Hơn 4.500 hộ gia đình ở Sơn La tham gia tổ tự chủ, tự quản đường biên mốc quốc giới

Ngày 9/8, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.
Bộ đội Biên phòng Sơn La tặng quà, học bổng cho con nuôi biên phòng là học sinh nước bạn Lào.
Bộ đội Biên phòng Sơn La tặng quà, học bổng cho con nuôi biên phòng là học sinh nước bạn Lào.

Sơn La là tỉnh nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc, có chung đường biên giới với các tỉnh Houaphanh và Luangprabang của Lào. Khu vực biên giới của tỉnh Sơn La là địa bàn thường xuyên bị các đối tượng xấu, tội phạm lợi dụng tác động tới an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Năm năm qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 33-NQ/TW và Nghị quyết số 29-QN/TW; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thực hiện 8 giải pháp về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW. Trong đó, đã tập trung tham mưu cụ thể hóa thành kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ biên phòng; tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; phát huy vai trò chuyên trách của Bộ đội Biên phòng trong triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tuyên truyền vận động nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia.

Bộ đội Biên phòng Sơn La hướng dẫn người dân khu vực biên giới Sốp Cộp trồng cây ăn quả.

Bộ đội Biên phòng Sơn La hướng dẫn người dân khu vực biên giới Sốp Cộp trồng cây ăn quả.

Từ năm 2018 đến năm 2023, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã triển khai trên địa bàn biên giới nhiều hoạt động, chương trình tiêu biểu, như: chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Ngày hội biên phòng toàn dân”… tại các xã biên giới với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; triển khai 1.261 tổ với 4.784 lượt cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân ổn định cuộc sống, không di cư tự do.

Bộ đội Biên phòng Sơn La còn duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban thông báo trao đổi tình hình đồng cấp giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào phía đối diện.

Theo đó, phía Sơn La đã tổ chức 794 đoàn với 3.923 lượt cán bộ sang nước bạn Lào, phía nước bạn tổ chức 355 đoàn với 2.011 lượt cán bộ sang Sơn La.

Tặng cờ Tổ quốc và quà cho các hộ gia đình xã Mường Sai, Sông Mã trong ngày hội biên phòng toàn dân.

Tặng cờ Tổ quốc và quà cho các hộ gia đình xã Mường Sai, Sông Mã trong ngày hội biên phòng toàn dân.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La còn tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không mua, bán trái phép các chất ma túy với 1.929 lần, 44.182 người tham gia; tổ chức lao động giúp dân thu hoạch hoa màu và tu sửa đường giao thông được 1.115 buổi với 3.199 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ, xử lý 909 vụ, 1.204 đối tượng phạm tội về ma túy và vi phạm pháp luật khác; có 72 tổ tự chủ, tự quản đường biên mốc quốc giới với 4.582 hộ gia đình tham gia đăng ký, 286 tổ tự quản về an ninh, trật tự...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La đã khen thưởng cho 4 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; chuyển trao giải khuyến khích cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 cho 1 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.