Hơn 16 nghìn chiến sĩ tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Sáng 16/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã kiểm tra tổng hợp luyện các lực lượng vũ trang tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Cùng dự kiểm tra có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Lê Văn Hiền; Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Cảnh sát cơ động Đại diện Bộ Công an; các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ và Công an tham gia tổng hợp luyện .

a80-7963.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tại buổi tổng hợp luyện.

Tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 chiến sĩ, đội hình gồm 17 khối đứng, 58 khối diễu binh, diễu hành (có chín khối nữ).

Lực lượng Quân đội-Dân quân du kích có 26 khối diễu binh, diễu hành (bảy khối nữ: Quân nhạc, Sĩ quan quân y, Chiến sĩ gìn giữ hòa bình, Chiến sĩ biệt động, Chiến sĩ thông tin, Nữ dân quân các dân tộc, Nữ du kích miền nam).

Khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Công an có 26 khối (hai khối nữ: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát đặc nhiệm)

Khối xe pháo quân sự gồm: Khối xe Tăng Thiết giáp (bốn khối); Khối xe Pháo binh (hai khối); Khối xe Hải quân (hai khối); Khối xe Phòng không-Không quân (hai khối); Khối xe Thông tin liên lạc-Tác chiến điện tử (hai khối); Khối xe Hóa học-Công binh (hai khối).

Khối xe đặc chủng Công an gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; Khối xe bảo vệ hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Khối xe Tác chiến chống khủng bố của Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm; Khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; Khối xe Đặc chủng bọc thép chống đạn; Khối xe Đặc chủng tác chiến dưới nước của Lực lượng Cảnh sát cơ động; Khối xe Đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; Khối xe Đặc chủng chống bạo loạn; Khối xe Phòng cháy, chữa cháy;

Cuối cùng là Khối Hồng kỳ của Quân khu 2.

a80-1156.jpg
a80-1169.jpg
Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện dưới cơn mưa lớn.
a80-8779.jpg
a80-8807.jpg
a80-8926.jpg
a80-9231.jpg
Các khối tham gia diễu binh, diễu hành.
a80-1127.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo Tổng hợp luyện, Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn và biểu dương các lực lượng tham gia tổng hợp luyện đã cố gắng, có nhiều tiến bộ.

Đại tướng nhận xét, từ dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và lần này là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, mỗi ngày, mỗi bước đi, mỗi hành động, việc làm và lòng quyết tâm của các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã mạnh mẽ hơn rất nhiều vì lòng tự hào dân tộc; “trang phục lần này rất đẹp” so với thực hiện Nhiệm vụ A70, A50 trước đây. Đặc biệt, có 15% cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số, gần 54% đồng chí đã tốt nghiệp đại học, có những khối có 100% đồng chí xung phong thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí tham gia A70, A50, A80, trong đó có nhiều cặp vợ chồng... thể hiện trách nhiệm cao đối với Tổ quốc.

a80-8249.jpg
a80-8346.jpg
a80-8807.jpg
a80-9399.jpg
Các khối tham gia diễu binh, diễu hành.
a80-8123.jpg
a80-8536.jpg
a80-8590.jpg
a80-8975.jpg
Các khối tham gia diễu binh, diễu hành

Đại tướng Phan Văn Giang nhận xét, các khối đi, khối đứng, khối khí tài, xe pháo, khối quân nhạc đều mạnh mẽ, hùng tráng hơn so với các tổng hợp luyện lần trước. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên các lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng... tham gia diễu binh trên biển.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian từ nay đến lễ kỷ niệm còn hơn 2 tuần, yêu cầu Ban chỉ đạo, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành chỉ đạo các khối luyện tập khoa học, rút kinh nghiệm kịp thời đến từng người, từng bộ phận; phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình luyện tập; chú trọng rèn luyện nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Đại tướng yêu cầu, “Tất cả các khối phải như một, kể cả khối đi, khối đứng, khối khí tài, khối quân nhạc, tiêu binh”; đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục nghiên cứu để có những hình ảnh đẹp, xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.

a80-1434.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
a80-1265.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
a80-1491.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.
a80-1366.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Tân Cương tặng quà các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành.

Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, không ngừng nỗ lực, quyết tâm cao để thực hiện thành công Nhiệm vụ A80, mang lại niềm tự hào cho Tổ quốc, đất nước và cho chính mỗi đồng chí tham gia nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.