Hơn 2.000 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước mỗi năm

Ngày 11/6, Tổ chức Phát triển Thể thao cộng đồng Việt Nam (Sport Community) phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể thao quận Gò Vấp và Ủy ban Paralympic Việt Nam chính thức ra mắt dự án phổ cập bơi và phòng chống đuối nước - Frogman, đồng thời khai mạc Giải bơi cộng đồng “Chú ếch xanh” năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các tay bơi nhí tranh tài tại Giải bơi Chú ếch xanh 2024.
Các tay bơi nhí tranh tài tại Giải bơi Chú ếch xanh 2024.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khởi, người sáng lập dự án và Chủ tịch Tổ chức Phát triển Thể thao cộng đồng Việt Nam, dự án sẽ bao gồm các nội dung trọng tâm như: phổ cập bơi cơ bản, huấn luyện phòng, chống đuối nước và công tác tư vấn an toàn bơi cho các đối tượng, nhất là trẻ em.

Thông qua các hoạt động, dự án nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống đuối nước, phổ cập bơi lội cho cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức trong công tác phòng chống đuối nước, đặc biệt là nhóm đối tượng trẻ em yếu thế, khó khăn trong xã hội.

Hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý, điều phối, phối hợp triển khai công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam.

Các đơn vị ký kết các nội dung nhằm phổ cập bơi cho người dân.

Các đơn vị ký kết các nội dung nhằm phổ cập bơi cho người dân.

Dự án còn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi trẻ em tiếp cận và học hỏi kỹ năng bơi lội và nắm vững biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước một cách an toàn và hiệu quả.

Dự án Frogman là một bước tiến quan trọng trong hành trình thực hiện chiến dịch Hành trình Xanh, tiếp cận và hỗ trợ tối đa trong vấn đề phổ cập và phòng chống đuối nước trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố sẽ triển khai trong năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Lan, Giám Đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Gò Vấp cho biết, chúng tôi tin tưởng dự án không chỉ giúp các đối tượng yếu thế trở nên khỏe mạnh hơn mà còn làm tăng cường lòng tin vào bản thân và khả năng tự bảo vệ chính mình, từ đó giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước, góp phần chung cho cộng đồng an toàn và phát triển.

Theo ban tổ chức, các hoạt động này cũng là một trong các nội dung nhằm hưởng ứng và thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở trẻ em dưới 15 tuổi, hơn 90% số ca tử vong do đuối nước trên toàn cầu xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng hơn 2.000 trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước, tỷ suất cao nhất so với khu vực Đông Nam Á và cao gấp 8 lần các nước phát triển.

Cùng ngày, ban tổ chức cũng đã khai mạc Giải bơi cộng đồng “Chú ếch xanh” năm 2024.

Đây là giải bơi nhằm tạo điều kiện cho các em nhỏ có cơ hội tham gia hoạt động thể thao, trải nghiệm niềm vui và học hỏi kỹ năng về phòng, chống đuối nước thông qua bơi lội.

Chương trình đã thu hút hơn 200 em nhỏ yếu thế đến từ các mái ấm, trung tâm bảo trợ, trường tình thương,.. có cơ hội giao lưu, rèn luyện kỹ năng bơi lội, tăng cường sức khỏe và thể chất.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.