Họp mặt nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Mỹ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), sáng 21/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Mỹ.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi họp mặt.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi họp mặt.

Dự họp mặt có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện Ban Liên lạc cựu tù chính trị-tù binh Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 200 đại biểu đại diện nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, cuộc gặp mặt ấm áp ngày hôm nay là dịp ôn lại những tháng năm thanh xuân rực lửa của các nữ chiến sĩ bị địch bắt tù đày. Các dì, các mẹ đã phải chịu nhiều đòn tra tấn, cực hình, khủng bố man rợ nhất của kẻ thù nhưng vẫn không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, thà chết không đầu hàng; không phản bội cách mạng, không phản bội nhân dân.

Các dì, các mẹ đã biến nhà tù của địch trở thành trường học cách mạng và bồi dưỡng ý chí đấu tranh giành độc lập. Các mẹ, các dì đã sống và chiến đấu xứng đáng với 8 chữ vàng mà Đảng, Bác Hồ trao tặng: “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”, xứng đáng là những tấm gương sáng không chỉ cho phụ nữ mà cho các tầng lớp nhân dân noi theo.

Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự khâm phục và trân trọng tri ân trước những hy sinh, cống hiến lớn lao của các mẹ, các cô, các chị bị địch bắt, tù đày trong thời kỳ kháng chiến, những người đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam anh hùng.

Không chỉ dũng cảm, chấp nhận hy sinh trong chiến tranh, mà trong giai đoạn hòa bình, xây dựng đất nước, các mẹ, các cô, các chị đã quên đi tất cả nỗi đau thể xác và tinh thần để tiếp tục cống hiến cho đất nước, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, ghi nhớ công ơn, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha, anh. Với sự quan tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đến nay, cả nước đã xác nhận được hơn 9,2 triệu người có công, trong đó, có gần 1,2 triệu liệt sĩ; hơn 139 nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; gần 600 nghìn thương binh, 185 nghìn bệnh binh, 111 nghìn người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày…

Đời sống vật chất và tinh thần của thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng được nâng lên. Hiện, tỷ lệ hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư nơi cư trú đạt 98,6%; số xã, phường thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ đạt 99%; hơn 393 nghìn hộ người có công được hỗ trợ nhà ở. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng các cấp Hội, các thế hệ phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” của các thế hệ đi trước; đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho, cùng viết nên những trang sử vẻ vang của thời đại mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng các nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Mỹ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng các nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Mỹ.

Tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đã trao những phần quà tặng các nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thời kháng chiến chống Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.