Hội thảo 70 năm xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Sáng 21-11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Tổng cục Chính trị - 70 năm với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị". Đồng chí Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội thảo. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Lương Cường, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội; đại diện các bộ, ban, ngành ở T.Ư; đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, các qu&

Cách đây 70 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo, châu Nguyên Bình (nay là huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) đã diễn ra Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - Đội quân chủ lực đầu tiên, tiền thân của QĐND Việt Nam ngày nay. Cùng với đó, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Đội chính thức được xác lập. Ngày 22-12-1944 - Ngày thành lập QĐND Việt Nam, đồng thời cũng là Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị. Quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của quân đội đều gắn liền hoạt động CTĐ, CTCT. CTĐ, CTCT thật sự là "linh hồn, mạch sống" của quân đội, là nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng.

Tại hội thảo, hơn 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các đồng chí lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao, nhà khoa học... đã đi sâu phân tích và khẳng định: sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với QĐND Việt Nam là nguyên tắc trong xây dựng quân đội cách mạng của giai cấp công nhân; là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta. 70 năm qua, CTĐ, CTCT đã góp phần đặc biệt quan trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; trực tiếp xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị-nhân tố quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; tạo nên bản lĩnh chính trị và nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ"; bảo đảm cho quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân...

Phát biểu ý kiến kết luận hội thảo, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, trong tình hình hiện nay, để xứng đáng vai trò, vị trí của mình, Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp phải không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; nâng cao năng lực, trí tuệ, trình độ tổ chức thực tiễn, sâu sát thực tế, gắn bó với bộ đội và nhân dân; năng động, sáng tạo, xây dựng cơ quan chính trị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị ngang tầm yêu cầu xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới...

Có thể bạn quan tâm

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.