Hơn 30 nghìn sinh viên Việt Nam đang học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ

Ngày 12/3, tại lễ công bố hợp tác chiến lược giữa Trường đại học Lạc Hồng với Đại học bang Arizona (ASU), Hoa Kỳ, bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 60 chương trình hợp tác giữa các trường đại học hai nước Hoa Kỳ-Việt Nam đã được ký kết. Hiện nay, có hơn 30 nghìn sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ.
Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.
Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Sự hợp tác giữa Trường đại học Lạc Hồng với Đại học Bang Arizona sẽ mang lại cho sinh viên, giảng viên tiếp cận chương trình giảng dạy chuẩn quốc tế. Sinh viên Trường đại học Lạc Hồng sẽ được học tập theo chương trình giảng dạy tiên tiến và sử dụng nguồn học liệu từ Đại học bang Arizona, trang bị nền tảng kiến thức vững chắc để hội nhập thị trường lao động toàn cầu.

Sinh viên, giảng viên có thể tham gia các chương trình trải nghiệm mùa hè tại Đại học bang Arizona, cũng như các chương trình trao đổi với các trường đại học đối tác trong Liên minh ASU-Cintana, mở rộng tầm nhìn và kiến thức quốc tế.

Việc hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp hàng đầu thế giới mang đến cơ hội thực tập, việc làm và nghiên cứu, giúp sinh viên xây dựng mạng lưới quan hệ trong ngành và phát triển sự nghiệp vững chắc.

Tiến sĩ Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng cho biết, hợp tác với Đại học Bang Arizona là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển nhà trường 2.0 trên 3 trụ cột chính. Đó là đào tạo “công dân toàn cầu” và “nhân sự toàn cầu” có kỹ năng hội nhập và thích ứng cao.

Kết nối cộng đồng địa phương, khu vực và quốc tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu để cải tiến liên tục; đo lường giá trị đạt được của nhà trường bằng trải nghiệm của sinh viên, kết quả của sinh viên tốt nghiệp, tác động của nghiên cứu và chất lượng của các đối tác hợp tác.

Đại diện Trường đại học Lạc Hồng và Đại học bang Arizona thực hiện nghi thức khởi động hợp tác.

Đại diện Trường đại học Lạc Hồng và Đại học bang Arizona thực hiện nghi thức khởi động hợp tác.

Phát biểu tại sự kiện, bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sự hợp tác giữa Trường đại học Lạc Hồng và Đại học bang Arizona là một bước tiến trong hành trình chung hướng đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững. Việc cùng nhau hợp tác chặt chẽ trang bị cho sinh viên những công cụ cần thiết để định hình tương lai, củng cố các ngành công nghiệp và thúc đẩy đổi mới. Đồng thời, bà Susan Burns mong chờ sự phát triển mạnh mẽ của chương trình hợp tác và những tác động tích cực mà nó mang lại.

Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Susan Burns thông tin, hiện có hơn 30 nghìn sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học ở Hoa Kỳ, đưa Việt Nam trở thành nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ sáu tại các trường đại học Hoa Kỳ. Nếu tính chung cả các chương trình học trực tuyến, có gần 300 nghìn người Việt Nam theo học.

Những sinh viên này không chỉ theo đuổi bằng cấp mà còn chuẩn bị để trở thành những nhà lãnh đạo trong các ngành công nghiệp định hình tương lai. Đến nay cũng đã có 60 chương trình hợp tác giữa các trường đại học Hoa Kỳ và Việt Nam: “Nhưng giáo dục không chỉ là những con số. Đó còn là việc làm tạo ra những cơ hội giúp cả hai quốc gia chúng ta ngày càng vững mạnh và thịnh vượng”, bà Susan Burns nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Để thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đề nghị, Trường đại học Lạc Hồng cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là năng lực sử dụng ngoại ngữ của cán bộ giảng viên và người học.

Cùng với đó, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin, các công cụ kỹ thuật số để tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới, khai thác các nội dung, học liệu, phát triển và quốc tế hóa chương trình giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật…

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cam kết luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục đại học phát triển, đặc biệt là trong việc thu hút hợp tác quốc tế, đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giảng viên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.