Hội thảo khoa học đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích xâm nhập thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Sáng 29/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học: "Công tác đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích xâm nhập miền bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước".  Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an chủ trì hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có 400 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, lãnh đạo công an các tỉnh, thành phố, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử...

Theo Ban tổ chức, hội thảo đã nhận được 125 bài tham luận của các nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành, công an các tỉnh, thành phố trên địa bàn miền bắc. 103 tham luận được lựa chọn đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an cho biết: Cuộc đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích diễn ra kiên trì hơn 10 năm, trên địa bàn rộng lớn của miền bắc, là cuộc đấu trí, đấu mưu, đấu pháp giữa lực lượng Công an nhân dân Việt Nam với các cơ quan tình báo, gián điệp của Mỹ và chính quyền Sài Gòn. Đây là biểu hiện sáng tạo của chiến tranh nhân dân. Thắng lợi to lớn của cuộc đấu tranh chống gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi mang tầm vóc lịch sử, ngày càng được khẳng định và trở thành biểu tượng sáng ngời của bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống mưu trí, dũng cảm của lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu đề dẫn hội thảo.

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an phát biểu đề dẫn hội thảo.

Tại hội thảo, bằng những luận cứ khoa học, từ nhiều góc độ khác nhau, các bài tham luận đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ những vấn đề chủ yếu: Khẳng định quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích xâm nhập miền bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Làm rõ những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân, nhất là lực lượng An ninh nhân dân với vai trò nòng cốt, trực tiếp đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích xâm nhập thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền nam.

Hội thảo cũng khẳng định sự phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, các cơ quan, tổ chức, quần chúng nhân dân miền bắc, góp phần tạo nên những chiến công xuất sắc và thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước...

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng khẳng định, cuộc đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích xâm nhập miền bắc là cuộc chiến đấu thầm lặng, đầy cam go, thử thách, thể hiện tấm lòng tận trung với Đảng, tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo với ý chí quyết thắng kẻ thù của các thế hệ An ninh nhân dân thời kỳ chống Mỹ.

Hội thảo một lần nữa tiếp tục khẳng định ý nghĩa thắng lợi và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu của cuộc đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích xâm nhập miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ những đúc kết, giá trị lịch sử của cuộc đấu tranh, tiếp tục được phát huy giá trị lịch sử, cũng như vận dụng vào thực tiễn công cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an ninh xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Địa chỉ đỏ nơi biên cương

Giữa miền biên giới phía tây tỉnh Nghệ An, một nhà bia tưởng niệm liệt sĩ vừa được khánh thành sau nhiều năm mong đợi. Không chỉ là một công trình tri ân, nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.