối hợp Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh triển khai chương trình “Mắt sáng cho cộng đồng” trong ngày khai trương với 120 suất khám mắt miễn phí dành cho đối tượng chính sách, người có công và học sinh, sinh viên vượt khó.

Dự án xây dựng đường trục trung tâm Biên Hòa sẽ hoàn thành vào dịp 30/4/2025.

[Ảnh] Đường trục trung tâm hơn 1.500 tỷ đồng giữa sông Đồng Nai

Đường trục trung tâm Biên Hòa có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng nằm trên Cù Lao Phố đang tăng tốc về đích để hoàn thành dịp 30/4. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, góp phần giải quyết vấn đề giao thông khu vực trung tâm và tạo động lực thu hút đầu tư, đánh thức tiềm năng Cù Lao Phố.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh động thổ xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bến Cầu tại xã Bến Cầu.

Tây Ninh đầu tư 3.968 tỷ đồng xây dựng 19 trường tiểu học và trung học nội trú

Ngày 19/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Bến Cầu tại xã Bến Cầu. Đây là công trình mở đầu cho chương trình đầu tư xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.

Khảo sát hiệu quả việc triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Phát huy hiệu quả bệnh án điện tử

Triển khai bệnh án điện tử không chỉ là việc số hóa hồ sơ bệnh án, mà phản ánh một sự dịch chuyển căn bản về tư duy, từ chỗ coi dữ liệu chỉ là sản phẩm phụ của hoạt động chuyên môn sang xác định dữ liệu là một tài nguyên, có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị của toàn ngành y tế.

Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam (thứ tư từ trái sang) nhận bằng khen từ Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Đưa tuyên truyền quốc phòng, an ninh tiếp tục đi vào chiều sâu

Ngày 18/3, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt các cơ quan tuyên giáo, văn hóa, khoa học-công nghệ và báo chí trên địa bàn nhằm tăng cường phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Sự kiện là dịp nhìn lại kết quả đã đạt được và xác định nội dung, yêu cầu đổi mới phương thức tuyên truyền trong thời gian tới.

Quang cảnh hội thảo.

Lợi ích sản xuất lúa cải tiến không cày xới đất

Đại học Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo “Lợi ích của mô hình sản xuất lúa cải tiến không cày xới đất tích hợp công nghệ ICT và hệ thống điện mặt trời trên ruộng lúa” thu hút đông đảo nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân tham dự.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh xem công nghệ tham gia triển lãm tại một sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tây Ninh điều chỉnh quy hoạch nhằm phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tây Ninh đang chủ động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Quy hoạch tỉnh Tây Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trong những tháng đầu thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Tây Ninh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều hoạt động hướng đến chuyển đổi số toàn diện cũng diễn ra, mở ra hướng phát triển phù hợp cho địa phương.